Mới đây, câu chuyện nam thanh niên ép bạn gái phá thai 10 tuần tuổi được chia sẻ trên facebook đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Rất nhiều người dùng mạng cho rằng việc nam thanh niên ép bạn gái phá thai như vậy là không đáng mặt nam nhi.
Mặc dù đã giải thích rằng cả hai còn tương lai phía trước, rồi còn phải chuẩn bị nhiều thứ, thế nhưng hành động của nam thanh niên gây phẫn nộ.
Trước câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai? Và khi rơi vào trường hợp này cô gái nên xử trí như thế nào? PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất (Hà Nội).
Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, nam thanh niên trong câu chuyện này ép bạn gái phá thai là hành động không đúng: “Tôi cho rằng, nam thanh niên và bạn gái này còn rất trẻ, có thể ở độ tuổi sinh viên, nên khi biết bạn gái mang thai đã cuống cuồng đưa ra lập luận trong vô thức là nghĩ về tương lai của cả hai và của đứa trẻ. Tuy nhiên, đây lại là một sự lập luận giả tạo, trốn tránh trách nhiệm”.
Chia sẻ với PV, ông Nguyễn An Chất cho hay: “Cách giải quyết hậu quả của nam thanh niên thiếu trách nhiệm, đầu tiên là trách nhiệm với chính bản thân thanh niên này, thứ hai thiếu trách nhiệm với bạn gái, với chính đứa con chưa ra đời và với cha mẹ, nhà trường, cả xã hội. Tất cả những lời giải thích chỉ là biện hộ một cách giả tạo”.
Còn đối với cô gái đang mang thai, ông Nguyễn An Chất bày tỏ sự cảm thông với cô gái và cũng coi như đây là một bài học cảnh tỉnh đối với nhiều bạn nữ đang yêu.
“Cô gái này sẽ mang nỗi đau khổ cả đời, không phải chỉ sức khỏe mà còn nhiều góc độ khác nữa. Tuy nhiên, mọi người chỉ nên thương cô chứ không nên trách cô gái này. Bởi, con gái khi yêu ai cũng đều muốn dâng hiến hết cho người mình yêu thương. Sự việc đã lỡ rồi, thì cô gái chỉ còn cách đối diện với thực tế, cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý làm mẹ, đừng nên nghĩ quẩn bởi phía trước còn rất nhiều lối đi cho riêng mình. Nếu nam thanh niên kia không chấp nhận được hai mẹ con nữa thì cô gái có thể nói với cha mẹ để nhờ sự hỗ trợ, tôi tin sau này sẽ có một người đàn ông tốt hơn có thể che chở được cả hai mẹ con”.
“Đừng chìm đắm trong đau khổ, không oán trách mình cũng không hận nam thanh niên mà hãy sống lạc quan thì hạnh phúc ắt đến”, đó là lời khuyên chân thành của nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất dành cho cô gái trong câu chuyện đang gây xôn xao cộng đồng mạng nói trên.