Bão số 3 di chuyển nhanh, mạnh, đổ bộ vào đất liền nước ta gây mưa lớn diện rộng, ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương.
Ngay từ khi áp thấp mạnh lên và hình thành bão trên Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo kịp thời tới từng Bộ, ngành, địa phương về công tác ứng phó bão số 3.
Đặc biệt, Thủ tướng chú trọng công tác dự báo về đường đi, sức gió của bão để người dân chủ động phòng tránh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng ngư dân Thanh Hóa kéo bè che chắn thuyền, sẵn sàng ứng phó bão số 3.
Công điện khẩn của Thủ tướng được truyền tới từng địa phương. Mệnh lệnh di dời dân, tàu thuyền về nơi an toàn của người đứng đầu Chính phủ được thực hiện một cách nghiêm túc, khẩn trương. Thậm chí, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương nơi tâm bão đổ bộ dừng tất cả những cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão số 3.
Chưa hết, ngay khi bão tan, tối 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện khẩn, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là và chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão số 3.
Từ ngày 18-19/8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại các địa phương trọng điểm dự kiến bão sẽ đổ bộ.
Hình ảnh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đội mưa đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại Hải Phòng và Quảng Ninh; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mặc áo mưa cùng đoàn thị sát chỉ đạo tại Nam Định và Thái Bình; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xắn tay kéo bè cùng ngư dân Thanh Hóa; che chắn thuyền, hướng dẫn người dân Ninh Bình sẵn sàng ứng phó bão những ngày qua có lẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất – là tình người ấm nồng trong mưa bão.
Để người dân yên lòng, các Phó Thủ tướng luôn nhấn m