Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19

Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 30/08/2020 | 17:46
0
Ngày 30/8, tại chùa Tứ Kỳ (Hoàng Mai, Hà Nội), nhằm hưởng ứng phòng trào hiến máu “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và kịp thời bổ sung lượng máu thiếu hụt trong mùa dịch Covid-19, hàng trăm sinh viên, thanh niên phật tử đã tham gia tình nguyện hiến máu.
Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19

Trong thời điểm hiện tại, viện Huyết học truyền máu Trung ương đang thiếu trầm trọng do dịch Covid-19, nhiều hoạt động hiến màu cũng bị gián đoạn, ngày 30/8, nhiều sinh viên, thanh niên, phật tử đã nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện tại chùa Tứ Kỳ (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 2).

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” từ ý nghĩa đó, tinh thần tình nguyện hiến máu nhân đạo trong những ngày đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp này càng nhân văn hơn.

Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 3).

Tại chương trình đã có trên 500 người tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi người tham gia hiến máu từ 250 ml đến 350 ml.

Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 4).

Để đảm bảo an toàn thì ban tổ chức cùng viện huyết học đã bố trí mỗi quy trình như đón tiếp, ghi phiếu, xét nghiệm, hiến máu và nhận quà ở mỗi địa điểm khác nhau để tránh tiếp xúc gần quá đông.

Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 5).

 

Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 6).

Chị Trần Thị Thu Trang (Trưởng ban tổ chức ngày hội hiến máu) cho biết: “Đây là hoạt động thường niên hàng năm, mỗi năm được chia làm 2 đợt là trước mùa lễ vu lan và trước tết âm lịch”.

Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 7).

“Do dịch Covid - 19,để đảm bảo an toàn cho mọi người đến hiến máu thì chúng tôi cũng đã chia việc hiến máu làm nhiều ca, mỗi ca hạn chế số lượng dưới 30 người, và chúng tôi đều đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế, giãn cách đúng cự ly theo quy định và 100% mọi người đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình hiến máu”, chị Trang chia sẻ thêm.

Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 8).

Việc hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Đó còn là truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta.

Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 9).
Tin nhanh - Thanh niên tham gia hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19 (Hình 10).

Ngoài hoạt động hiến máu này thì chương trình còn tổ chức một số hoạt động khác như treo tranh nhân quả ở các chùa, trường học, giúp đỡ những người gia neo đơn, vá ổ gà, nhặt rác hay trồng cây…

Thanh niên phật tử hiến 500 đơn vị máu trong mùa dịch Covid-19



Vụ XKLĐ "chui" giữa dịch Covid-19: Lãnh sự Việt Nam tại Bờ Biển Ngà lên tiếng

Chủ nhật, 30/08/2020 | 12:47
Liên quan đến nghi vấn 5 người lao động (NLĐ) ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị lừa đi lao động xuất khẩu giữa thời điểm dịch Covid-19 rồi bị bỏ rơi 4 tháng không việc làm ở Bờ Biển Ngà, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Lệ Uyên Phương - Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Bờ Biển Ngà để xác minh tình trạng của nhóm NLĐ trong thời gian ở đất nước châu Phi này.

TT Putin tiết lộ về sức khỏe của con gái sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 của Nga

Thứ 7, 29/08/2020 | 20:35
Vaccine Sputnik V hình thành miễn dịch lâu dài và an toàn và các con gái của ông cũng đã được tiêm phòng, đã phát triển kháng thể, hiện sức khỏe đều rất tốt.

Gia đình đang tổ chức đám tang, nhận tin người chết nhiễm Covid-19

Thứ 7, 29/08/2020 | 21:26
Tối 29/8, tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã công bố kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với trường hợp bệnh nhân số 1040 vừa được bộ Y tế công bố.

Khẩu trang cho người âm phòng Covid-19 gây sốt trước Rằm tháng Bảy

Thứ 7, 29/08/2020 | 19:41
Năm 2020, giữa mùa dịch Covid-19, một cửa hàng vàng mã ở Singapore đã rất thức thời khi tung ra sản phẩm khẩu trang giấy cho người âm với giá 170.000 đồng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.