Đá xanh, cây xanh, còn cái gì xanh nữa Hà Nội ơi!

Đá xanh, cây xanh, còn cái gì xanh nữa Hà Nội ơi!

Thứ 6, 05/06/2015 | 08:10
0
Dự án thay thế đá lát vỉa hè Hồ Gươm được khởi động lại sau 5 năm vướng rào cản dư luận đang đốt nóng lòng người Hà Nội như thời tiết nắng nóng kéo dài những ngày qua.

Thông tin mới cập nhật, dự án thay đá lát vỉa hè Hồ Gươm đang rục rịch được khởi động lại sau 5 năm vướng rào cản dư luận. Tin tức này đã đốt nóng lòng người Hà Nội như thời tiết nắng nóng kéo dài những ngày qua.

Màu xanh đã “rợp trời” Thủ đô những ngày qua và tới những ngày nóng như đổ lửa này, màu xanh vẫn tiếp tục “lan tỏa”, đốt lòng người dân đất ngàn năm văn hiến.

Chắc các bạn thấy lạ lắm vì cái màu xanh tôi nhắc đến ở đây chẳng dịu nhẹ, mát mẻ như bản chất vốn có? Xin thưa luôn rằng, với dự án chặt cây xanh và bây giờ là lát đá xanh quanh bờ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) thì người dân sẽ chẳng bao giờ thấy mơ ước, hy vọng như biểu tượng ngàn năm nữa.

Thưa các bác lãnh đạo thành phố vì hòa bình, để cầu đến tên các bác là cả một niềm trăn trở lớn với dân thường như chúng tôi. Bởi lẽ, các bác cao sang lắm, mỗi giờ đồng hồ qua đi là cả trăm công ngàn việc nơi vai gầy, thời gian đâu mà để ý đến mấy lời than thở “giời ơi” của chúng tôi. Mà nếu lỡ có để ý đến, các bác lại hay nói vống, nói quá, nói một cách hoang tưởng kiểu gì ấy đâm ra dân chúng tôi chạnh lòng lắm. Ngay như cái việc khởi động lại dự án thay đá lát quanh Hồ Gươm, tôi nghĩ ngẫm đến nát cả óc mà không hiểu các bác lấy đâu ra con số 87,8% dân đồng ý. Thực tình, khi báo chí thông tin nhắc lại lời của các bác, tôi mới tá hỏa hỏi con hỏi cháu, thậm chí không ngại đi khắp phố hỏi mọi người mà ai cũng lắc đầu: “Đâu có biết gì đâu”.

Kinh doanh - Đá xanh, cây xanh, còn cái gì xanh nữa Hà Nội ơi!

Gạch lát vỉa hè Hồ Gươm vẫn còn rất chắc chắn. Ảnh Nguyễn Hưởng

Ban đầu, nghe tin tức về con số ấy, tôi cứ ngỡ mình mắc chứng Alzheimer trước tuổi, định tới bệnh viện khám. Nhưng chả có nhẽ, con cháu, họ hàng, bà con quanh phố nhà tôi đồng loạt mắc chứng mất trí nhớ cùng lúc. Vô lý lắm, không lẽ sức khỏe nhiều người lại suy giảm cùng thời điểm với nhau? Hay đã có cuộc khảo sát nào đó bị tàng hình? Chuyện động trời ấy,

Cùng chuyên mục

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.