Thành Long bị chỉ trích vì tham gia chính trường

Thành Long bị chỉ trích vì tham gia chính trường

Thứ 2, 04/03/2013 | 15:50
0
Việc ngôi sao phim hành động Thành Long được mời tham gia Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả tại quê hương Hồng Kông.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc Thành Long tham gia Chính hiệp là một bước phát triển mới của chính sách quyền lực mềm nhằm mục đích thống nhất lãnh thổ của Bắc Kinh. Không ít người nhận định Thành Long được chọn là đại diện của Chính hiệp vì sự nổi tiếng của anh có thể giúp thúc đẩy quan hệ giữa đặc khu và đại lục. Trước diễn viên Thành Long, Lưu Đức Hoa và ngôi sao bóng rổ Diêu Minh cũng được mời tham gia Chính hiệp.

Tiêu điểm - Thành Long bị chỉ trích vì tham gia chính trường
Thành Long được chọn tham gia Chính hiệp vì sự nổi tiếng của anh
có thể giúp thúc đẩy quan hệ giữa đặc khu và đại lục.

Trên mạng Sina Weibo, một người viết: “Lại có thêm một ngôi sao điện ảnh trở thành đại biểu của Chính hiệp. Xu hướng này trở nên phổ biến từ bao giờ vậy?”. Một "còm sĩ" trên nhật báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hồng Kông thì buông những lời “đao to búa lớn”.

Trước đó, cuối tháng 12-2012, diễn viên Thành Long đã từng khiến công luận Hồng Kông phẫn nộ khi bị cho là đã công khai hàm ý rằng cần phải giới hạn các cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Vào năm 2009, Thành Long gây sóng gió khi tuyên bố trên một diễn đàn rằng người Trung Quốc cần phải được kiểm soát.

Theo Người lao động

Thành Long là đại biểu hội nghị chính trị Trung Quốc

Thứ 2, 04/03/2013 | 10:40
Ngôi sao màn bạc Thành Long, cựu tuyển thủ bóng rổ Yao Ming đã tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, khóa 12 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 3/3.

Trung Quốc: Nghi quan chức thuê côn đồ đập xe của dân

Thứ 2, 04/03/2013 | 13:15
Người dân làng Shangpu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang rơi vào vế tắc sau khi xảy ra một cuộc đụng độ cách đây hơn một tuần với những kẻ côn đồ mà họ tin được thuê bởi quan chức tham nhũng cấu kết với doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản của họ - tờ SCMP đưa tin cho biết.

Trung Quốc phát trực tiếp cảnh dẫn tử tù ra pháp trường

Thứ 7, 02/03/2013 | 08:39
Hình ảnh 4 người đàn ông ngoại quốc đã giết hại 13 ngư dân Trung Quốc ở sông Mekong năm 2011 đã được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước Trung Quốc ngay trước khi bị xử tử.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.