Thi thể Bin Laden bị đưa về Mỹ hỏa táng?

Thi thể Bin Laden bị đưa về Mỹ hỏa táng?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Sau khi Bin Laden bị tiêu diệt, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama cho biết, thi thể của trùm khủng bố được chôn cất trên biển. Tuy nhiên, theo thông tin rò rỉ từ email của một công ty phân tích tình báo tư nhân mới đây, thi thể của Bin Laden đã được bí mật đưa về Mỹ hỏa táng.

Công ty phân tích tình báo tư nhân có tên Stratfor, tiết lộ qua email rằng, thi thể ông chủ Al Qeada đã được đưa về nghĩa trang quân đội Dover trên một máy bay của CIA sau đó chuyển đến bệnh viện của Học viện các lực lượng vũ trang Bethesda ở Maryland, Mỹ.

Thế giới - Thi thể Bin Laden bị đưa về Mỹ hỏa táng?

Bin Laden

Thông tin này đã phủ nhận hoàn toàn những thông báo chính thức trước đây của Nhà Trắng về việc thủy táng Bin Laden. Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết, sau trận tập kích của đội SEAL, thi thể lãnh đạo Al-Qaeda đã được an táng trên biển theo đúng nghi lễ Hồi giáo.

Trong một email khác, Burton - phó giám đốc tình báo của Stratfor cũng tỏ ra hoài nghi: "Nếu như thi thể Bin Laden được an táng trên biển, tôi e rằng nó cũng giống như trường hợp tro tàn của trùm phát xít Adolph Eichman trước đây".

Adolph Eichmann là kẻ cầm đầu trại tập trung khét tiếng của Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Hắn cũng là nhân vật chủ mưu trong các nạn diệt chủng của quân phát xít. Eichmann đã bị bắt bởi lực lượng tình báo Israel Mossad tại Argentina, sau đó kết án treo cổ và thi hành trong năm 1962. Thi thể của hắn được hỏa táng và tro được rải trên Địa Trung Hải. Nhưng vài tháng sau đó, hắn lại được tìm thấy vẫn còn sống.

Thế giới - Thi thể Bin Laden bị đưa về Mỹ hỏa táng? (Hình 2).

Chiến hạm từng được tuyên bố đưa xác Bin Laden thủy táng ngoài biển. Nay thông tin trên có thể không còn chính xác

Trong bức thư khác, ông Burton nói rằng việc công bố các bức ảnh thi thể của Bin Laden sau khi bị giết không có sự cho phép của FBI lẫn Bộ Tư pháp Mỹ.

Những email này đã bị rò rỉ sau khi nhóm tin tặc Anonymous tấn công và đánh cắp được hơn 5 triệu email của Stratfor. Đây là công ty tình báo có trụ sở ở Mỹ được một số hãng truyền thông gọi là "cái bóng của CIA". Khách hàng của họ có thể là một số cơ quan nhà nước Mỹ và các công ty lớn. Nó hoạt động dựa trên các thông tin được cung cấp từ những thành viên có vị trí cao trong các chính phủ, cơ quan an ninh và tổ chức thương mại lớn trên toàn thế giới.

Anh Văn (Theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.