Thêm 2 học sinh đuối nước thương tâm tại Nghệ An

Thêm 2 học sinh đuối nước thương tâm tại Nghệ An

Chủ nhật, 31/05/2015 | 11:36
0
Thời tiết nóng nực, hai em Đạt và Hưng rủ nhau ra đập Ba ra, huyện Đô Lương (Nghệ An) để tắm. Trong lúc tắm, không may cả 2 bị đuối nước do gặp dòng nước chảy xiết và sâu.

Tin tức cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/5. Lúc này, do thời tiết nóng nực, hai em Hoàng Đức Đạt (SN 2000) và Hoàng Văn Hưng (SN 1999), cùng trú tại xóm 8, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) rủ nhau ra khu vực đập Ba ra (huyện Đô Lương) để tắm. Trong lúc tắm, cả 2 đã bị đuối nước thương tâm do gặp phải dòng nước chảy xiết và sâu.

Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, tiến hành tìm kiếm thi thể 2 em học sinh.

Đến 4h sáng ngày 31/5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của em Hoàng Văn Hưng. Còn thi thể em Hoàng Đức Đạt được tìm thấy vào lúc 8h cùng ngày.

Hiện, thi thể 2 học sinh xấu số đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Xã hội - Thêm 2 học sinh đuối nước thương tâm tại Nghệ An

Ảnh minh họa

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 29/5, sau lễ tổng kết năm học, 1 nhóm gồm 6 em học sinh nữ rủ nhau đến khu vực khe Dài ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn ( Nghệ An ) đi tắm. Không may, 2 em trong số này gặp tai nạn đuối nước thương tâm.

Qua xác minh, danh tính của 2 em học sinh xấu số bị đuối nước được xác định là Trần Thị Hoa và Thái Thị Huế (cùng SN 2002) đều trú tại xóm Nhật Quang, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Đến chiều cùng ngày thi thể 2 em đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy nhiều vụ đuối nước thương tâm, mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em.

Đây là thời điểm các em học sinh nghỉ hè, cộng thêm thời tiết nắng nóng nên các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý, quản lý trông nom con cái của mình, để tránh xảy ra những vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Chi Nguyễn

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.