Thêm một vụ bệnh nhân nhảy lầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Thêm một vụ bệnh nhân nhảy lầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:50
0
Trong vòng tháng 9/2016, Bệnh viện C Đà Nẵng xảy ra 2 trường hợp bệnh nhân tử vong, sau khi nhảy từ tầng 8 bệnh viện xuống đất.

Ngày 29/9, đại diện Bệnh viện C Đà Nẵng (đường Hải Phòng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, trong bệnh viện vừa xảy vụ nhảy lầu tự tử khiến một bệnh nhân tử vong, sau khi rơi từ tầng 8 xuống đất.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h40' chiều ngày 28/9, bệnh nhân Nguyễn Hoài Vũ (SN 1979, trú phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào viện điều trị đau đầu, chóng mặt tại Khoa Nội Thần kinh –Cơ xương khớp (tầng 5 của Bệnh viện C Đà Nẵng).

Sau đó, bệnh nhân Vũ được thăm khám, điều trị ngay với chẩn đoán rối loạn tiền đình, theo dõi đau đầu vận mạch (Migrain). Đến khoảng 15h15' chiều cùng ngày, bệnh nhân này bất ngờ nhảy từ tầng 8 của bệnh viện xuống đất.

Phát hiện bệnh nhân nhảy lầu, Bệnh viện tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân và báo cho gia đình và cơ quan chức năng về sự việc. Tuy nhiên, vì chấn thương nặng nên nạn nhân đã tử vong không lâu sau đó. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin nhanh - Thêm một vụ bệnh nhân nhảy lầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng

 Bệnh viện C Đà Nẵng xảy ra hai vụ bệnh nhân nhảy lầu tự tử chỉ trong vòng 1 tháng

Đây là vụ bệnh nhân nhảy lầu tự tử lần thứ hai trong tháng này tại bệnh viện C Đà Nẵng. Vào ngày 4/9, bà T.T.T.M (55 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ nhảy từ tầng 8 khu điều trị Bệnh viện C, rồi rơi xuống khu nhà 3 tầng bên cạnh đó.

Nhiều bệnh nhân chứng kiến vụ việc đã gọi bệnh viện cấp cứu nhưng bà M. đã tử vong. Trước đó, bà M. đang là bệnh nhân tiểu đường, điều trị nội trú tại Bệnh viện C nhiều ngày qua. Nạn nhân vừa mới nghỉ hưu và nhập viện từ 30/8 cùng tình trạng mất ngủ kéo dài.

Nguyễn Anh

Người Đà Nẵng rủ nhau đi cổ vũ các môn thi đấu 'chật cứng' khán đài

Thứ 3, 27/09/2016 | 19:07
Trong những ngày diễn ra Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tại Đà Nẵng, đông đảo người dân bản địa, khách du lịch đến cổ vũ cho các môn thi đấu.

Khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tại TP.Đà Nẵng

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:51
Tối 24/9, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 chính thức khai mạc tại TP.Đà Nẵng, với sự tham gia 6.500 VĐV, HLV, quan chức đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngắm nhìn những chiếc cầu độc đáo dự thi công trình vượt sông Hàn

Thứ 2, 26/09/2016 | 11:06
Cuộc thi Phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn (TP Đà Nẵng) nhận được 13 phương án cầu vượt và hầm thể hiện sự mới lạ, táo bạo, có một không hai với ban tổ chức.

Vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn: Khiển trách Phó GĐ Sở Giao thông

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:46
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó giám đốc Sở GTVT liên quan đến vụ lật từ trên sông Hàn tối 4/6 khiến 3 người tử nạn.

Người Đà Nẵng rủ nhau đi cổ vũ các môn thi đấu 'chật cứng' khán đài

Thứ 3, 27/09/2016 | 19:07
Trong những ngày diễn ra Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tại Đà Nẵng, đông đảo người dân bản địa, khách du lịch đến cổ vũ cho các môn thi đấu.

Khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 tại TP.Đà Nẵng

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:51
Tối 24/9, Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016 chính thức khai mạc tại TP.Đà Nẵng, với sự tham gia 6.500 VĐV, HLV, quan chức đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ngắm nhìn những chiếc cầu độc đáo dự thi công trình vượt sông Hàn

Thứ 2, 26/09/2016 | 11:06
Cuộc thi Phương án thiết kế công trình vượt sông Hàn (TP Đà Nẵng) nhận được 13 phương án cầu vượt và hầm thể hiện sự mới lạ, táo bạo, có một không hai với ban tổ chức.

Vụ lật tàu du lịch trên sông Hàn: Khiển trách Phó GĐ Sở Giao thông

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:46
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó giám đốc Sở GTVT liên quan đến vụ lật từ trên sông Hàn tối 4/6 khiến 3 người tử nạn.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.