Thành ủy TP.HCM sẽ xem xét kỷ luật một số cán bộ

Thành ủy TP.HCM sẽ xem xét kỷ luật một số cán bộ

Thứ 6, 01/12/2017 | 11:49
0
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2017, TP có nhiều cán bộ do Thành ủy phụ trách bị xem xét kỷ luật.

Ngày 1/12, báo Thanh Niên dẫn lời Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2017, TP có nhiều cán bộ do Thành ủy phụ trách bị xem xét kỷ luật.

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM đưa ra trong Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 – Khóa X, khai mạc sáng 1/12.

Cụ thể, phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thời gian qua, công tác xây dựng, kiểm tra Đảng có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn tồn tại một số hạn chế cần giải quyết.

"Một số nơi người đứng đầu chưa làm tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế hoạt động của Đảng bộ ở cơ quan mình. Cho nên có nơi người đứng đầu chưa làm tốt sự đoàn kết, chưa làm tốt công tác lãnh đạo của Đảng, có quyết định sai với đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Do đó, Hội nghị lần này họp xem xét kỷ luật cán bộ do Thành ủy phụ trách", Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết.

Chính trị - Thành ủy TP.HCM sẽ xem xét kỷ luật một số cán bộ

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 15. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Cũng thông tin sự kiện trên, báo Tuổi Trẻ dẫn lời vị Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, năm 2017 là một năm có số cán bộ trong diện Thành ủy quản lý bị xem xét kỷ luật nhiều.

Vị Bí thư nhận định, khi xem xét đối chiếu với các quy định của Đảng thì đa số trường hợp bị xem xét kỷ luật là không chấp hành nghiêm nguyên tắc của Đảng, thiếu tập trung dân chủ, vi phạm quy chế hoạt động.

Ông Nhân nói: "Nguyên tắc là khi cấp ủy đã có ý kiến chỉ đạo thì mình phải thực hiện. Đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ, sang năm 2018 phải có chuyển biến".

Lý giải căn nguyên vấn đề năm 2017, TP.HCM có số cán bộ trong diện Thành ủy quản lý bị xem xét kỷ luật nhiều, ông Nhân nhấn mạnh: "Những sai phạm này các đồng chí Thường vụ biết hết nhưng trong đấu tranh chưa quyết liệt, chưa đúng mức dẫn đến vi phạm kéo dài phải kỷ luật cán bộ. Một số trường hợp kỷ luật đều có vai trò, tính chiến đấu của thường vụ chưa cao".

"Như vậy tính chiến đấu của tập thể cấp ủy và đặc biệt là trong Thường vụ và Thường trực là hết sức quan trọng. Các trường hợp mà chúng ta sẽ nghe và xem xét kỷ luật đều có liên quan đến vai trò, tính chiến đấu của Thường trực và Thường vụ", Bí thư Thành ủy cho biết thêm.

Chính trị - Thành ủy TP.HCM sẽ xem xét kỷ luật một số cán bộ (Hình 2).

Đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 15 (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Qua đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu trong năm 2018, công tác kiểm tra Đảng phải có chuyển biến. Ngoài ra, trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cần phải nghe nhiều hơn nữa ý kiến của người dân. Nếu quyết liệt nghe, có kế hoạch giải quyết sẽ làm tốt hơn nữa yêu cầu của dân.

Hội nghị Thành ủy TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/12. Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến về Nghị quyết của ban Chấp hành Đảng bộ TP về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Kế hoạch của ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết của Trung ương, tổng kết Chương trình kiểm tra, giám sát của ban Thường vụ Thành ủy năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ, lãnh đạo

Thứ 3, 14/11/2017 | 17:23
Từ ngày 7-9/11/2017, tại Hà Nội, ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 19. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

BCĐ Tây Nam bộ thống nhất hình thức kỷ luật các cán bộ sai phạm

Thứ 6, 10/11/2017 | 19:42
Chiều 10/11, lãnh đạo ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ đã họp biểu quyết thống nhất xử lý kỷ luật về mặt chính quyền các cán bộ sai phạm mà ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đã kết luận xử lý kỷ luật Đảng trước đó.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cần giải quyết nhanh bài toán giao thông đô thị

Thứ 6, 18/08/2017 | 14:53
Tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phân tích: “Với tốc độ xây đường như thời gian qua, phải 167 đến 230 năm nữa, TP.HCM mới đạt chuẩn giao thông đô thị”.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.

Hải Phòng: Dành 1,3 tỷ tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tp.Hải Phòng tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên 2.000.000 đồng/người.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Dành 1,3 tỷ tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tp.Hải Phòng tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên 2.000.000 đồng/người.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.