Thanh Hóa cho phép hoạt động trở lại dịch vụ vận tải nội tỉnh, cắt tóc, gội đầu

Thanh Hóa cho phép hoạt động trở lại dịch vụ vận tải nội tỉnh, cắt tóc, gội đầu

Phạm Xuân Chinh
Chủ nhật, 19/04/2020 | 20:47
0
Các trường THCS, THPT cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, các trường đại học, các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe điện 4 bánh, các quán cắt tóc, gội đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phép hoạt động trở lại.

Chiều 19/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện số 10 gửi giám đốc các sở ngành, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống Covid – 19.

Để đảm bảo vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, vừa đảm bảo một số hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, xét đề nghị của các sởYy tế, sở Giáo dục & Đào tạo và sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa- Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 có ý kiến:

Đồng ý cho học sinh các trường THCS, THPT, cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, các trường đại học trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại từ ngày 21/4, nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tin nhanh - Thanh Hóa cho phép hoạt động trở lại dịch vụ vận tải nội tỉnh, cắt tóc, gội đầu

Một hiệu cắt tóc trên địa bàn dọn dẹp cửa hàng, chuẩn bị mở cửa trở lại.

Đồng ý cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe điện 4 bánh hoạt động trở lại từ 00h ngày 20/4. Không chở quá 50% số ghế quy định đối với xe dưới 40 chỗ ngồi, không được chở quá 20 khách đối với xe trên 40 chỗ ngồi, nhưng các phương tiện phải khử trùng sau mỗi lần đón trả khách. Tiếp tục ngừng hoạt động các tuyến vận tải liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu với điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 2 khách, nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn hỏa tốc gửi giám đốc các sở ngành, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống Covid – 19.

Nội dung công văn, yêu cầu từ 21h ngày 18/4, tạm dừng việc mời, đón tiếp những người từ các tỉnh, thành phố trong cả nước (nhất là những người đến từ vùng có nguy cơ cao, vùng có nguy cơ) tham dự các hội nghị, sự kiện, các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hoá, thể thao trong tỉnh; trừ các trường hợp đặc biệt được ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho phép bằng văn bản.

Ngậm ngùi cảnh nông dân trồng hoa bỏ ruộng hoang chờ qua dịch Covid-19

Chủ nhật, 19/04/2020 | 20:00
Những mảnh ruộng trơ trọi, những cánh đồng hoa không người chăm sóc là cảnh tượng có lẽ chưa nay chưa từng có tại làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), Tân Lập (huyện Đan Phượng). Trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, chợ hoa đầu mối đóng cửa do lệnh “cách ly toàn xã hội”, không có người mua, người nông dân đành ngậm ngùi chấp nhận bỏ ruộng, 1 số khác chuyển sang trồng rau sống qua ngày tuy nhiên vẫn không đáng kể.

Tình hình sức khoẻ của BN188 và các ca bệnh Covid-19 nặng

Chủ nhật, 19/04/2020 | 19:11
Thông tin từ bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 19/4 Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, tổng số ca mắc hiện tại là 268 ca. Liên quan đến tình hình BN188 xuất viện và dương tính trở lại, bộ Y tế cho hay, hiện tình trạng bệnh nhân ổn định.

Cô gái nhóm máu O cùng ăn, ngủ với 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xét nghiệm 5 lần đều âm tính

Chủ nhật, 19/04/2020 | 14:19
P.T. L. làm việc trong quán bar ở Bangkok (Thái Lan) cùng 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Người này cũng cùng ăn, ngủ chung với bệnh nhân 238 và bệnh nhân 210 trong thời gian dài, nhưng xét nghiệm 5 lần đều âm tính Covid-19.
Cùng tác giả

TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác Hubway do FLC trả lại

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:51
Do vướng mắc thủ tục nên TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác các Hubway do FLC tự nguyện trả lại.

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.