Thầy lang phá thai bằng que nứa khiến thai phụ tử vong bị phạt mức thấp nhất

Thầy lang phá thai bằng que nứa khiến thai phụ tử vong bị phạt mức thấp nhất

Phạm Xuân Chinh
Thứ 2, 26/03/2018 | 14:44
0
Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với thầy lang phá thai “chui”, khiến một phụ nữ tại xã Châu Phong tử vong, số tiền 50 triệu đồng.

Ngày 26/3, ông Đặng Minh Tâm, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Thuận đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 50 triệu đồng đối với bà Đinh Thị Thanh (SN 1966), trú tại bản Ban 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu do lỗi vi phạm "Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động” được quy định tại điểm a, mục 6, Điều 29, Nghị định 176/2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, chiều 14/3, chị Vi Thị K. (SN 1986), trú tại bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu đã đến nhà nhờ bà Thanh, trú tại bản Ban 2, xã Châu Phong phá thai cho mình. Dù chưa được cấp phép và không có bằng cấp chuyên môn, nhưng bà Thanh đã áp dụng kinh nghiệm, sử dụng các dụng cụ có sẵn trong tự nhiên (que nứa và lá cây) để phá thai cho chị K..

Thầy lang phá thai bằng que nứa khiến thai phụ tử vong bị phạt mức thấp nhất

Ngôi nhà của bà Thanh - nơi diễn ra hành vi phá thai trái phép cho chị K..

Sau khi phá thai, tối cùng ngày, gia đình phát hiện chị K. đau bụng dữ dội và chảy máu ở vùng kín nên đưa ra trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu. Tuy nhiên, chị K. đã tử vong trên đường chuyển lên bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Được biết, bà Thanh làm nghề thầy lang, bốc thuốc và chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho chị K. theo phong tục rồi mới trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin chị K. tử vong, gia đình bà Thanh đã đến nhà động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mai táng phí và hai gia đình có ký văn bản thỏa thuận không khiếu kiện. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của sự việc, sở Y tế Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu, UBND huyện Quỳ Châu đã vào cuộc, kiểm tra, xác minh để có biện pháp xử lý sau khi báo chí đưa tin. UBND huyện Quỳ Châu đã thành lập đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo phòng Y tế, trung tâm Y tế huyện, trung tâm Dân số và kế hoạch hóa gia đình và chính quyền địa phương tiến hành làm việc với gia đình chị K. và bà Đinh Thị Thanh để làm rõ sự việc.

Sau khi kiểm tra, xác minh, đoàn công tác của UBND huyện Quỳ Châu kết luận: “Có sự việc bà Đinh Thị Thanh phá thai cho chị Vi Thị K. khi bà này chỉ học hết lớp 7/10; bà Thanh không có bất kỳ một bằng cấp chứng chỉ chuyên môn nào về y khoa; không có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Đoàn công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Về nguyên nhân tử vong của sản phụ Vi Thị K., đoàn công tác chưa đủ điều kiện để kết luận, đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét, điều tra và quyết định”.

Ông Tâm còn cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, với những lỗi vi phạm trên, mức xử phạt là từ 50 – 70 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như: Người vi phạm thành khẩn khai báo, vi phạm lần đầu, hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo)… nên đơn vị đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử phạt 50 triệu đồng, mức thấp nhất của khung.

Được biết, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu chuyển cho Công an huyện này tiếp tục điều tra nguyên nhân, xử lý theo thẩm quyền.

Hưng Yên: Bị xử phạt vì quảng cáo, kinh doanh nấm linh chi, thớt nhựa nhập lậu

Thứ 7, 24/03/2018 | 14:11
Vì hành vi tổ chức các chương trình khuyến mãi và quảng bá sản phẩm nhập lậu, một công ty ở Hưng Yên đã bị xử phạt gần 12 triệu đồng và tịch thu toàn bộ hàng lậu.

Dùng que nứa, rễ cây phá thai: Hình thức "phá thai phạm pháp"

Thứ 4, 21/03/2018 | 08:44
Là bác sĩ có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản phụ khoa, PGS.TS Phạm Bá Nha – Trưởng khoa Phụ sản, bệnh viện Bạch Mai gọi những ca như dùng que nứa để phá thai dẫn tới thai phụ tử vong là “phá thai phạm pháp”.

Bộ Y tế: Vụ thai phụ tử vong vì nhờ thầy lang phá thai là nghiêm trọng

Thứ 3, 20/03/2018 | 11:27
Bộ Y tế yêu cầu sở Y tế Nghệ An khẩn trương xác minh làm rõ thông tin một thai phụ tử vong vì nhờ thầy lang phá thai.
Cùng tác giả

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.