Thành 'quỷ dạ xoa' vì dùng mỹ phẩm tự chế

Thành 'quỷ dạ xoa' vì dùng mỹ phẩm tự chế

Chủ nhật, 03/11/2013 | 12:24
0
Từ xưa đến nay, các loại mỹ phẩm vẫn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của phái đẹp, trở thành một trong những nhu cầu không thể thiếu. Từ những thương hiệu nổi tiếng đến những sản phẩm bình dân và giờ là những sản phẩm handmade (tự chế) độc đáo. Dường như, chưa bao giờ thị trường mỹ phẩm lại đem đến nhiều lựa chọn đến thế.

Giá rẻ bất ngờ

Với mong muốn được tự làm đẹp cho bản thân mình, không ít các bạn nữ, các chị em công sở đua nhau tự chế mỹ phẩm. Nguyên liệu không khó kiếm, công thức có sẵn, tràn lan trên mạng và chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, mỗi người có thể tự làm ra những loại mỹ phẩm bỏ túi cho mình hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Sản phẩm cực kỳ đa dạng, từ các loại son dưỡng môi, các sản phẩm dưỡng thể, dưỡng tóc, đến các loại nước hoa, thậm chí cả lăn khử mùi.

Tìm hiểu thông tin từ một địa chỉ chuyên làm mỹ phẩm handmade theo yêu cầu và bán sẵn cho khách hàng ở Đống Đa – Hà Nội, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng rất phong phú và giá cả lại phải chăng. Các chủ cửa hàng làm mỹ phẩm handmade cũng rất chiều lòng khách khi sản phẩm có thể thay đổi linh hoạt theo yêu cầu như: độ mềm dẻo của sản phẩm, mùi hương hay cách đóng gói sản phẩm đẹp hơn để làm quà tặng...

Tham khảo giá nguyên liệu ở một địa chỉ trên phố Ngụy Như Kon Tum – Hà Nội, chi phí cho việc mua nguyên liệu tự làm mỹ phẩm rất rẻ. Nếu muốn làm từ 20 - 100 thỏi son thì chi phí trung bình là 11 - 15 nghìn đồng/thỏi; còn làm từ 20 - 100 lọ nước hoa khô 5ml thì chi phí trung bình là 18 - 27 nghìn đồng/lọ.

Gia đình - Thành 'quỷ dạ xoa' vì dùng mỹ phẩm tự chế

Một nạn nhân rước họa vì mỹ phẩm tự chế (Ảnh minh họa).

Nếu bạn không muốn tự tay làm thì việc tìm mua các loại mỹ phẩm handmade lại càng dễ dàng. Các sản phẩm này được rao bán rầm rộ trên các trang mạng với những lời quảng cáo rất thu hút: “Tất cả các sản phẩm được làm hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên, làm thủ công từ A – Z theo quy trình, đảm bảo không chất bảo quản, không hóa chất có hại. Sản phẩm an toàn, gần gũi với tất cả mọi người, tiết kiệm và đặc biệt là đem đến hiệu quả bất ngờ”.

Giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều so với các loại mỹ phẩm khác. Chỉ cần bỏ ra 30 nghìn đồng là có thể mua một thỏi son dưỡng tự chế, được làm từ các nguyên liệu gồm: Sáp ong, dầu olive, dầu dừa, dầu gấc, mật ong, vitamin E. Mặc dù thấy giá rẻ nhưng chị Hà – Hà Nội vẫn băn khoăn: “Tôi nghe thấy rất hấp dẫn nhưng làm thủ công cũng tốn công, sao giá rẻ thế, không biết có đảm bảo an toàn? Tôi thực sự vẫn thấy lo nên chưa dám mua”. Tuy nhiên, trước giá cả rẻ bất ngờ và những lời quảng cáo về nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, sản phẩm này vẫn hút khách.

Việc tự chế mỹ phẩm đang trở thành một trào lưu, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng đặc biệt của các bạn trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng để tạo ra được một loại mỹ phẩm an toàn, chất lượng là cả một quá trình nghiên cứu, kiểm định. Nó không dành cho những người chưa có những hiểu biết nhất định về nguyên liệu cũng như những công thức chế biến, bởi nếu làm như vậy sẽ tiềm ẩn những nguy cơ không hề nhỏ.

Cứ thiên nhiên là an toàn?

Chị Hoa, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội - người đã học làm các loại mỹ phẩm tự chế cho biết: “Điều thích thú của mỹ phẩm handmade là mình có thể thoả thích chế biến các loại mỹ phẩm với những mùi vị, màu sắc theo ý thích”. Tuy nhiên, khi được hỏi về những loại nguyên liệu có thể gây kích ứng cho da, chị không hề biết mà cho rằng: “Nguồn nguyên liệu hoàn toàn lấy từ thiên nhiên nên mình nghĩ như vậy là an toàn và yên tâm rồi”.

Không riêng chị Hoa mà rất nhiều người tiêu dùng vẫn luôn tin tưởng rằng, sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên là hoàn toàn tốt, không gây hại gì. Tuy nhiên, ngay cả những nhà cung cấp nguyên vật liệu làm mỹ phẩm cũng phải khẳng định rằng, không phải tất cả sản phẩm 100% thiên nhiên (tức là sản phẩm 100% thành phần nguyên liệu là thiên nhiên, không dùng hương liệu tổng hợp mà dùng tinh dầu) đều an toàn 100%, vì có một số dầu thực vật gây kích ứng cho da nhạy cảm, như dầu hạnh nhân, dầu óc chó, bơ ca cao…

Rất nhiều người chỉ việc dựa trên những công thức được chia sẻ mà vô tư làm theo và sử dụng, tin chắc rằng đó là những sản phẩm vô hại. Trong hướng dẫn làm nước hoa khô, một địa chỉ dạy làm cũng khuyến cáo: Với các sản phẩm dùng cho da, phải kiểm tra xem tinh dầu và hương liệu có an toàn cho da không. Cấm chỉ tinh dầu đốt hoặc các hương liệu thơm phòng. Tuy nhiên, với những người không chuyên, không hiểu về các loại da và các loại hương liệu cần thiết thì rất dễ xảy ra những sai sót.

Thực tế cho thấy, hiện nay hầu hết các loại mỹ phẩm handmade được chế biến theo một công thức chưa được kiểm duyệt và cũng không có những nghiên cứu chuyên sâu về từng loại da, nên nguy cơ gây hại cho da khi sử dụng là khó tránh khỏi. Một bác sỹ tư vấn ở bệnh viện Da Liễu Hà Nội cho biết: “Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên chọn những loại mỹ phẩm được sản xuất tại các cơ sở y tế, có kiểm định chất lượng. Những sản phẩm tự chế trôi nổi trên thị trường rất nhiều, khó kiểm soát. Dù là những sản phẩm được làm hoàn toàn từ những nguyên liệu thiên nhiên thì vẫn có những nguy cơ gây dị ứng cho da”.

Trường hợp của chị An (Cầu Giấy – Hà Nội) nghe bạn bè khen công dụng làm đẹp của loại mặt nạ tự chế, chị thử nghiệm luôn bằng việc đắp mặt nạ tinh bột nghệ, mật ong, dầu dừa nhưng khi dùng chị thấy da mặt bị nổi mụn, tấy đỏ. Chị không ngờ rằng mình bị dị ứng với loại dầu dừa do thuộc loại da nhờn. Với những trường hợp như này, thì việc sử dụng các loại mỹ phẩm handmade khác cũng phải rất thận trọng.

Trước việc các loại mỹ phẩm tự chế đang được bán tràn lan hiện nay, hơn ai hết chính người tiêu dùng cần phải biết bảo vệ mình để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Chỉ khi, có sự kiểm định chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến quy trình sản xuất… thì mỹ phẩm handmade mới thật sự có được niềm tin và chỗ đứng, nếu không người tiêu dùng vẫn sẽ luôn băn khoăn: sử dụng mỹ phẩm handmade để làm đẹp hay là tự làm hại mình?            

Không hợp vệ sinh

Dù các loại mỹ phẩm handmade vẫn có những ưu điểm nhất định như giá rẻ, cách làm đơn giản, tuy nhiên thời gian sử dụng các sản phẩm này thường ngắn và khâu bảo quản phải được chú ý. Một số sản phẩm không phù hợp cho trang điểm, son handmade cũng không được bền màu, các loại nước hoa khô có thời gian lưu hương ngắn, chỉ từ 3 – 5h. Quy trình sản xuất tự chế các loại mỹ phẩm không hợp vệ sinh, hay việc trộn các thành phần nguyên liệu trong sản phẩm có thể xảy ra những tương tác gây phản ứng không tốt, chính là một trong những lý do để người dùng thận trọng với những loại mỹ phẩm handmade. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, các nguyên liệu từ thiên nhiên cũng rất cần phải được thông qua công đoạn kiểm định, lọc độc tố, như vậy mới khiến người tiêu dùng yên tâm.  

Trần Phượng

Mỹ phẩm không được kiểm chứng có thể có tác dụng ngược

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Theo bác sĩ Chu Thanh Hương, bệnh viện Đại học Y, bệnh viện cũng đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng do dùng các loại mỹ phẩm hoặc tinh dầu thiên nhiên không rõ nguồn gốc.

Mỹ phẩm siêu trắng, mầm mống của... ung thư da

Thứ 2, 22/04/2013 | 09:18
“Da sẽ trắng mịn màng chỉ sau vài lần tắm, mụn sẽ biến mất khi chỉ mấy ngày bôi” hay “ trắng mịn màng trong chớp mắt”… Tất cả những lời “có cánh” ấy được quảng cáo nhan nhản trên các trang bán hàng trực tuyến và mạng xã hội Facebook.

Bắn ma túy từ Mexico sang Mỹ bằng pháo tự chế

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:28
Những kẻ buôn ma túy ở Mexico nhét ma túy vào can, bao rồi dùng pháo tự chế để bắn chúng sang bên kia nước Mỹ.

Thành... “ma” vì dùng kem trắng da tự chế

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Chỉ mất từ 30 đến 40 nghìn đồng, nhiều chị em đã có loại kem dưỡng da đặc biệt mà chỉ sau một tuần làn da sẽ trắng hồng hào và tràn đầy sức sống. Tiền ít mà công dụng lại cao, không ít các bà, các cô mê mẩn loại kem trắng da này mà chưa hiểu tác dụng thực sự của nó.

Trào lưu tự làm mỹ phẩm của giới trẻ Hà thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Thay vì đến cửa hàng nhiều bạn có một thú vui mới là tự tay làm mỹ phẩm cho mình.

Giới trẻ thích thú tự chế quần áo

Thứ 2, 04/02/2013 | 08:28
Thời gian gần đây, "cơn lốc tự chế" quần áo, phụ kiện thời trang "độc, lạ", bụi phủi... đang lan rộng trong giới trẻ. Bạn trẻ chỉ bỏ ra chút công sức cắt may, cộng với sự khéo léo của bàn tay và mò mẫm trên các mục chuyên dạy cách "chế" đồ, là có những mẫu quần áo có thể biến thành mốt. Những mẫu cũ, qua cách "chế" của thời trang thời thượng đang rất "hút" giới trẻ.

Mỹ phẩm không được kiểm chứng có thể có tác dụng ngược

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Theo bác sĩ Chu Thanh Hương, bệnh viện Đại học Y, bệnh viện cũng đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng do dùng các loại mỹ phẩm hoặc tinh dầu thiên nhiên không rõ nguồn gốc.

Mỹ phẩm siêu trắng, mầm mống của... ung thư da

Thứ 2, 22/04/2013 | 09:18
“Da sẽ trắng mịn màng chỉ sau vài lần tắm, mụn sẽ biến mất khi chỉ mấy ngày bôi” hay “ trắng mịn màng trong chớp mắt”… Tất cả những lời “có cánh” ấy được quảng cáo nhan nhản trên các trang bán hàng trực tuyến và mạng xã hội Facebook.

Bắn ma túy từ Mexico sang Mỹ bằng pháo tự chế

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:28
Những kẻ buôn ma túy ở Mexico nhét ma túy vào can, bao rồi dùng pháo tự chế để bắn chúng sang bên kia nước Mỹ.

Thành... “ma” vì dùng kem trắng da tự chế

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Chỉ mất từ 30 đến 40 nghìn đồng, nhiều chị em đã có loại kem dưỡng da đặc biệt mà chỉ sau một tuần làn da sẽ trắng hồng hào và tràn đầy sức sống. Tiền ít mà công dụng lại cao, không ít các bà, các cô mê mẩn loại kem trắng da này mà chưa hiểu tác dụng thực sự của nó.

Trào lưu tự làm mỹ phẩm của giới trẻ Hà thành

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Thay vì đến cửa hàng nhiều bạn có một thú vui mới là tự tay làm mỹ phẩm cho mình.

Giới trẻ thích thú tự chế quần áo

Thứ 2, 04/02/2013 | 08:28
Thời gian gần đây, "cơn lốc tự chế" quần áo, phụ kiện thời trang "độc, lạ", bụi phủi... đang lan rộng trong giới trẻ. Bạn trẻ chỉ bỏ ra chút công sức cắt may, cộng với sự khéo léo của bàn tay và mò mẫm trên các mục chuyên dạy cách "chế" đồ, là có những mẫu quần áo có thể biến thành mốt. Những mẫu cũ, qua cách "chế" của thời trang thời thượng đang rất "hút" giới trẻ.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.