Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội

Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội

Thứ 4, 04/09/2013 | 16:06
0
Sáng nay 4/9, lực lượng kiểm tra liên ngành TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra khu chợ tạm tại phường Chương Dương (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Theo đánh giá ban đầu, đây là khu chợ bẩn nhất Hà Nội với hàng loạt vi phạm về ATVSTP.

Lực lượng kiểm tra liên ngành TP. Hà Nội bao gồm: Sở công thương, Sở y tế, Sở tài chính, Chi cục QLTT, Phòng PC49 – Công an Thành phố Hà Nội, Chi cục Thú y, đại diện BCĐ 127 một số quận... 

Phóng viên báo điện tử Người đưa tin có mặt tại hiện trường để phản ảnh thực trạng trong ngôi chợ kinh hoàng này:

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội

6h30'' sáng, Đoàn kiểm tra liên ngành có mặt tại khu chợ tạm nhớp nhúa thuộc phường Chương Dương (HK, HN)

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 2).

Đoàn chia làm 2 nhóm, nhóm 1 dừng chân kiểm tra đầu tiền là quầy bán hàng gà thịt ngay đầu vỉa hè của chợ

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 3).

Chủ hàng không thể xuất trình giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc hàng hóa. Bà lôi trong người ra mảnh giấy nát hết hạn từ năm 2009 nhằm chống chế

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 4).

Cạnh đó là quầy cá đang sơ chế ngay dưới nền chợ

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 5).

 Bất ngờ nhóm 1 đột nhập vào lò giết mổ gà trái phép ngay trong chợ tại địa chỉ 677 đường Hồng Hà

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 6).

Hầu như toàn hộ giấy tờ đã quá hạn 1 năm, nhưng chủ cửa hàng vẫn lôi ra nhằm tránh trách nhiệm

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 7).

Bên trong, máu, rác, phân gà lênh láng sàn

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 8).

Nhóm thứ 2 đột nhập kiểm tra cơ sở sản xuất mặt hàng giò chả tại địa chỉ 615 Hồng Hà. Và ghi nhận cảnh giò được vất bừa bãi trên sàn và trong các giỏ đựng nhớp nhúa

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 9).

Tại cơ sở sản xuất giò chả trên, cơ quan chức năng phát hiện nhiều phụ gia thuộc danh mục cấm. Nếu được phép cũng đã quá hạn sử dụng gần 2 năm

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 10).

Cũng trong cơ sở sản xuất giò chả này, lực lượng kiểm tra còn phát hiện từng túi thịt lớn không rõ nguồn gốc để trong các tủ đông lạnh làm nguyên liệu sản xuất

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 11).

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 12).

Chẳng biết nhiệm vụ, chức năng của lãnh đạo phường đến đâu nhưng khu chợ đã tồn tại từ khá lâu. Ngày nắng cũng như mưa, khu chợ luôn ẩm ướt, hôi tanh. Và cảnh tắc đường là chuyện hàng ngày của chợ

Xã hội - Liên ngành đột nhập khu chợ bẩn nhất Hà Nội (Hình 13).

Trả lời cho những vi phạm trên, ông Phạm Chi Linh, Phó CT UBND phường Chương Dương đổ lỗi cho việc dân cư trên địa bàn quá đông và không thể ngăn cấm các hộ buôn bán trái phép tại đây.

Tuấn Nghĩa

Bài toán chưa lời giải trước nỗi lo thực phẩm “bẩn”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra nhiều vụ buôn bán nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Theo nhiều chuyên gia, số lượng bị phát hiện thu giữ trên không đáng kể so với lượng đã tiêu thụ. Nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán thực phẩm bẩn lại càng nóng hơn nữa, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cứ có đoàn kiểm tra đến mới tiến hành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
"Tôi vừa đi kiểm tra tình hình dịch bệnh tại các địa phương về. Tôi có cảm giác, những nơi đoàn kiểm tra đến thì công tác phòng chống dịch bệnh mới được tiến hành", ông Diệp Kính Tần, thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết.

Đi chợ đầu mối “săn” thực phẩm bẩn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Trong vai người mua hàng, PV Người Đưa Tin đã thâm nhập các chợ đầu mối nông sản và lần theo con đường của thực phẩm chưa qua kiểm dịch đến với thực khách tại Hà Nội.

Chị em loay hoay để... tránh thực phẩm “bẩn”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Trước tình hình dịch cúm gia cầm quay trở lại, thịt lợn siêu nạc chứa chất Beta Agonists có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, người tiêu dùng đứng trước những lựa chọn khó khăn về thực phẩm thì trên thị trường xuất hiện nhiều chiêu tiếp cận mới.

Dân thành phố đổ về quê "săn" thực phẩm sạch

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Sau những thông tin thịt lợn nhiễm chất tạo nạc, hoa quả nhiễm hóa chất người dân ra chợ nhìn món gì cũng sợ. Để đối phó với thực phẩm bẩn, nhiều bà nội trợ đã lặn lội về các vùng quê để tuyển thực phẩm sạch.