Thanh Hóa: Xe quá tải hoành hành, băm nát đường đê

Thanh Hóa: Xe quá tải hoành hành, băm nát đường đê

Thứ 5, 31/08/2017 | 06:46
0
Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe chở quá tải lưu thông trên khắp các tuyến đê của huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Cán bộ quản lý khung khống chế tải trọng tiếp tay cho xe quá tải khiến nhiều tuyến đê bị xuống cấp trầm trọng.

Đê hữu sông Chu, đoạn từ địa bàn xã Thiệu Toán về đến chân cầu Vạn Hà được xác định là tuyến đê cấp I, bảo vệ tính mạng, tài sản của hàng nghìn hộ dân quanh khu vực các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn và đặc biệt là TP.Thanh Hóa bên phía tả ngạn sông Chu, mỗi khi mùa mưa lũ về.

Môi trường - Thanh Hóa: Xe quá tải hoành hành, băm nát đường đê

Khung khống chế tải trọng bị xe quá tải gây hư hỏng.

Trên các tuyến đê đều có khung hạn chế tải trọng do chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa lắp đặt để hạn chế việc xe chở quá tải gây hư hỏng mặt đê.

Hiện, toàn huyện Thiệu Hóa có 7 khung khống chế tải trọng trên đê do lực lượng Công an xã phường, thị trấn quản lý và 5 khung tải trọng bên dưới chân đê do thôn, xã quản lý.

Tuy nhiên, các khung khống chế tải trọng này ít phát huy được tác dụng. Thậm chí, nhiều khung đã bị xe quá tải tông gãy, có chỗ thì cơi nới không đảm bảo kích thước, tiêu chuẩn.

Điều đặc biệt, khi các xe quá tải này lộng hành trên các tuyến đê lại được chính người quản lý trạm hạn chế tải trọng tiếp tay, mở khóa cho xe quá tải chạy qua trước sự chứng kiến của người dân.

Môi trường - Thanh Hóa: Xe quá tải hoành hành, băm nát đường đê (Hình 2).

Cán bộ quản lý khung khống chế tải trọng thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (phần khoanh đỏ) đang mở khóa tiếp tay cho xe quá tải.

Cụ thể, vào sáng ngày 27/8, khi một chiếc xe tải có khung vượt quá tải trọng không được phép lưu thông trên đê nhưng đã được một cán bộ thuộc thị trấn Vạn Hà lên mở khóa khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Thanh, Hạt trưởng hạt quản lý đê huyện Thiệu Hóa cho biết, khi khung tải trọng được hoàn thành thì cục Đê điều tỉnh đã bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, nâng mở cho các xe có tải trọng cho phép có kích thước thùng cao hơn so với khung tải trọng được phép qua. Đối với xe chở quá tải thì không được phép mở cửa, tiếp tay.

“Đối với khung tải trọng ở chợ Vạn Hà do lực lượng Công an thị trấn Vạn Hà quản lý, việc mở cửa cho các xe đến lấy cát như vậy là không được. Chúng tôi sẽ có ý kiến với huyện về vấn đề này”, ông Thanh cho biết.

Môi trường - Thanh Hóa: Xe quá tải hoành hành, băm nát đường đê (Hình 3).

 

Trao đổi với PV về vấn đề xe quá tải đang cày nát các tuyến đê, ông Trần Văn Long, Đội trưởng đội CSGT huyện Thiệu Hóa cho hay: “Thiệu Hóa là huyện có nhiều mỏ cát, bãi tập kết cát nên lưu lượng xe ô tô vận tải hoạt động rất lớn.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Thiệu Hóa đã vào cuộc rất quyết liệt để giải quyết tình trạng xe quá khổ, quá tải nhưng do lái xe phớt lờ quy định, trốn tránh lực lượng chức năng nên chạy vào các tuyến đê, đường dân sinh, gây hư hỏng mặt đê, mặt đường, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Chúng tôi cũng đã cố gắng xử lý kiên quyết xe quá khổ, quá tải, quyết tâm dẹp bỏ vấn nạn này trong thời gian sớm nhất”.

Duy Duẩn

Thanh Hóa: Lợi dụng người chết, xã bỏ túi hàng chục triệu đồng

Thứ 4, 30/08/2017 | 06:15
Bằng cách lợi dụng những người đã chết, một số cán bộ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá đã trục lợi hàng chục triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Vụ lập khống danh sách học sinh ở Thanh Hóa: Vì sao chưa kỷ luật hiệu trưởng?

Thứ 3, 29/08/2017 | 13:15
Dù sự việc hiệu trưởng lập khống danh sách học sinh để hưởng lợi đã xảy ra trong thời gian dài, nhưng tại sao việc xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm vẫn chưa được UBND huyện Quan Sơn thực hiện?

Sáp nhập trường ở Thanh Hoá: “Khi dân không đồng tình thì sao phải cố"

Thứ 2, 28/08/2017 | 21:45
Chiều 28/8, Thường trực Huyện ủy Quảng Xương đã về trực tiếp đối thoại với người dân xã Quảng Phúc, xung quanh việc sáp nhập trường THCS Quảng Phúc với THCS Quảng Vọng.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Vì sao gần đây mưa đá "to như quả trứng" liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:26
Trên thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét hay mưa đá... vẫn xuất hiện những năm qua.