Thanh tra toàn diện công ty đa cấp Newpower Việt Nam

Thanh tra toàn diện công ty đa cấp Newpower Việt Nam

Thứ 4, 29/07/2015 | 10:24
0
Sau khi báo điện tử Người Đưa Tin thông tin về hoạt động của Công ty CP Newpower Việt Nam, Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội cho biết, sẽ thành lập đoàn kiểm tra thanh tra toàn diện về công ty này.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc (Thường trực Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội – Trưởng phòng Tổng hợp và phối hợp liên ngành – Chi cục QLTT Hà Nội) vừa cho biết như vậy.

Pháp luật - Thanh tra toàn diện công ty đa cấp Newpower Việt Nam

Một trong số hàng chục hợp đồng mà khách hàng ký để tham gia vào hệ thống của công ty Newpower

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã có bài điều tra về hoạt động kinh doanh đa cấp của Công ty CP Newpower Việt Nam (trụ sở tại lô 5B đường Trung Yên 6, Trung Hòa, Cầu Giấy) phản ánh, hàng chục trường hợp đóng tiền để tham gia vào hệ thống của công ty mà không thể rút tiền ra khiến gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Trong khi đó, được biết công ty này chưa hề có giấy phép hoạt động đa cấp, sản phẩm chưa được phép lưu hành trên thị trường.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Ngọc (Thường trực Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội – Trưởng phòng Tổng hợp và phối hợp liên ngành – Chi cục QLTT Hà Nội) cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin mà báo điện tử Người Đưa Tin nêu, chúng tôi tiến hành họp có phương án thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty CP Newpower Việt Nam ngay trong tuần này (trước ngày 30/7).”

Ông Ngọc cho biết thêm, vừa qua, quận Cầu Giấy cũng đã kiểm tra tất cả hoạt động của các công ty kinh doanh đa cấp trên địa bàn bao gồm những công ty đã được cấp phép lại và những công ty chưa có giấy phép. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận gửi Ban chỉ đạo 389 Thành phố.

Hiện, trên địa bàn quận Cầu Giấy có hơn 20 công ty hoạt động trong lĩnh vực này, Ban chỉ đạo 389 TP sẽ yêu cầu báo cáo kết quả thanh kiểm tra ngay ngay để có phương án.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin mới nhất về vấn đề này.

Tuấn Mạnh

Cùng chuyên mục

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.