Thanh Hóa: 3 người chết và mất tích do mưa lũ

Thanh Hóa: 3 người chết và mất tích do mưa lũ

Phạm Xuân Chinh
Chủ nhật, 19/08/2018 | 12:50
0
Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của bão số 4 và hoàn lưu sau bão, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn, sạt lở đất đá khiến 3 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập.

Ngày 16/8, chị Lương Thị Ph. (SN 1989), trú tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đi hái rau khi trời đang mưa to nên bị đá trên núi rơi xuống đè tử vong. Cũng trong ngày 1 người dân trú tại huyện Quan Hóa trong lúc leo lên mái để chằng chống tránh bão đã bị điện giật tử vong. Tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn 1 phụ nữ bị lũ cuốn trôi hiện vẫn đang mất tích, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Tin nhanh - Thanh Hóa: 3 người chết và mất tích do mưa lũ

Thuyền là phương tiện di chuyển duy nhất của người dân xã Thiệu Dương trong những ngày qua.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến tất cả các tuyến giao thông từ TP.Thanh Hóa lên trung tâm huyện bị chia cắt và cô lập.

Quốc lộ 15C từ Trung Lý đi thị trấn Mường Lát, Quốc lộ 16C và Tỉnh lộ 521E qua địa bàn huyện Mường Lát có trên 50 điểm sạt lở, khiến giao thông bị ách tắc.

Mưa bão cũng gây sạt lở hàng trăm mét đường giao thông tại huyện Lang Chánh, trong đó, Quốc lộ 16 qua địa bàn xã Yên Thắng bị sạt lở taluy dương, gây bồi lấp khoảng 70m đường.

Tin nhanh - Thanh Hóa: 3 người chết và mất tích do mưa lũ (Hình 2).

Một nhà dân tại huyện Quan Sơn bị sập hoàn toàn do mưa lũ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa cho biết, toàn xã có 2.200 hộ dân với 7.100 nhân khẩu ở 7/10 thôn, xóm phải sơ tán do nước lũ lên nhanh. Hơn 20 ha hoa màu trên địa bàn xã có nguy cơ mất trắng do bị nước lũ nhấn chìm.

Ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa thông tin, toàn thành phố đã sơ tán hàng nghìn hộ dân ở các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Hoằng Anh, Hoằng Long, phường Đông Hải và phường Tào Xuyên do nước lũ nhấn chìm nhà cửa.

Tin nhanh - Thanh Hóa: 3 người chết và mất tích do mưa lũ (Hình 3).

Nước lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang bắt đầu rút.

Đến thời điểm hiện tại, nước lũ trên các sông suối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu rút, các địa phương đang bắt tay vào khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Nghệ An: Thêm 2 người chết và mất tích do mưa lũ

Thứ 6, 17/08/2018 | 19:51
Thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện tại đã có thêm 1 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ.

Thanh Hóa: Sạt lở núi do mưa bão, 1 phụ nữ bị đá đè tử vong

Thứ 6, 17/08/2018 | 13:39
Bão số 4 gây ra mưa lớn tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, khiến đất đá từ trên núi sạt lở xuống làm giao thông ách tắc, ngập lụt cục bộ. Đặc biệt, trong mưa bão, một phụ nữ bị đá rơi đè tử vong khi đi hái rau.

Kết luận vụ dân tố chủ tịch xã đòi “lót tay” 3 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt

Thứ 3, 31/07/2018 | 15:43
Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vừa kết luận kiểm tra vụ người dân tố ông Lê Quang Kỳ, Chủ tịch UBND xã Quảng Yên đòi “lót tay” 3 triệu đồng tiền hỗ trợ bão lụt của người dân và đưa ra hình thức kỷ luật với ông này.
Cùng tác giả

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.