Theo chân ông Dũng

Theo chân ông Dũng "lò vôi", Hà Nội sắp có trường đua ngựa gần 10.000 tỷ đồng

Thứ 2, 04/03/2019 | 11:46
0
Mấy năm gần đây các doanh nghiệp nước ngoài thi nhau đầu tư vào Việt Nam các trường đua ngựa hàng nghìn tỷ đồng. Sau thành công của trường đua Đại Nam (Bình Dương) của đại gia Huỳnh Uy Dũng, TP. Hà Nội cũng vừa cấp phép cho dự án làm trường đua ngựa với tổng mức đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 10.000 tỷ đồng.

Mỗi năm thu về 5.700 tỷ tiền thuế

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có tờ trình gửi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường đua ngựa tại Sóc Sơn, Hà Nội. Dự án này thực tế là một tổ hợp trường đua ngựa, khu biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị... trên diện tích 125 ha, vốn đầu tư gần 9.600 tỷ đồng (khoảng 420 triệu USD). Riêng hạng mục trường đua ngựa, dự án này có vốn đầu tư gần 350 triệu USD. 

Theo dự kiến, khi đi vào hoạt động, mỗi năm dự án nộp ngân sách 150 - 250 triệu USD, và tạo sự lan tỏa trong phát triển đô thị, du lịch khu vực phía Bắc Thủ đô. Quy mô sử dụng đất của dự án dự kiến lên tới 125ha, trong đó sẽ làm trường đua ngựa - sân vận động phục vụ đua ngựa sức chứa 30.000 khán giả rộng 99,5ha, hồ điều hòa 22,5ha, khách sạn 3 sao 1,5ha, trung tâm hội nghị hội thảo 0,5ha và khu biệt thự nghỉ dưỡng 1ha. Hà Nội dự kiến sẽ đưa vào vận hành hạng mục trường đua từ năm 2021.

Đầu tư - Theo chân ông Dũng 'lò vôi', Hà Nội sắp có trường đua ngựa gần 10.000 tỷ đồng

Toàn cảnh khu vực sẽ triển khai dự án trường đua ngựa ở Sóc Sơn, Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội cho biết, việc cấp phép triển khai dự án có ý nghĩa đặc biệt, về lâu dài còn là phục vụ cho việc đăng cai tổ chức ASIAD hoặc Olympic trong tương lai. Đặc biệt, dự án còn thúc đẩy quá trình liên kết, phát triển vùng, do địa điểm dự án tại huyện Sóc Sơn tiếp giáp các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, giúp Hà Nội có thêm một sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn với lượng khách đông đảo và có khả năng giúp Hà Nội giữ chân dược du khách lâu hơn.

Trong một báo cáo gửi các bộ, ngành, TP Hà Nội tính toán nếu tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa (có hoạt động cá cược) tại Sóc Sơn vận hành, số thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình địa phương thu 40-50 triệu USD một năm. Khoản này chưa gồm tiền thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động đua ngựa 100-200 triệu USD mỗi năm. Như vậy, bình quân mỗi năm cơ quan quản lý có thể thu về 140-250 triệu USD tiền thuế (khoảng 5.700 tỷ đồng). 

Nở rộ làn sóng đua ngựa

Cách đây ít ngày, UBND TP.Đà Nẵng đã trao quyết định đầu tư dự án trường đua ngựa và trung tâm huấn luyện, nhân giống ngựa khoảng 200 triệu USD cho Công ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam. Được biết, dự án này là 1 trong 16 dự án trọng điểm của TP trong năm 2019. Cụ thể, dự án bao gồm trường đua và trung tâm huấn luyện, đào tạo và nhân giống ngựa trị giá khoảng 200 triệu USD tại huyện Hòa Vang.

Đầu tư - Theo chân ông Dũng 'lò vôi', Hà Nội sắp có trường đua ngựa gần 10.000 tỷ đồng (Hình 2).

Trường đua ngựa Đại Nam được ông Huỳnh Uy Dũng đầu tư rất lớn (Ảnh chụp trang web Truongduadainam). 

Tại một số tỉnh phía Nam, nhiều dự án tương tự cũng đang được nhà đầu tư quan tâm. Dự án trường đua ngựa tại Phú Yên quy mô đầu tư 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng) dự kiến đi vào hoạt động năm 2019. Cần Thơ cũng cho phép nhà đầu tư nghiên cứu, xây dựng trường đua ngựa và tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô 150 ha, trị giá 500 triệu USD.

Trong số các dự án đã đầu tư, được cấp phê duyệt, hiện duy nhất trường đua ngựa Đại Nam (Bình Dương) của đại gia Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng “lò vôi”) là đã đi vào hoạt động và gây được tiếng vang lớn.

Ngay trong ngày đầu khánh thành, trường đua Đại Nam đã đón hàng chục ngàn người đổ về xem đua ngựa, đua chó...

Theo chủ đầu tư Công ty cổ phần Đại Nam, trường đua này được xây dựng theo mô hình trường đua phức hợp nhiều môn: đua ngựa, đua chó, đua mô tô, go-kart (xe trần có bốn bánh), jet-ski (mô tô nước) và biểu diễn fly-board (thiết bị bay cá nhân sử dụng lực đẩy của nước)…

Đua Ngựa Thuần Chủng Trường Đua Đại Nam - Khu Du Lịch Đại Nam Bình Dương

Trường đua có sức chứa 20.000 chỗ ngồi trên diện tích khoảng 60ha, có 3 màn hình LED hiện đại, dàn đèn công suất cao. Với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trường đua nằm trong tổng thể khu liên hợp văn hóa - du lịch - thể thao rộng tới 200ha.

Ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, tháng 6/2016, tỉnh Phú Yên cũng đã cấp phép cho dự án trường đua ngựa Phú Yên. Dự án có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng), được triển khai trên diện tích hơn 134 ha, dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.

Tại Bình Phước, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Tập đoàn đầu tư Australia mở một trường đua ngựa. Dự án được quy hoạch với tổng diện tích 100ha, ngoài khu trung tâm thương mại - dịch vụ, trung tâm chăm sóc y tế và sức khỏe cho người cao tuổi còn có các cơ sở thể thao... Tổng vốn dự kiến trên 100 triệu USD.

Trong khi đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua dự án trường đua ngựa với mục tiêu xây dựng một trường đua ngựa, câu lạc bộ mã cầu (polo) và ngựa biểu diễn tầm cỡ khu vực, phục vụ cho du lịch và thể thao, với số vốn đầu tư xấp xỉ 517 tỷ đồng.

"Đây là một lĩnh vực nhạy cảm"

Giáo sư Hà Tôn Vinh - chuyên gia cố vấn cao cấp cho nhiều dự án đầu tư casino, giải trí cho rằng, có thể coi đây là một ngành nghề kinh doanh mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Do đó, nhiều DN cũng kỳ vọng có thể nắm lấy cơ hội kinh doanh này và sớm tìm được chỗ đứng trong bối cảnh một số khung pháp lý dự kiến sớm được hoàn thiện trong thời gian tới. 

Đầu tư - Theo chân ông Dũng 'lò vôi', Hà Nội sắp có trường đua ngựa gần 10.000 tỷ đồng (Hình 3).

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, giảng viên Đại học Fulbright.

Cũng đồng tình với phương án làm trường đua ngựa để phát triển kinh tế, tuy nhiên Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, giảng viên Đại học Fulbright lại lưu ý tới rủi ro của hoạt động kinh doanh trường đua có cá cược, ngay cả khi đã có khung pháp lý, bởi đây là hình thức kinh doanh mới dễ biến tướng. 

Lo lắng này có cơ sở khi chính cơ quan tham mưu kế hoạch phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư trong văn bản trình Thủ tướng thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Hà Nội cũng nêu những tác động tiêu cực của dự án. Một trong số đó là diện tích trồng lúa, thu hồi đất dự án trường đua ngựa ở Sóc Sơn lên tới 80 ha nhưng chỉ tạo việc làm cho khoảng 600 lao động. Số lao động nông nghiệp bị ảnh hưởng hơn 3.200 người.

"Đây là một lĩnh vực nhạy cảm nên cơ quan quản lý cũng rất thận trọng. Để thực sự phát triển được thì còn rất nhiều việc phải làm rõ ràng hơn kèm theo những hướng dẫn cụ thể", một chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn các dự án đầu tư nêu.

Dù vậy, Tiến sĩ Huỳnh Thế Du tin số việc làm, thu nhập mà các dự án đầu tư kinh doanh dạng này đem lại vẫn lớn hơn nhiều nếu quỹ đất đó để trống, hoặc chỉ để đầu tư nông nghiệp hiệu quả thấp. 

Đình Văn (Tổng hợp)

Ông Dũng “lò vôi” đọc thơ, định chi 10.000 tỷ "cứu" biển Đà Nẵng

Thứ 6, 01/03/2019 | 20:10
Tại sự kiện Tọa đàm mùa xuân do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng nay, ông Dũng “lò vôi” đã có bài phát biểu rất được chú ý. Theo đó, đại gia này tuyên bố sẵn sàng chi tất tay 10.000 tỷ để làm sạch biển Đà Nẵng nếu được chấp thuận.

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Hà Nội có trường đua ngựa 10.000 tỷ đồng

Thứ 3, 25/12/2018 | 19:37
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội , trong đó dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa được tái khởi động.

Đặt cược đua ngựa, bóng đá là hoạt động kinh doanh có điều kiện

Chủ nhật, 05/02/2017 | 07:46
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tại Việt Nam.

Cho phép cá cược bóng đá, đua ngựa: Xã hội đã sẵn sàng chưa?

Thứ 4, 07/12/2016 | 08:23
Bộ Tài chính đã trình lên Chính phủ dự thảo về cho phép cá cược bóng đá quốc tế, đua ngựa, đua chó... Liệu xã hội đã thực sự sẵn sàng hay chưa?
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.