Thất kinh với công nghệ chế tạo súng, đạn thủ công

Thất kinh với công nghệ chế tạo súng, đạn thủ công

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Tiếp chuyện đại tá Đỗ Hữu Ka cách đây vài năm, khi đó ông còn là Thủ trưởng cơ quan điều tra, phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng (giờ là giám đốc Công an TP. Hải Phòng), chúng tôi được nghe rất nhiều về "công nghệ chế tạo" súng bắn đạn hoa cải, súng ám sát.

Ngày ấy, Công an Hải Phòng vừa triệt phá cơ sở sản xuất thuốc lắc đầu tiên ở Việt Nam và phát hiện, triệt phá cơ sở sản xuất súng tự chế đầu tiên ở Hải Phòng cũng là đầu tiên ở Việt Nam. Theo đại tá Ka, "công nghệ" sản xuất súng của bọn tội phạm đơn giản lắm, đơn giản đến bất ngờ. Quả thực, nếu tận mắt chứng kiến "xưởng chế tạo" súng với những "công nghệ" có một không hai - chỉ có ở tội phạm Việt Nam và nghe "người trong cuộc" kể, chắc chắn nhiều người sẽ thất kinh bới cái sự đơn giản ấy.

Pháp luật - Thất kinh với công nghệ chế tạo súng, đạn thủ công

Nguyên liệu "chế" súng toàn là sắt?

Súng tự chế "made in Hải Phòng"?

Chẳng phải tự nhiên, dân xã hội, giới giang hồ đặt tên súng tự chế là "made in Hải Phòng". Trước đây, mua súng tự chế, tội phạm thường phải đến các tỉnh có đường biên giới với nước ngoài để mua "súng ngoại". Sau nhiều chuyên án, Công an Hải Phòng đã triệt phá cơ sở sản xuất súng tự chế, "nhãn hiệu" súng tự chế "made in Hải Phòng" ra đời từ đó. Cái tên P.C.S hay còn gọi là S "súng" không những nổi danh ở đất Hải Phòng về sản xuất súng tự chế, súng ám sát mà còn nổi danh toàn quốc, đưa Hải Phòng trở thành "đệ nhất" trong giới giang hồ Việt Nam về độ "chịu chơi", về cái gọi là "đẳng cấp giang hồ" với nhiều chiêu thức phạm tội khác.

S "súng" là tội phạm đầu tiên ở Hải Phòng buôn và "chế tạo" súng ám sát, súng bắn đạn hoa cải. S "súng" đã bị đi tù nhưng tội phạm Hải Phòng vẫn không sợ. Có thể, hình phạt cho S "súng" quá nhẹ chăng? Thế là, ở Hải Phòng xuất hiện một S "súng" em hoành tráng, "hàng khủng" hơn rất nhiều. Đó là Võ Tiến Đạt, SN 1986, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Đạt ít tuổi đời và tuổi "nghề" hơn S "súng" rất nhiều. Thế nhưng, Đạt có "cái đầu" điều hành đường dây "chế tạo" súng chuyên nghiệp gấp nhiều lần đàn anh đi trước. Công an phát hiện ra "lò" sản xuất súng của Đạt khi y bị bắt trên đường đi giao "hàng" cho khách. Trong cốp xe máy của Đạt có tới 6 khẩu súng ám sát (hình bút), trong đó 2 khẩu đạn đã lên nòng và 3 viên đạn ở ngoài.

Và "công nghệ"... thủ công

Võ Tiến Đạt chuẩn bị một số phụ kiện cần thiết để tạo lên hình hài của súng tự chế, súng ám sát; chuẩn bị mẫu súng, sau đó thuê thợ cơ khí "chế tạo" vỏ, lò xo, chốt và thực hiện các chi tiết của súng. Đạt thuê ông M, thợ tiện tay nghề 7/7 (từng làm việc ở sở Điện lực Hải Phòng), đã nghỉ hưu, "chế tạo" vỏ súng bút.

Giá "chế tạo" một vỏ súng bút là 250.000 - 300.000 đồng; 1 lò xo là 70.000 - 100.000 đồng; chốt là 150.000 - 250.000 đồng... Chất liệu vỏ súng tự chế có thể là inox, sắt, đồng. Từ inox, qua bàn tay thợ tiện lành nghề, nó trở thành vỏ súng hoàn hảo, đẹp và lạnh. Nhà ông M không có máy tiện hiện đại, theo ông M, nói là "chế tạo" vỏ cho "oai" nhưng thực ra là gia công vỏ từ inox. Với những người có tay nghề cao như ông M, không cần máy móc hiện đại cũng tiện được vỏ súng đẹp, đúng dáng. Chỉ cần một máy cắt inox, sau đó tạo hình hài dáng vỏ bằng... tay, nếu vết cắt vẫn xù xì thì lấy tay mài vào đá hoặc cục sắt cho nhẵn. ông M khẳng định, chỉ cần nhìn mẫu là ông có thể gia công được "sản phẩm" đẹp như ý, dù đó là chất liệu gì.

Pháp luật - Thất kinh với công nghệ chế tạo súng, đạn thủ công (Hình 2).

Dụng cụ "chế" súng của thời mông muội

Điều tra viên H, người trực tiếp vào khám "xưởng chế tạo" vỏ súng tại nhà ông M, cho biết: "Chẳng có thiết bị hiện đại nào, toàn máy cắt, kéo, kìm... đồ cơ khí thủ công. Dù thủ công nhưng những vỏ súng do ông M "chế tạo" đều rất đẹp. Những nét cắt, dáng dấp của vỏ súng rất điệu nghệ, nó chứng tỏ tay nghề thợ tiện bậc 7/7 của ông M".

V.T là thợ cơ khí, là ông chủ một xưởng cơ khí lớn tại một huyện ngoại thành Hải Phòng. Đạt thuê V.T làm phần thân của súng. Việc tạo rãnh trên thân súng, Đạt thuê N.V thực hiện. Còn phần chốt và lò xo của súng, Đạt thuê A.D làm. Theo N.V, việc tạo rãnh trên thân súng có sẵn rất đơn giản. Chỉ cần một cục mài, một cái đục sắt, một cái búa và 80 phút là có thể tạo xong rãnh của súng. Tạo xong rãnh, phải lấy cục mài, mài liên tục vào rãnh trong 20 phút hoặc có thể hơn cho rãnh nhẵn, trơn là đạt yêu cầu.

V.T thừa nhận: "Thợ cơ khí nào cũng làm được chốt, lo xo, vấn đề là chốt và lo xo đó có hình dáng, kích cỡ thế nào? Tất cả đều được làm bằng tay, "chế tạo" lò xo với thợ cơ khí cực đơn giản, nhất là với súng bút vì đây là súng chỉ dùng một lần. “Chế tạo" chốt còn đòi hỏi kỹ thuật, tức thợ cơ khí phải có tay nghề cao hơn nhưng thực chất cũng chẳng có gì ghê gớm. Một cái kìm, một cái kéo, một thanh kim loại có độ dẻo vừa phải và 60 phút, thế là "chế" xong một cái chốt".

A.D cho biết: "Lái súng nào tinh đời, họ chọn thợ làm chốt, lò xo "xịn", còn không thì thôi vì nếu làm chốt, lò xo không chuẩn, súng hay bị kẹt khi sử dụng, "lái" mất khách ngay. A.D còn tếu táo rằng: "Gí súng vào người đối phương, đang định bắn, lò xo bị kẹt, chốt không hoạt động, đang ở thế chủ động thành thế bị động ngay. Không cẩn thận kẻ có súng mất mạng chứ không phải người bị bắn mất mạng. Chỉ cần một lần kém chất lượng như thế, "tác giả" của súng sẽ không có cơ hội lần sau. "Lái" súng sẽ cạch mặt, thậm chí là trừng phạt bằng tiền, bằng "luật giang hồ" để kẻ khác biết, không dám sản xuất "hàng kém chất lượng" nữa".

Theo V.T, "chế tạo" đạn dễ hơn "chế tạo" súng nhưng nguy hiểm hơn. Với súng tự chế đạn hoa cải, phần lớn tội phạm sử dụng đạn ghém, đạn chùm. Sản xuất đạn ghém lãi và an toàn nhất nhưng nếu khách hàng yêu cầu đạn có chì thì người "chế tạo" ra nó gặp nhiều nguy hiểm hơn. V.T cho rằng: "Đạn có chì, phần lớn bây giờ được "chế" để dùng cho súng ám sát, chỉ dùng một lần và chì chỉ có ở đầu đạn thôi. "Chế tạo" đạn chì hay đạn ghém đều giống nhau, chỉ cần một cái máy ép thủy lực loại nhỏ, bằng sắt, rẻ tiền là chế tạo được đạn...".

Cần có những chế tài đủ mạnh để răn đe...

Bác sĩ Nguyễn Văn Lan, công tác tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết: Tại bệnh viện tiếp nhận nhiều ca cấp cứu, nạn nhân bị bắn bằng súng tự chế, phải phẫu thuật gắp những mảnh đạn ghém ra. Việc này là một tiền lệ không tốt trong xã hội hiện đại. Đạn của súng trực tiếp bắn vào người, viên đạn găm vào các thớ cơ sau đó nó chạy ra khu vực xung quanh. Đạn vào ổ bụng, nó sẽ vào các nội tạng trong ổ bụng, "chạy" vào các cơ quan khác của cơ thể. Đạn có thể "di chuyển" khắp cơ thể thông qua các thớ cơ. Đạn bắn vào người là đạn chì thì sẽ rất nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời, phẫu thuật lấy đạn ra thì sẽ gây ra hiện tượng thôi nhiễm, khiến cơ thể bị nhiễm độc chì. Dạng đạn bi có chì, bị găm vào cơ thể còn nguy hiểm hơn. Đạn đã vào cơ thể rồi, chỉ cần nạn nhân vận động, hạt bi đó không khác gì con zic zac, chạy theo các thớ cơ, di chuyển nhanh đến các vùng mềm trong ổ bụng, ảnh hưởng trực tiếp đến não, gây nhiễm độc chì máu. Bác sỹ Lan cho rằng: Cần phải đưa súng tự chế vào quản lý, xử lý như súng quân dụng. Bởi tính sát thương của đạn súng tự chế như đạn súng quân dụng.

GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó chủ nhiệm UB An ninh - Quốc phòng Quốc hội cho biết: "Trước tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế diễn biến phức tạp, cần có những chế tài đủ mạnh để răn đe, giáo dục và nhất thiết phải đưa súng tự chế vào quản lý, xử lý như các khung hình phạt của súng quân dụng. Tôi nhớ, tên tội phạm buôn, tàng trữ súng, thu siêu lợi nhuận ở Hải Phòng chỉ bị xử có 2 năm tù giam thì quá nhẹ. Những tên tội phạm sử dụng súng, bắn người khác bị thương bằng đạn chì, gây nguy hiểm đến tính mạng... nhưng khi xem xét đến các tình tiết thì lại là súng tự chế. Kẻ dùng súng tự chế được xử lý nhẹ hơn sử dụng súng quân dụng, trong khi tính sát thương thì bằng nhau, thậm chí súng tự chế còn nguy hiểm hơn, là không công bằng. Tôi thấy, phải khẩn trương đưa súng tự chế vào luật để quản lý, xử lý. Có như vậy, mới hạn chế được những đối tượng buôn bán, chế tạo, sử dụng súng tự chế tràn lan như hiện nay.

V. Hoàng - H. Anh


Cùng chuyên mục

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Khen thưởng nóng đơn vị bắt giữ thành công đối tượng giết người

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Ngày 15/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng nóng Phòng CSHS có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ giết người xảy ra vào đêm 11/4 tại Nam Định.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.