Thị Mầu bất ngờ được vào... Nhà hát lớn

Thị Mầu bất ngờ được vào... Nhà hát lớn

Thứ 6, 02/09/2016 | 19:00
0
Tối 1/9, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo VN đã có buổi biểu diễn nằm trong ba đêm diễn mở màn các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu tại Nhà hát Lớn Hà Nội....

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết Bộ trưởng Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Nguyễn Ngọc Thiện đã cùng Hội đồng thẩm định xem duyệt 3 chương trình biểu diễn trong đợt đầu tiên theo chủ trương mới, đó là: Hòa nhạc giao hưởng đặc biệt I của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (tối 30/9), vở kịch “Biệt đội Báo đen” của Nhà hát Kịch Việt Nam (tối 31/8) và chương trình âm nhạc /các trích đoạn chèo truyền thống mẫu mực của Nhà hát Chèo Việt Nam vào tối 1/9 tại Nhà hát Lớn HN. Đây là chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Xã hội - Thị Mầu bất ngờ được vào... Nhà hát lớn

Diễn viên Nhà hát Chèo VN trên "thánh đường" Nhà hát Lớn HN

Tại Chương trình âm nhạc và các trích đoạn chèo truyền thống mẫu mực của Nhà hát Chèo VN được diễn ra tối 1/9, lần đầu tiên, trích đoạn Thị Mầu lên chùa được biểu diễn tại Nhà hát Lớn HN. Rất đông khán giả chăm chú theo dõi vở diễn trên sân khấu. Diễn viên Bảo Quỳnh (vai Thị Mầu) và Kim Liên (vai chú Tiểu) đã làm cả khán phòng hồi hộp khi theo dõi những phân đoạn hay của chiếu chèo.

Xã hội - Thị Mầu bất ngờ được vào... Nhà hát lớn (Hình 2).

Diễn viên Bảo Quỳnh trong vai Thị Mầu

Xã hội - Thị Mầu bất ngờ được vào... Nhà hát lớn (Hình 3).

Lần đầu tiên, đoạn trích Thị Mầu lên chùa được biểu diễn tại Nhà hát Lớn HN

NSƯT Thanh Ngoan- Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam cho pv báo Người dưa tin biết: “Đây là chủ trương rất đúng của Bộ VH, TT&DL, đem lại sự phấn khởi cho các nhà hát trong việc biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Các nhà hát của Bộ đều là những nhà hát hàng đầu của mỗi loại hình nghệ thuật, đều chọn tác phẩm tốt nhất, biểu diễn ở địa điểm đẹp nhất hiện nay, sẽ đem đến cho khán giả tác phẩm tốt nhất, từ đó tạo thói quen thưởng thức nghệ thuật truyền thống cho khán giả”.

Cùng chuyên mục

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.