Thay đá lát Hồ Gươm: Bí thư Hà Nội từng chỉ đạo dừng

Thay đá lát Hồ Gươm: Bí thư Hà Nội từng chỉ đạo dừng

Thứ 6, 05/06/2015 | 08:18
0
Bí thư Thành ủy Hà Nội từng trực tiếp đi thị sát và chỉ đạo dừng dự án thay đá lát xanh hồ Gươm khi nhận được ý kiến phản đối từ dư luận...

Mới đây, báo chí rộ lên thông tin Hà Nội cho tái triển khai dự án thay thế đá lát vỉa hè hồ Gươm từng đưa ra 5 năm trước. Theo tin tức, lãnh đạo Hà Nội cho biết, "sau khi lấy ý kiến nhân dân với tỷ lệ đồng thuận cao 87,8%, quận đã gửi báo cáo lên UBND TP.Hà Nội đề nghị tiếp tục triển khai dự án và đã được chấp thuận".

Tuy nhiên, khi báo điện tử Người đưa tin tham gia thông tin về dự án này, "vô tình" những người dân xung quanh khu vực Hồ Gươm khi được hỏi về việc tái triển khai dự án thay thế đá lát vỉa hè hồ Gươm đều tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Một số có nghe nói về dự án cũng chỉ là đọc được thông tin trên báo chí. Thậm chí nhiều tổ trưởng tổ dân phố quanh khu vực cũng lắc đầu nói: “Có thấy ai nói gì đâu…”?!

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Người đưa tin, lãnh đạo quận cũng cho biết hiện chưa thể cung cấp thông tin về dự án và hứa sẽ cung cấp thông tin trong thời gian sớm nhất. Trong khi chờ ý kiến của các chuyên gia và cơ quan chức năng về dự án tái triển khai này, lần giở lại "lịch sử" của chủ trương thay thế đá lát vỉa hè hồ Gươm bằng đá lát xanh thì được biết, dự án này từng vấp phải sự phản đối của dư luận và chính Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị từng chỉ đạo dừng dự án.

Thời điểm tháng 6/2010, trả lời trước báo chí về việc lát đá xanh hồ Gươm, Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin, khi nhận được phản ánh từ dư luận, đích thân ông đã phải đi một vòng quanh hồ ngẫm nghĩ xem việc ấy có nên hay không.

Kinh doanh - Thay đá lát Hồ Gươm: Bí thư Hà Nội từng chỉ đạo dừng

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng việc dừng dự án thay thế đá lát hồ Gươm là đúng

Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ với báo chí: "Đi một mình chưa yên tâm, tôi đã gọi thêm Phó bí thư thường trực Nguyễn Công Soái đi cùng và cùng phân tích, chỗ chưa làm nó như thế này, chỗ đang làm nó thế này, từ đó chúng tôi đưa ra cân nhắc, nếu mình dừng một các

Tag: Đà Lạt
Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.