Thanh Hóa: Phê duyệt dự án đầu tư gần 746 tỷ đồng trùng tu Thành nhà Hồ

Thanh Hóa: Phê duyệt dự án đầu tư gần 746 tỷ đồng trùng tu Thành nhà Hồ

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 6, 29/10/2021 | 11:20
0
Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ sẽ được phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội với số tiền gần 746 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Thanh Hoá vừa thông qua dự án bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội của di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư 745,6 tỷ đồng. Trong đó, có 300 tỷ đồng là ngân sách địa phương, còn lại là vốn trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Dự án trên sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, các hạng mục công trình được phục dựng, tu bổ, gồm: Khu trưng bày điện khảo cổ Hoàng Nguyên với diện tích 9.000 m2; khôi phục 1.000 m hào thành phía Nam; tôn tạo vệ thành, đường Hoàng gia; chống thấm cổng Nam; phục hồi đông Thái Miếu, tây Thái Miếu; đường giao thông nội bộ; cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Văn hoá - Thanh Hóa: Phê duyệt dự án đầu tư gần 746 tỷ đồng trùng tu Thành nhà Hồ

 Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

Qua dự án này, tỉnh Thanh Hoá kỳ vọng sẽ góp phần đưa di sản Thành nhà Hồ trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển du lịch và kinh tế, xã hội địa phương.

Trước đó, ngày 25/11/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 5049/QĐ-UBND phê duyệt dự án Tu sửa cấp thiết tường thành đá Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Văn hoá - Thanh Hóa: Phê duyệt dự án đầu tư gần 746 tỷ đồng trùng tu Thành nhà Hồ (Hình 2).

Mái vòm cổng Thành nhà Hồ được tu sửa năm 2020. (Ảnh: Tổng cục du lịch)

Công trình Thành nhà Hồ được Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397, từng được coi là kinh đô, trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của nước Đại Ngu dưới triều nhà Hồ.

Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều cuộc khai quật và tìm thấy nhiều cứ liệu quý, tại tòa thành đá đặc biệt này.

Với những giá trị văn hóa lịch sử to lớn, năm 2011, Di sản Thành Nhà Hồ đã được tổ chức UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Đề xuất giữ lại 100% phí tham quan để trùng tu, bảo tồn di sản Huế

Thứ 2, 11/10/2021 | 19:59
Mỗi năm, công tác bảo tồn, trùng tu di tích cố đô Huế có thể tốn khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi ngân sách tỉnh còn nhiều hạn chế.

IUCN đánh giá, đề cử quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới

Thứ 6, 08/10/2021 | 19:22
Sắp tới, đoàn của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) sẽ tới quần đảo Cát Bà để đánh giá hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên thế giới cùng với vịnh Hạ Long.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.