Thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh: Bộ Nội vụ đợi kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh: Bộ Nội vụ đợi kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đỗ Thị Thơm
Thứ 6, 01/12/2017 | 19:33
1
Theo Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, việc thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh phải đợi kết luận của UBKT TƯ.

Chiều 1/12, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Xã hội - Thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh: Bộ Nội vụ đợi kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng

Tại cuộc họp báo Chính phủ, các nhà báo đã đặt câu hỏi về vụ thất lạc hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh và việc bộ Nội vụ kỷ luật Thứ trưởng Trần Anh Tuấn vì cho rằng ông này làm lộ lọt thông tin vụ việc.

Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, về thất lạc hồ sơ của ông Trịnh Xuân Thanh, phiên họp báo tháng 7, 8, chúng tôi đã trả lời các nhà báo. Quy định quản lý hồ sơ thực hiện theo pháp luật lưu trữ, theo quy chế làm việc của bộ Nội vụ… “Khi cơ quan trình, chúng tôi quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định. Chúng tôi có nêu khi UBKT TƯ có kết luận vụ việc Trịnh Xuân Thanh nếu cần thiết có thể mời bộ Công an vào cuộc điều tra.

Trên cơ sở kết luận của bộ Công an, tôi nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần có kết luận rõ ràng, mất hồ sơ ra làm sao. Việc thất lạc hồ sơ tất cả những cái đó rất khó đánh giá được, căn cứ vào kết luận của cơ quan công an theo thẩm quyền thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ có kết luận cụ thể”, Thứ trưởng Thăng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: “Về việc lộ lọt thông tin thất lạc hồ sơ ông Trịnh Xuân Thanh, tại phiên họp trước chúng tôi cũng đã nêu. Việc hiểu thế nào là tài liệu mật đã có quy định. Và đặc biệt trong Quy định 181 tháng 5 năm 2017  nêu rất rõ, tài liệu mật liên quan đến quá trình điều tra, kiểm tra, thanh tra chưa được phép công bố. Trên cơ sở Chính phủ giao bộ Công an quy định hướng dẫn về tài liệu mật, tôi nghĩ UBKT TƯ có kết luận phù hợp.

Tại phiên họp 19 của UBKT TƯ không nêu vấn đề liên quan đến lộ lột thông tin của bộ Nội vụ. Việc này thông tin bằng thông báo riêng, mà thông báo này UBKT TƯ yêu cầu bảo mật thông tin. UBKT TƯ yêu cầu Bộ như vậy, tôi không hiểu các nhà báo lấy thông tin ở đâu. Tài liệu này không công bố có nghĩa là mật. Qua báo chí đây đề nghị bộ Công an, UBKT TƯ xem xét lại việc này".

Đỗ Thơm

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Bộ Nội vụ chờ bộ Công an kết luận việc thất lạc hồ sơ gốc

Thứ 5, 31/08/2017 | 09:43
“Việc quản lý hồ sơ gốc của Trịnh Xuân Thanh thực hiện theo quy định của luật Cán bộ, Công chức, khi có kết luận của bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ thông báo chính thức”, Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nói.
Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.