Thấp hơn giá thị trường, Ngọc Trinh có ‘mua hớ’ siêu Sim bạc tỷ?

Thấp hơn giá thị trường, Ngọc Trinh có ‘mua hớ’ siêu Sim bạc tỷ?

Thứ 3, 17/01/2017 | 16:28
0
Sau khi về tay Ngọc Trinh không lâu, siêu SIM 098.999.9999 đã chuyển sang một nữ doanh nhân giấu mặt trong buổi đấu giá từ thiện do ‘nữ hoàng nội y’ tổ chức hôm 15/1.

Mức giá khủng dành cho siêu SIM

Siêu SIM 098.999.9999 bắt đầu nhận được sự quan tâm trở lại trong thời gian gần đây sau khi người mẫu Ngọc Trinh tuyên bố trở thành chủ sở hữu siêu SIM sau khi trả một số tiền lớn cho ông Bùi Nguyễn Gia Khang - chủ nhân trước đó của siêu SIM.

Công nghệ - Thấp hơn giá thị trường, Ngọc Trinh có ‘mua hớ’ siêu Sim bạc tỷ?

 Chủ nhân mới của siêu SIM 098.999.9999 là một nữ doanh nhân trung niên.

Trong phiên đấu giá từ thiện do Ngọc Trinh tổ chức hôm 15/1 với sự tham gia của khoảng 70 người trong giới doanh nhân và những người bạn thân thiết của cô, chiếc siêu SIM đã được mua lại bởi một nữ doanh nhân trung niên nhưng yêu cầu được giấu mặt bằng mặt nạ, với số tiền đấu giá 18,688 tỷ đồng. Người chiến thắng đã được Ngọc Trinh trao tặng chiếc điện thoại hạng sang dành cho giới thượng lưu với ước tính có giá dao động từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Đây được xem là một trong những mức giá cao nhất dành cho một chiếc SIM điện thoại tại Việt Nam. Mặc dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn so với kỳ vọng 20 tỷ đồng mà Ngọc Trinh dự định trước đó.

‘Nữ hoàng nội y’ cho biết, toàn bộ kinh phí thu được trong phiên đấu giá SIM 098.999.9999 sẽ được sử dụng phục vụ công tác từ thiện giúp người dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, giúp họ bớt khó khăn phần nào và có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Thấp hơn giá thị trường, Ngọc Trinh có ‘mua hớ’?

Chủ nhân đầu tiên của chiếc SIM 0989.999.999 là ông Hồ Huy - Chủ tịch tập đoàn Mai Linh sau một phiên đấu giá trong năm 2005 và được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty. Sau khi tập đoàn Mai Linh bán đấu giá siêu SIM để sung quỹ An toàn Giao thông và Phát triển cộng đồng vào năm 2015, chiếc siêu SIM này đã trải qua một số người trước khi đến tay ông Bùi Nguyễn Gia Khang với số tiền ước tính rơi vào khoảng 5 tỷ đồng.

Công nghệ - Thấp hơn giá thị trường, Ngọc Trinh có ‘mua hớ’ siêu Sim bạc tỷ? (Hình 2).

 Ngọc Trinh phát biểu tại buổi đấu giá siêu SIM ngày 15/1 vừa qua.

Trong lời rao bán siêu SIM 098.999.9999 gần đây, giá trị siêu SIM mà ông Khang đưa ra là 20 tỷ đồng. Như vậy, giá trị đấu giá mới nhất dành cho siêu SIM là thấp hơn so với giá trị thị trường dành cho siêu SIM khoảng gần 1,4 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, theo thông tin mới nhất, số tiền mà Ngọc Trinh phải bỏ ra để mua SIM số khủng nói trên từ ông Khang chỉ 15 tỷ đồng. Nguyên nhân là vì, khi rao bán SIM, ông Khang cho biết sẽ chiết khấu số tiền 5 tỷ đồng cho người giới thiệu bán SIM.

Trong khi đó, ông Vũ Khắc Tiệp - người đại diện cho người mẫu Ngọc Trinh - là người trực tiếp liên hệ để mua SIM. Quá trình đàm phán và giao dịch kéo dài trong vòng 1 tuần. Do phía Ngọc Trinh liên hệ trực tiếp và không qua môi giới nên anh Khang quyết định giảm 5 tỷ đồng chênh lệch. Như vậy, số tiền Ngọc Trinh thu về trong phiên đấu giá hôm 15/1 vẫn cao hơn so với số tiền mà cô đã chi ra trước đó.

An Nhiên

Cùng tác giả

Dùng smartphone tránh những đoạn đường thu phí

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:47
Nếu đang lập kế hoạch cho một chuyến đi và không muốn chi tiêu tiền cho những đoạn đường có thu phí thì Google Maps là lựa chọn tốt để làm điều này.
Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.