Thanh Hóa đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7 đổ bộ vào bờ

Thanh Hóa đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7 đổ bộ vào bờ

Thứ 4, 14/10/2020 | 15:30
0
Các phương tiện đánh bắt trên biển đã vào bờ để trú ẩn tránh bão, chính quyền rà soát, kiên quyết di dời tài sản và người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về sạt lở.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 14/10, vị trí tâm bão số 7 trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với bão và không khí lạnh nên từ ngày 14-16/10, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, khu vực đồng bằng ven biển và phía nam, tây nam có nơi trên 300 mm, nguy cơ cao xảy ra lốc và gió giật mạnh; lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Ngày 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có công điện khẩn gửi cho tất cả các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống cơn bão số 7. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ, thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả, tránh tư tưởng chủ quan.

Tin nhanh - Thanh Hóa đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7 đổ bộ vào bờ

Ngư dân TP.Sầm Sơn đưa thuyền lên đường Hồ Xuân Hương tránh bão.

Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. Tổ chức kiểm đếm và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, kể cả tàu vận tải, tàu du lịch.

Kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền tại bến và các khu vực cửa sông, di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại và không được để người ở lại trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, tổ chức hướng dẫn đảm bảo an toàn cho khách du lịch dọc ven biển, các hoạt động kinh tế trên biển, ven biển.

Tổ chức cấm biển từ 19h00 ngày 13/10/2020 đến khi bão suy yếu và tan dần. Kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán các hộ dân đang sống tại các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven sông, suối, bãi sông, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Riêng khu vực ven biển, cửa sông phải rà soát và chuẩn bị sẵn sàng sơ tán dân theo phương án đã lập khi có lệnh.

Tin nhanh - Thanh Hóa đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7 đổ bộ vào bờ (Hình 2).

Tàu thuyền của ngư dân vào âu thuyền Quảng Cư tránh bão.

Tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các công trình bị sự cố, đang thi công dở dang, hồ đập xung yếu, hồ đập nhỏ đã đầy nước, có nguy cơ mất an toàn cao. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống xảy ra. Triển khai các biện pháp bảo vệ công trình, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển, khu vực khai thác khoáng sản, các trang trại. Huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, chặt tỉa cành cây…

Theo ghi nhận, tại huyện Quảng Xương, địa phương có 843 phương tiện là tàu, thuyền, bè, mảng với 3.562 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn. Trong đó, 98 phương tiện tránh, trú tại tỉnh Quảng Ninh và 29 phương tiện tránh trú tại Hải Phòng.

Huyện Quảng Xương đã triển khai các nhiệm vụ cho ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn trên địa bàn, các xã ven biển phối hợp với bộ đội biên phòng lên phương án sẵn sàng di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. 

Tại TX.Nghi Sơn có 693 phương tiện nghề cá đã vào khu neo đậu tránh, trú bão an toàn. Các trạm biên phòng tuyến biển bố trí lực lượng hướng dẫn các chủ phương tiện chằng chéo, neo đậu tàu thuyền an toàn. Các đơn vị rà soát phương án, sẵn sàng di dân khi có lệnh. Đồng thời lên phương án bảo đảm an toàn cho khu vực cảng biển, các nhà máy sản xuất công nghiệp và các công trình xây dựng trọng điểm.

Tin nhanh - Thanh Hóa đã sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7 đổ bộ vào bờ (Hình 3).

Chính quyền địa phương huyện Hoằng Hóa giúp ngư dân đưa bè lên bờ trước khi cơn bão số 7 đổ bộ vào bờ.

Tại TX.Nghi Sơn, đến sáng nay, trong số 132 tàu thuyền đánh bắt trên biển có 120 tàu đã về neo đậu tại địa phương, 11 tàu vào tỉnh Quảng Ninh và 1 tàu đang ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Trên địa bàn có 1 tàu làm dịch vụ gặp sự cố, xã đã cử lực lượng dân quân tự vệ, công an xã,… đến hỗ trợ khắc phục, neo đậu. Xã đã hướng dẫn cho 74 hộ nuôi cá lồng thực hiện giãn cách lồng, các lứa cá đủ kỳ sinh trưởng cho xuất bán ngay. Đặc biệt, sáng nay, các lực lượng của xã đã đến hỗ trợ, đưa 67 hộ dân sống bên các sườn núi, các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Rút kinh nghiệm về những cơn bão trước tại vùng núi, các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, Như Thanh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Bá Thước ... đã chủ động rà soát, kiên quyết di dời tài sản và người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, các điểm xung yếu thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập nước. 

Xuân Chinh - Việt Phương

Nghệ An lên phương án di dời hàng nghìn hộ dân ven biển trước bão số 7

Thứ 4, 14/10/2020 | 11:35
Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, các địa phương ven biển Nghệ An đã lên kế hoạch di dời 12.341 hộ với 102.112 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Bão số 7 giật cấp 11 đã đi vào vịnh Bắc Bộ sáng nay

Thứ 4, 14/10/2020 | 10:58
Dự báo chiều nay (14/10), bão số 7 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, cần khẩn trương ứng phó.

Dự báo thời tiết 14/10/2020: Bắc Bộ, Trung Bộ mưa rất to do bão số 7 

Thứ 4, 14/10/2020 | 06:09
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 14/10/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.
Cùng tác giả

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.