Thanh niên coi súng đạn như đồ chơi

Thanh niên coi súng đạn như đồ chơi

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Thời gian qua, trên địa bàn TP. Hà Nội, liên tục phát hiện bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí "nóng".

Nửa đêm 11/10, anh Phan Văn Doanh (SN 1985, ở Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình) - là bảo vệ khu đô thị Sài Đồng đã đến công an phường Phúc Đồng trình báo về việc vừa bị một số đối tượng dí súng vào đầu.

Khoảng 20h cùng ngày, xe ô tô biển kiểm soát 89K-7286 do anh Nguyễn Thành Công (SN 1981, trú ở Phí Gia - Đồng Giang - Kim Thành - Hải Dương) điều khiển đi vào khu đô thị Sài Đồng. Lúc này anh Doanh đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu đô thị, đã ngăn không cho xe này vào theo quy định.

Pháp luật - Thanh niên coi súng đạn như đồ chơi

Súng colt (minh họa)

Công đã gọi điện cho Nguyễn Thành Phúc (SN 1971, trú tại Dương Xá - Gia Lâm) đi xe taxi lên gặp Doanh. Tại đây, Phúc điện cho một đối tượng đem súng đến dí vào đầu anh Doanh đe dọa giết.

Qua truy xét, công an phường Phúc Đồng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng cầm súng dọa anh Doanh là Trương Thế Ngọc (SN 1985, ở tổ 11 - phường Sài Đồng) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an cũng thu giữ 1 khẩu súng ngắn (dạng súng tự tạo), không có đạn.

Cũng vào thời điểm trên, 21h ngày 11/10, công an huyện Mê Linh - Hà Nội nhận được tin báo của một cán bộ công an xã Tự Lập về việc đang xảy ra vụ dùng súng đòi nợ xảy ra trên địa bàn.

Tại nhà anh Nguyễn Văn Tỵ (SN 1977, ở thôn Phú Mỹ - xã Tự Lập - huyện Mê Linh) lúc đó đang xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt có hành vi dùng súng đe dọa anh này.

Pháp luật - Thanh niên coi súng đạn như đồ chơi (Hình 2).

Súng lục (minh họa)

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Mê Linh đã có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, xác định 2 đối tượng này là Trần Văn Thái (SN 1978, ở Tự Lập - Mê Linh) và Đỗ Viết Tú (SN 1992, ở Tiến Thắng - Mê Linh). Do anh Tỵ có vay tiền nhưng quá hạn chưa trả nên 2 đối tượng trên đã đến nhà anh Tỵ để đòi nợ.

Cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng này. Kiểm tra trên người, công an thu giữ một khẩu súng Colt, bên trong có 1 viên đạn. Kiểm tra xe ô tô của các đối tượng, công an còn tìm thấy 1 con dao và 1 dùi cui điện.

Chưa hết, trước đó, khoảng 2h40 ngày 11/10, đại đội 12 thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động - Công an TP. Hà Nội đi tuần tra phát hiện 3 đối tượng khả nghi. Qua kiểm tra, khám xét thì phát hiện ba đối tượng này tàng trữ 1 quả lựu đạn mỏ vịt.

Các đối tượng là Trần Viết Hòa (SN 1989), Dương Duy Hoằng (SN 1988) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1992) đều quê ở Hồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên. Quả lựu đạn trên được xác định là của đối tượng Hòa.

Pháp luật - Thanh niên coi súng đạn như đồ chơi (Hình 3).

Lựu đạn (minh họa)

Một vụ dùng súng bắn gây thương tích nghiêm trọng xảy ra vào 0h30 ngày 10/10, tại trước cửa hiệu sách thị trấn Thường Tín. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Xuân Phương (SN 1987, ở xã Văn Phú - huyện Thường Tín), Nguyễn Phú Nghĩa (SN 1987) và Trần Hùng Cường (SN 1990) - đều trú xã Văn Bình - huyện Thường Tín - đang đi trên hai xe máy.

Bỗng ba anh này bị 1 đối tượng dùng súng bắn đạn ghém từ phía sau, gây thương tích, hiện đang đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức. Công an huyện Thường Tín đã có mặt thu được 1 vỏ đạn của súng bắn hoa cải.

Hiện, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - công an TP. Hà Nội đang phối hợp công an huyện Thường Tín điều tra vụ việc.

An An


Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.