Thanh Hóa: Kênh thủy nông được khơi thông sau phản ánh

Thanh Hóa: Kênh thủy nông được khơi thông sau phản ánh

Thứ 3, 02/11/2021 | 08:53
0
Đoạn kênh thủy nông chảy qua Khu công nghiệp Lễ Môn, Tp.Thanh Hóa đã được khơi thông sau phản ánh của Người Đưa Tin.

Theo ghi nhận sáng 2/11, sau phản ánh của Người Đưa Tin, đoạn kênh thủy nông qua khu vực Công ty gạch Vicenza, Khu công nghiệp Lễ Môn, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được khơi thông dòng chảy. Tuy lượng nước qua đoạn kênh này đã có thể lưu thông những vẫn còn tương đối hạn chế so với các đoạn khác tại khu vực này.

Bên cạnh đó, trong sáng 31/10 vừa qua, Công ty gạch Vicenza cũng đã huy động công nhân, máy móc khẩn trương di chuyển các khối hàng của Công ty này khỏi hành lang an toàn giao thông sát khu vực Quốc lộ 47.

Ngoài ra, tuyến đường nội khu công nghiệp, đoạn dẫn vào nhà máy của Công ty gạch Vicenza cũng đã được dọn dẹp bùn đất rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên liệu vào bãi tập kết của nhà máy. 

Dân sinh - Thanh Hóa: Kênh thủy nông được khơi thông sau phản ánh

Máy xúc được huy động để khắc phục, khơi dòng kênh thủy nông bị tắc nghẽn đoạn trước Nhà máy gạch Vicenza.

Qua trao đổi nhanh với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng văn phòng đại diện tại Tp.Thanh Hóa- Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (BQL) tỉnh Thanh Hóa cho biết, BQL vẫn thường xuyên thực hiện công tác giám sát, kiểm tra. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nên mới xảy ra tình trạng trên.

"Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra, theo dõi thường xuyên nhưng có thể mấy hôm vừa rồi trời mưa nhiều, vì vậy, đất sét từ bãi chứa nguyên liệu để làm gạch nó chảy ra. Chúng tôi sẽ cho anh em xuống làm việc với công ty rồi báo lại sau", bà Hải cho biết.

Trước đó, ngày 30/10, theo ghi nhận của Người Đưa Tin và phản ánh của người dân, khúc kênh thủy nông phía trước Khu công nghiệp Lễ Môn, đoạn qua Nhà máy gạch Vicenza đã bị tắc nghẽn khiến nước ứ đọng lại.

Những người dân ở đây cho biết, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài và không được xử lý triệt để, vì vậy, có nguy cơ gây ngập úng cho cánh đồng lúa tại các khu vực gần đó. 

Ngoài ra, bùn đất rơi vãi ra ngoài đường nội khu cũng gây trơn trượt cho các phương tiện giao thông khi đi qua khu vực này. Đồng thời, vấn đề môi trường không khí cũng được người dân sinh sống quanh khu vực này rất quan tâm.

Khu công nghiệp (KCN) Lễ Môn, tỉnh Thanh Hoá được Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25/9/1998 và được mở rộng năm 2001 với diện tích trên 87ha. 

Đây là Khu công nghiệp tập trung đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá. Tuy nhiên, sau quá trình đô thị hóa, mở rộng địa giới hành chính, khu công nghiệp Lễ Môn hiện nay gần như đã nằm vào khu vực trung tâm của Tp.Thanh Hóa với nhiều khu dân cư đã hình thành xung quanh. Vì vậy, sau nhiều năm hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường và những tác động đến cuộc sống của người dân đang là một vấn đề bất cập và dường như chưa có hướng xử lý triệt để. 

Việt Phương

Thanh Hóa: Bùn chảy ra từ khu công nghiệp gây tắc kênh thủy nông

Thứ 7, 30/10/2021 | 20:11
Bùn đất chảy tràn ra từ nhà máy tại khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa trong nhiều ngày qua đã gây tắc nghẽn một đoạn kênh thủy nông.

Lời trần tình của “nữ tướng” công ty gây ô nhiễm môi trường được vinh danh “Vì sự phát triển Thanh Hóa”

Thứ 3, 14/05/2019 | 06:00
Bà Lê Bích Thắng – “nữ tướng” công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến cho biết bà "rất buồn" khi dư luận cho rằng bà không xứng đáng với danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Doanh nghiệp vô tư xả thải ra môi trường

Thứ 4, 06/06/2018 | 10:24
Nhiều công ty, doanh nghiệp thuộc làng nghề đá xã Yên Lam, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, ngang nhiên xả thải ra môi trường mà không hề thông qua hệ thống xử lý nước thải nào. Do ảnh hưởng bởi việc xả thải nên gần 3 năm nay nhiều diện tích lúa của người dân bị bỏ hoang hoặc có sản xuất nhưng năng suất không cao khiến người dân vô cùng bức xúc.

Cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa: Hệ thống xả thải chưa đạt chuẩn?

Thứ 2, 09/05/2016 | 09:47
Nhà máy đường Hòa Bình, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) chưa có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn. Những đường ống dẫn nước thải đổ trực tiếp ra ngoài con suối nhỏ dẫn ra sông Bưởi.
Cùng tác giả

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.