Thêm một trường đại học được đào tạo Y khoa

Thêm một trường đại học được đào tạo Y khoa

Thứ 6, 14/10/2022 | 19:08
0
Trường Đại học Văn Lang chính thức được Bộ GD&ĐT ký quyết định cho phép tuyển sinh và đào tạo ngành Y khoa.

Theo thông tin từ Trường Đại học Văn Lang, trường này vừa chính thức được Bộ GD&ĐT ký quyết định cho phép tuyển sinh và đào tạo ngành Y khoa, nâng số ngành đào tạo tại trường lên 66.

Chương trình đào tạo ngành Y khoa của trường này được xây dựng gồm 2 giai đoạn chính là tiền lâm sàng và lâm sàng.

Trong giai đoạn tiền lâm sàng (3 năm học đầu), sinh viên được học phần giáo dục đại cương và cơ sở ngành, được hướng dẫn, nắm vững khối kiến thức khoa học cơ bản trong y học, những kỹ năng thực hành cơ bản làm nền tảng cho giai đoạn lâm sàng tiếp theo.

Giai đoạn này sinh viên sẽ học tại Khoa Y và đồng thời thực hành tại bệnh viện từ học kỳ thứ 4 (cuối năm học thứ hai).

Trong giai đoạn lâm sàng kéo dài 6 học kỳ (3 năm học cuối), sinh viên được tạo cơ hội tiếp cận với môi trường thực tiễn, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề chuyên môn tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế cộng đồng và các cơ sở y tế nơi sinh viên được phân công học tập.

Theo nhà trường, chương trình học ngành Y khoa còn tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận môi trường giáo dục y khoa quốc tế trong 2-4 tuần vào năm thứ 5 thông qua các chương trình trao đổi, chương trình học thuật liên kết.

Chương trình đào tạo ngành Y khoa của trường này sẽ có tổng số 200 tín chỉ, trong đó 10 tín chỉ là Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh. Sinh viên sẽ đi thực tập tại các bệnh viện từ năm thứ 2 đến khi tốt nghiệp cho tất cả các chuyên khoa. Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp khi ra trường.

Hiện nay, nhà trường vẫn đang xây dựng mức học phí cho ngành Y khoa. Tuy nhiên, theo đề án tuyển sinh năm 2022 của trường, mức học phí dự kiến với sinh viên chính quy đối với chương trình đào tạo tiêu chuẩn và dao động trong khoảng 20 đến 30 triệu đồng/học kỳ, tùy ngành. Riêng ngành Răng Hàm Mặt mức học phí dự kiến từ 85 đến 98 triệu đồng/học kỳ.

Từ nay đến ngày 31/10, Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành đào tạo mới năm 2022 - ngành Y Khoa (với thời gian đào tạo 6 năm), theo 3 phương thức: xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Cụ thể năm đầu tiên, Trường Đại học Văn Lang xét tuyển 50 chỉ tiêu cho ngành Y khoa. Điểm sàn cho phương thức điểm tốt nghiệp THPT 22, điểm học bạ THPT 24 (học lực lớp 12 đạt loại giỏi).

Các tổ hợp xét tuyển gồm: A00: Toán - Lý - Hóa, B00: Toán - Hóa - Sinh, D08: Toán - Sinh - Anh và D12: Văn - Hóa - Anh.

Như vậy đây là ngành thứ năm thuộc khối ngành sức khỏe của trường, trong đó có ba ngành Y khoa, răng hàm mặt và dược.

Cũng trong đề án mở ngành, nhà trường cam kết kết hợp chặt chẽ với các bệnh viện lớn, như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Tp.HCM), Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang; các bệnh viện chuyên khoa như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Tai Mũi Họng (Tp.HCM) giúp sinh viên có cơ hội thực hành thường xuyên. Bên cạnh việc thực tập tại các cơ sở y tế trong mạng lưới hợp tác với Trường Đại học Văn Lang, sinh viên ngành Y khoa còn có cơ hội học tập và làm việc tại Phòng khám đa khoa VLMC (đơn vị y tế trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Văn Lang).

Tốt nghiệp ngành Y khoa của Trường Đại học Văn Lang, sinh viên có thể công tác ở vị trí bác sĩ Y khoa, sau khi có Chứng chỉ hành nghề sẽ đảm nhiệm công việc của bác sĩ điều trị tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân; trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại các phòng khám, các trung tâm y tế, các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến trung ương…

Giáo dục - Thêm một trường đại học được đào tạo Y khoa

Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường Đại học Văn Lang.

Đây là trường đại học thứ 11 tại khu vực phía Nam và 28 cả nước tuyển sinh và đào tạo ngành y khoa.

Trong số 28 trường đại học đào tạo Y khoa hiện nay, khu vực phía Bắc có 10 trường (3 trường ngoài công lập), miền Trung và Tây Nguyên 7 trường (3 trường ngoài công lập), miền Nam 11 trường (6 trường ngoài công lập).

Những năm gần đây, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người ngày càng tăng cao, khối ngành sức khỏe, đặc biệt là ngành Y khoa, được xem là ngành học cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực đào tạo sức khỏe, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tại Việt Nam, ngày càng có nhiều các phòng khám tư nhân, bệnh viện, cơ sở y tế…, mở ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho các Bác sĩ được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ.

Học phí các trường ngoài công lập có đào tạo ngành Y khoa như sau:

Trường Đại học Phan Châu Trinh

Năm 2022, học phí ngành Y khoa là 80 triệu đồng.

Ngành Răng-Hàm-Mặt là 85 triệu đồng.

Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm là 24 triệu đồng.

Quản trị bệnh viện 26 triệu đồng.

Đối với sinh viên là người nước ngoài thì học phí phải đóng gấp 2 lần mức học phí trên.

Trường Đại học Tân Tạo

Năm 2022, học phí ngành Y khoa là 150 triệu đồng.

Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học bình quân 40 triệu đồng.

Nhà trường cam kết học phí không tăng trong 6 năm của khóa học với ngành Y khoa và 4 năm học với các ngành khác.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Học phí năm 2022 áp dụng cho chương trình tiếng Việt ngành Răng-Hàm-Mặt là210 triệu đồng.

Ngành Y Học cổ truyền là 100 triệu đồng.

Ngành Dược học là 60 triệu đồng.

Các ngành khác là 55 triệu đồng.

Học phí năm 2022 áp dụng cho chương trình Tiếng Anh các ngành Răng-Hàm-Mặt, và Y khoa 250 triệu đồng.

Các ngành khác 93 triệu đồng.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cam kết sẽ được giữ ổn định học phí trong suốt toàn khóa học của sinh viên.

Trúc Chi (theo Vietnamnet, Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

Lộ diện những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2023

Thứ 6, 14/10/2022 | 11:00
7/10 cơ sở giáo dục đại học đứng đầu đến từ nước Mỹ lọt top trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của THE năm 2023.

Tp.HCM sẽ chấn chỉnh việc "lạm thu" của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thứ 5, 13/10/2022 | 21:15
“Có nên giải thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường học?” là câu hỏi được đặt ra cho đại diện Sở GD&ĐT Tp.HCM tại họp báo ngày 13/10.

Nhan sắc tuyệt trần của bạn gái là sinh viên y khoa của Martinelli

Thứ 3, 04/10/2022 | 09:17
Nàng WAG tuyệt đẹp Isabella Rousso của Gabriel Martinelli là một sinh viên y khoa và là người hâm mộ cuồng nhiệt của Arsenal.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ ra mắt sách “Những đóa hoa kiên cường”, tôn vinh người điều dưỡng và hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng

Thứ 3, 31/05/2022 | 15:45
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vừa chính thức ra mắt cuốn sách ảnh “Những đóa hoa kiên cường – Chuyện nghề Điều dưỡng”.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.