Thầy Nguyễn Công Bình – Chính thức trở thành giảng viên DCI toàn cầu

Thứ 2, 22/11/2021 | 15:51
0
Tháng 6/2016, thầy Nguyễn Công Bình đã trở thành giảng viên DCI, chính thức mang chương trình Năng Đoạn Kim Cương và triết lý gieo hạt về Việt Nam với mong muốn lan tỏa những triết lý tốt đẹp này tới 95 triệu dân Việt Nam.

Năng Đoạn Kim Cương là chương trình nổi tiếng khắp thế giới, được ứng dụng trên hơn 25 quốc gia, 35 thành phố khác nhau. Chương trình được biết tới như một giải pháp giúp "chạm" vào bên trong con người và khám phá sức mạnh nội tại của bản thân để thành công trong kinh doanh và cuộc sống. Không chỉ vậy, Năng Đoạn Kim Cương còn giúp chúng ta tìm được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề, hướng con người đến những điều tích cực, xác định và thực hành để đạt được 5 mục tiêu cuộc đời: Tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, sự bình an và cống hiến với xã hội.

Cần biết - Thầy Nguyễn Công Bình – Chính thức trở thành giảng viên DCI toàn cầu

Các khóa học DCI thu hút hàng nghìn học viên

Chỉ với 5 năm hoạt động, triết lý “cho đi điều bạn muốn” của DCI cùng với sự giảng dạy của thầy Nguyễn Công Bình đã nhanh chóng lan tỏa và thu hút đông đảo học viên tham gia với hơn 100 khóa học và thu hút gần 25,000 học viên trong và ngoài nước. Kết thúc khóa học, mọi người sẽ được tiếp tục sinh hoạt theo hình thức nhóm học tập, để các học viên cùng nhau chia sẻ, học hỏi, ôn tập, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau giúp ích cho cộng đồng xã hội. Học đi đôi với hành, ứng dụng thiết thực, rất nhiều học viên đã dần thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn.

Trong hành trình lan tỏa sự tích cực, Thầy Nguyễn Công Bình đã cùng với các học viên của mình đã xây dựng được hơn 500 căn nhà tình thương, 9 cây cầu dân sinh, 12 điểm trường được xây dựng khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Cần biết - Thầy Nguyễn Công Bình – Chính thức trở thành giảng viên DCI toàn cầu (Hình 2).

Cống hiến các hoạt động xã hội

Với sự cống hiến cho giáo dục và hết mình làn tỏa triết lý DCI, cùng với đó là quá trình nghiên cứu chuyên sâu và tích cực ứng dụng, năm 2021 Nguyễn Công Bình chính thức trở thành giảng viên DCI toàn cầu, tham gia vào đội ngũ giảng viên giảng dạy cho học viên trên toàn thế giới. Phong cách cuốn hút cùng lối dạy hài hước, dẫn chứng thiết thực sinh động của thầy Nguyễn Công Bình đã nhận được sự chào đón và mến mộ từ phía cộng đồng DCI quốc tế. Ngoài ra, thầy cũng chính là trợ lý giáo sư của chương trình SCIM.

Cần biết - Thầy Nguyễn Công Bình – Chính thức trở thành giảng viên DCI toàn cầu (Hình 3).

Thầy Nguyễn Công Bình (trái) cùng Tiến sĩ phật học Geshe Michael Roach (phải))

Đây vừa là sự ghi nhận từ người Thầy vĩ đại của DCI toàn cầu- Geshe Michael Roach, vừa là niềm tự hào của Cộng đồng học viên DCI tại Việt Nam khi hình ảnh người Thầy Nguyễn Công Bình xuất hiện trước các học viên trên toàn thế giới trong các khoá học DCI toàn cầu tổ chức vừa qua, hình ảnh một "Nguyễn Công Bình" nhiệt huyết, luôn đi đầu trong các hoạt động lan toả, kêu gọi cộng đồng DCI toàn cầu chia sẻ với người dân khó khăn tại Việt Nam, hàng loạt căn nhà tình thương được trao tặng.

Cùng xem thêm những thông tin về Thầy Nguyễn Công Bình tại: https://bit.ly/nguyencongbinh

Thu Hà

T&T Group tài trợ 20 tỷ đồng giúp Bệnh viện Đức Giang lập Trung tâm ICU chống dịch COVID-19

Thứ 3, 05/10/2021 | 16:00
Ngày 5/10, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trao ủng hộ 20 tỷ đồng mua trang thiết bị và vật tư y tế nhằm hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) thành lập Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) phòng chống Covid-19.

Đồng cảm với khó khăn của học trò nghèo, giảng viên đại học xin điện thoại cũ để “tiếp tế”

Chủ nhật, 03/10/2021 | 06:00
Chứng kiến nhiều học trò nghèo không có cơ hội tiếp cận với học trực tuyến do thiếu thiết bị, giảng viên đại học đã xin điện thoại cũ, thức thâu đêm sửa chữa để kịp trao tặng học trò nghèo.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh ký biên bản hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:41
Pfizer (Việt Nam), VNVC, và Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Công nghệ 4.0 và những ứng dụng trong quản lý vận tải xe taxi

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:19
Sự phát triển bùng nổ của công nghệ 4.0 thúc đẩy ngành dịch vụ vận tải taxi chuyển đổi, thích ứng trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Nhiều dấu ấn mới lạ trong chuyến Famtrip Tương Tây Tam Hiệp Trung Quốc mới của Golden Smile Travel

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:13
Golden Smile Travel đã tổ chức thành công chuyến Famtrip Tương Tây Tam Hiệp khảo sát tuyến điểm mới, khám phá hành trình Đập Tam Hiệp - Trương Gia Giới - Phù Dung Cổ Trấn.
     
Nổi bật trong ngày

Hi hữu trộm bát vàng nguyên chất 65.000 USD chỉ để “uống trà”

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:00
Chiếc bát vàng trị giá khoảng 10 triệu yen (65.000 USD) bị tên trộm đánh cắp từ một triển lãm ở Tokyo (Nhật Bản) vừa bị tịch thu tại cửa hàng đồ cũ.

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Chuối chín đừng bỏ tủ lạnh, làm cách này chuối để được lâu mà không thâm đen

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:36
Chuối là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề của chuối là loại quả này chín quá nhanh và khó bảo quản được lâu.

Loại hải sản nhiều chân xưa “cho không ai lấy” nay là hàng hot, giá 45.000 đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:25
Giống các loài lưỡng cư sinh sống dưới chân rừng như: cá, tôm, cua,... con chù ụ được xem là đặc sản độc đáo, mang lại thu nhập tốt cho nhiều người dân ở tỉnh Cà Mau.

Loài cây có “1-0-2”, càng bị sâu bọ cắn càng đắt giá

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:30
Điều đặc biệt là sau khi bị sâu bọ cắn, loại cây này lại tạo ra một loại đặc sản đắt đỏ ít nơi nào có.