Ngày 18/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Nguyên Trọng (SN 1974, ngụ xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2014, Trọng đến gặp ông Phạm Văn Gi. (SN 1966, ngụ cùng địa phương) cho biết, mình đang làm công trình tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Sau đó, Trọng rủ ông Gi. hùn vốn làm ăn sẽ sinh lời cao. Trọng nói ông Gi. chỉ cần bỏ tiền ra mua xe ben, xe cuốc, xe ủi… còn chuyện điều hành, quản lý sẽ do Trọng đảm nhận, tiền lời thu được sẽ chia đều. Tin tưởng Trọng, ông Gi. không nghi ngờ nên đã đồng ý hùn vốn với Trọng.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 2/2016, ông Gi. đã chuyển cho Trọng hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó đưa trên 600 triệu đồng cho Trọng.
Tuy nhiên, qua thời gian dài không thấy Trọng chia phần lợi nhuận như lời đã nói, ông Gi. tìm bạn hỏi trực tiếp thì bị cáo thừa nhận không có công trình đầu tư nào. Số tiền hơn 2,8 tỷ đồng chiếm đoạt của ông Gi., Trọng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 16/11/2016, ông Gi. đã làm đơn tố cáo hành vi của Trọng đến cơ quan điều tra. Sau đó, Trọng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giam để điều tra.
Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Lê Nguyên Trọng 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc Trọng phải bồi thường thiệt hại cho ông Gi. hơn 2,6 tỷ đồng.