Thanh Hóa: Sẵn sàng các phương án cho kỳ thi THPT 2022

Thanh Hóa: Sẵn sàng các phương án cho kỳ thi THPT 2022

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 4, 06/07/2022 | 21:09
0
Tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đón gần 38.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hóa, năm 2022 toàn tỉnh có 37.867 thí sinh đăng ký (trong đó có 140 thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển đại học) dự thi tại 74 điểm thi với 1.626 phòng thi, trong đó đảm bảo mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn có ít nhất 1 điểm thi.

Theo đó, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, các thí sinh sẽ tập trung làm thủ tục dự thi trong chiều nay (6/7). Ngày mai (7/7), thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với các bài thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Ngày 8/7, buổi sáng, thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, buổi chiều sẽ thi môn Ngoại ngữ.

Để phục vụ kỳ thi diễn ra, tỉnh Thanh Hóa đã huy động khoảng hơn 5.700 người làm nhiệm vụ. Trong đó, nhiều sở ban ngành địa phương cũng đã phối hợp và phân công nhiệm vụ lên phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn thành công.

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, tại các điểm thi đều bố trí phòng thi dự phòng dành cho thi sinh mắc Covid-19 hoặc đề phòng có sự cố tại các phòng thi chính thức, các trường hợp nhiễm Covid-19 sẽ được cách ly hoặc đặc cách xét tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đồng thời, các công tác phục vụ cho thí sinh và người làm nhiệm vụ thi như chống nóng, hướng dân, phân luồng giao thông... cũng được tính đến để đem lại cho thì sinh và các cán bộ làm việc điều kiện tốt nhất tại kỳ thi năm nay.

Ngoài ra, đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, miền núi xa xôi... về dự thi cũng được các cơ quan đoàn thể chung tay hỗ trợ chỗ sinh hoạt và nghỉ ngơi cho các em. Đồng thời, lực lượng Thanh niên tình nguyện đã được huy động để hướng dẫn giúp đỡ hỗ trợ các điểm thi.

Giáo dục - Thanh Hóa: Sẵn sàng các phương án cho kỳ thi THPT 2022

Các điểm thi tại tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng đón các thi sinh về dự thi kỳ thi THPT năm 2022. 

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tại Thanh Hóa sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch và đột xuất để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Kỳ thi, tính đến thời điểm này, tất cả các điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công. Đồng thời, các phương án đảm bảo an toàn kỳ thi cũng đã được tính toán kỹ lưỡng theo quy định.

Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, tất cả các phương án đã được tính toán kỹ lưỡng, đảo bảo an toàn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Thanh Hóa dựa trên các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã được tiến hành đẩy đủ theo quy định để sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên trong ngày mai. Về các công tác quan trọng như bảo vệ đề thi được thực hiện rất nghiêm ngặt, 3 vòng bảo vệ, đề thi được in sao ngay tại một tòa nhà riêng biệt dành riêng trong khuôn viên của Sở và được các công an bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời khi vận chuyển tới các điểm thi sẽ được thực hiện trên các xe biển xanh, có Công an và nhiều người theo kèm...

Tuy nhiên, Thanh Hóa là địa bàn rộng, có nhiều địa bàn miền núi khó khăn nên khâu sinh hoạt cho cán bộ coi thi vận chuyển đề thi có chút khó khăn. Từ điểm tập kết tại Tp.Thanh Hóa lên điểm thi xa nhất phải di chuyển quãng đường trên 200km, mất khoảng 5 giờ đồng hồ, nhưng để đảm bảo an toàn tối đa cho cuộc thi, chúng tôi tính toán các phương án sau ngày thi cuối toàn bộ bài thi sẽ cố gắng được tập kết về địa điểm lưu giữ. Dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong đêm 8/7. Sau đó, các bộ phận đảm nhiệm công tác chấm thi sẽ tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo quy định", ông Thức cho biết.   

Khánh Hòa: Hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:12
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh có 14.092 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tp.HCM chủ động ứng phó tổ chức thi tốt nghiệp THPT trước biến chủng mới

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:06
Thực hiện thủ tục dự thi cho thí sinh, các điểm thi tại Tp.HCM đã quán triệt quy định phòng chống dịch Covid-19 cùng với quy định khác.

Nghệ An: 3 thiếu niên phá dưa hấu được bảo lãnh về thi tốt nghiệp THPT

Thứ 4, 06/07/2022 | 18:41
Do có đơn bãi nại, cùng với việc gia đình đến xin bảo lãnh nên 3 thanh thiếu niên đã được trở về để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thanh Hóa: Đã có lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Thứ 6, 01/04/2022 | 10:12
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.