Thanh Hóa triển khai nhiều biện pháp bảo vệ lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hóa triển khai nhiều biện pháp bảo vệ lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 7, 23/04/2022 | 11:50
0
Tránh tình trạng "vỡ trận" trong ngày khai mạc biển Sầm Sơn hè 2022, tỉnh Thanh Hóa cùng Tp.Sầm Sơn đã có nhiều biện pháp chuẩn bị để buổi lễ diễn ra suôn sẻ.

Vào 20h tối nay (23/4), Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 sẽ bắt đầu diễn ra tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Trung Sơn, Tp.Sầm Sơn), với chủ đề “Sầm Sơn bay cao vươn xa”. 

Lễ hội năm nay có ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hóa lớn đối với Thành phố, đó là kỷ niệm 5 năm thành lập Thành phố Sầm Sơn và 115 năm du lịch Sầm Sơn. Đồng thời, cũng là thời điển đánh dấu sự hồi phục, phát triển của ngành du lịch sau thời gian khó khăn, đình trệ vì dịch Covid-19 vừa qua.

Sự kiện - Thanh Hóa triển khai nhiều biện pháp bảo vệ lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Công tác chuẩn bị cho buổi Lễ khai mạc đang được gấp rút hoàn thành tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn, phường Trung Sơn, Tp.Sầm Sơn. 

Trong buổi lễ dự kiến có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm thấp rất được chờ đợi. Vì vậy, để đảm bảo buổi lễ diễn ra thành công cũng như đem đến cho du khách những điều kiện tốt nhất khi về với phố biển này, tỉnh Thanh Hóa cùng Tp.Sầm Sơn thực hiện một số quy định trong ngày hôm nay (23/4). 

Cụ thể, từ 15h đến 24h ngày 23/4, sẽ cấm xe tải từ 5 tấn trở lên di chuyển theo hướng từ Tp.Thanh Hóa xuống Tp.Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã. Tại khu vực nội thành Tp.Sầm Sơn sẽ cấm xích lô, xe điện hoạt động trên địa bàn. Cấm xe buýt vào khu vực trung tâm Tp.Sầm Sơn, chỉ được dừng, đỗ, đón, trả khách ở đường Lý Tự Trọng, Tp.Sầm Sơn (đối diện chợ Cột Đỏ).

Từ 20h30 pđến 24h ngày 23/4, cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng từ Tp.Thanh Hóa xuống Tp.Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại Lộ Nam Sông Mã.

Trước đó, ngày 21/4, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai trương Lễ hội du lịch biển năm 2022.

Sự kiện - Thanh Hóa triển khai nhiều biện pháp bảo vệ lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Hình 2).

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai trương Lễ hội du lịch biển năm 2022.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường gần 900 cán bộ, chiến sĩ các phòng Công an tỉnh, Công an Thành phố Thanh Hóa và Công an Thành phố Sầm Sơn để phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự ATGT, trật tự công cộng.

Theo phương án, Công an tỉnh sẽ lập hơn 100 tổ, chốt có nhiệm vụ vừa tuần tra kiểm soát, vừa cắm chốt bảo đảm an ninh, trật tự; phân luồng, phân tuyến hướng dẫn, điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự công cộng; phòng chống cháy nổ và đấu tranh phòng, chống tội phạm; xử lý các tình huống lợi dụng buổi lễ để gây rối ảnh hưởng đến ANTT…

Sau lễ khai mạc, tại Tp.Sầm Sơn sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện trong chuỗi 19 sự kiện văn hóa thể thao suốt mùa hè tại Sầm Sơn như: lễ hội Carnival đường phố, diễu hành mô tô phân khối lớn, lễ hội thả diều, các chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần cùng SunFest Thanh Hóa kéo dài trong 4 tháng...

 

 

 

Biển Sầm Sơn xanh ngát, du khách ùn ùn đổ về trong ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 09/04/2022 | 18:46
Trong những ngày đầu hè 2022, biển Sầm Sơn bỗng trong xanh ngút tầm mắt, đem lại cảm giác phấn khích cho du khách trong ngày đầu nghỉ lễ khi về với phố biển này.

Thanh Hóa: Hình ảnh hòn Trống Mái "thay áo mới" trước mùa lễ hội

Thứ 4, 06/04/2022 | 19:00
Điểm du lịch hòn Trống Mái tại phố biển Sầm Sơn, đang được "trang hoàng áo mới" chào đón mùa du lịch 2022 với nhiều chương trình lễ hội.

Khu "đất vàng" tại thành phố Sầm Sơn có giá khởi điểm hơn 222 tỷ đồng

Thứ 7, 19/03/2022 | 16:35
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt giá khởi điểm để tiến hành đấu giá khu "đất vàng" tại thành phố Sầm Sơn. Dự kiến trên khu đất này sẽ xây dựng tòa cao ốc 50 tầng.

Chương trình lễ hội dày đặc, kích cầu du lịch tại phố biển Sầm Sơn

Thứ 3, 15/03/2022 | 17:00
Nhiều sự kiện văn hóa và thể thao sẽ được tổ chức xuyên suốt hè 2022 tại phố biển Sầm Sơn, nhằm nhanh chóng thúc đẩy ngành du lịch phục hồi sau dịch Covid-19.

Hình ảnh quen thuộc tại phố biển Sầm Sơn đang dần trở lại

Chủ nhật, 13/03/2022 | 18:53
Hình ảnh du khách rục rịch trở lại với phố biển Sầm Sơn báo hiệu cho sự "hồi sinh" của ngành du lịch nơi đây.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.

Thành phố Thanh Hóa "nóng" tình trạng đuối nước đầu hè

Thứ 5, 04/04/2024 | 23:05
Mới dịp nắng nóng đầu hè, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước trẻ em, dấy lên hồi chuông báo động về lĩnh vực này.

Bất ngờ với lý do trốn trại của phạm nhân vừa bị bắt giữ ở Thanh Hoá

Thứ 4, 03/04/2024 | 22:55
Bị bắt giữ sau khoảng 1 ngày bỏ trốn, lý do phạm nhân Mai Văn Đệ liều lĩnh trốn khỏi Trại giam số 5 dần được hé lộ.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.