Thành phố làm giàu từ những trang tin giả mạo

Thành phố làm giàu từ những trang tin giả mạo

Thứ 2, 12/12/2016 | 00:11
0
Thanh thiếu niên ở thành phố Veles kiếm được bộn tiền nhờ lập ra những trang tin tức giả mạo trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Ở thành phố Veles (Macedonia), trong khi đang diễn ra chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ thì có hàng chục, thậm chí hàng trăm thanh thiếu niên lập ra những trang tin tức giả để câu kéo độc giả Mỹ quan tâm về cuộc bầu cử, đặc biệt là những thông tin về ông Donald Trump.

Họ biên tập những tin tức giả về ông Donald Trump để khơi dậy trí tò mò của những người luôn mong muốn tìm đọc về vị tỉ phú bất động sản này. Goran, 19 tuổi, một sinh viên đại học, cũng điều hành một trang tin như thế.

Tiêu điểm - Thành phố làm giàu từ những trang tin giả mạo

 Ở Veles, có hàng trăm thanh thiếu niên đang tham gia vận hành những trang tin tức giả mạo. (Ảnh minh họa)

“Người Mỹ thích những câu chuyện của chúng tôi và nhờ đó chúng tôi kiếm được tiền. Ai cần quan tâm tới việc những câu chuyện đó là thật hay giả?”, Goran nói, cố ý để cho người đối diện chú ý tới chiếc đồng hồ hàng hiệu mà mình đang đeo.

Goran cho biết, cậu bắt đầu viết những tin tức sai sự thật từ mùa hè năm ngoái. Với mỗi bài viết, sau khi sao chép nội dung và “xào xáo”, Goran lại đặt một tít mới hấp dẫn hơn, rồi trả tiền cho Facebook để những bài viết tiếp cận được những độc giả đang “đói” thông tin về ông Trump. Từ đó, các độc giả kích chuột vào đọc bài viết và chia sẻ lên mạng xã hội cũng chính là lúc Goran kiếm được tiền quảng cáo từ trang tin giả mạo của mình.

Goran cho biết cậu chỉ làm công việc này trong một tháng nhưng đã thu về được khoảng 1.800 euro (khoảng 43,7 triệu đồng). Những người bạn khác của Goran thậm chí còn nhận được hàng ngàn euro mỗi ngày nhờ tiền quảng cáo.

Khi được hỏi rằng liệu cậu có lo lắng rằng những tin tức sai lệch có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới các cử tri người Mỹ hay không, Goran cười lớn và nói: “Đám thanh niên ở thành phố chúng tôi không quan tâm tới việc người Mỹ đi bầu cử như thế nào. Họ chỉ cần kiếm tiền để mua những thứ quần áo và đồ uống đắt tiền”.

Theo BBC, lương tháng bình quân của một người ở thành phố Veles chỉ là 350 euro, nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện rất nhiều những chiếc xế hộp sang trọng và không khó để bắt gặp hình ảnh những thanh niên trẻ với dáng vẻ sành điệu, tay cầm ly cocktail và lắc lư theo tiếng nhạc trong các quán bar.

Bên ngoài các cổng trường học, cứ khoảng 3 đến 6 người lại có một người biết về cách kiếm tiền thông qua các trang tin không chính thống này. Một chàng trai trẻ có gương mặt mệt mỏi nói với BBC rằng mỗi đêm cậu phải làm việc 8 tiếng để sản xuất kiểu tin tức trên và sau đó mới tới trường học. 

Dù việc tạo ra các trang tin giống như của Mỹ không phải hành động bất hợp pháp nhưng nó có thể khiến những độc giả bị thông tin đánh lừa, theo BBC.

Ubavka Janevska, một nhà báo điều tra kỳ cựu của Macedonia cho biết cô đã xác định được 7 nhóm chuyên quản lý các trang tin giả mạo và ước tính còn có hàng trăm thanh thiếu niên đang ở độ tuổi đi học cũng tự mình lập ra những trang web tương tự để kiếm tiền.

“Tôi lo lắng về đạo đức của giới trẻ Veles. Họ sẽ chỉ nghĩ tới những điều bịa đặt và kiếm tiền một cách nhanh chóng nhờ vào những thứ dối trá. Vào tháng 12 này, Macedonia cũng tiến hành bầu cử quốc hội, và tôi đã thấy dấu vết của 3 tên miền khác nhau được đăng ký tại Serbia và Croatia đều đăng tải những thông tin không chính xác về đảng đối lập ở Macedonia. Nó hoàn toàn có thể phá hỏng cuộc bầu cử”, nữ nhà báo lo lắng.

Theo CBS News, chỉ cần thực hiện một phép tìm kiếm đơn giản trên mạng internet là sẽ thấy gần 200 trang tin tức giả mạo được đăng ký tại Veles, hầu hết trong số đó đều được tạo ra trong vòng 12 tháng trở lại đây.

Với phương thức đơn giản mà có thể kiếm được tiền nhanh chóng, ngày càng nhiều thanh thiếu niên ở thành phố châu Âu này đang kiếm tiền nhờ sự dối trá mà không hề biết trước những hệ lụy về sau.

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.