Thi THPT quốc gia 2015: Hải Phòng có thí sinh đăng ký thiếu môn

Thi THPT quốc gia 2015: Hải Phòng có thí sinh đăng ký thiếu môn

Thứ 2, 29/06/2015 | 11:59
0
“Nhiều thí sinh ở cụm thi Hải Phòng đăng ký thiếu môn do giáo viên không nắm rõ quy chế thi năm nay”, đó là chia sẻ từ TS. Dương Đức Hùng, Ủy viên thường trực Hội đồng thi kỳ thi THPT quốc gia 2015

Cán bộ in sao đề thi bị cách ly tuyệt đối từ ngày 22/6

TS. Dương Đức Hùng cho biết: "Cụm thi Hải Phòng năm nay là địa điểm tập trung thi tuyển của 3 tỉnh thành gồm Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương với hơn 15.000 thí sinh. Hội đồng thi Đại học Hải Phòng là một trong hai hội đồng thi của cụm Hải Phòng. Công tác chuẩn bị đến giờ đã gần hoàn tất từ khâu chuẩn bị cơ sở ở các vật chất điểm thi (gồm 27 điểm), sao in đề thi đến công tác tập huấn coi thi và chấm thi.

Về cơ sở vật chất ở các điểm thi, Đại học Hải Phòng bố trí 27 điểm thi trên toàn địa bàn thành phố với số phòng thi lên tới 615 phòng.

Khâu sao in đề thi được đánh giá là khâu vô cùng quan trọng và có tính bảo mật cao. Chính vì vậy, các cán bộ thực hiện khâu này đã bị cách ly tuyệt đối từ ngày 22/6.

Tại khu vực sao in đề bố trí các lực lượng thanh tra, an ninh gồm 2 người, bảo vệ, công an gồm 7 người. Khu vực sao in đề gồm 3 vòng bảo vệ, có thiết bị quét để dò tìm ra các thiết bị có thể phát tín hiệu ra bên ngoài.

Xã hội - Thi THPT quốc gia 2015: Hải Phòng có thí sinh đăng ký thiếu môn

Trước thi THPT Quốc gia 2015, cán bộ rà soát lại các khâu

Đề thi hiện tại đã có và việc sao in đã hoàn tất đóng gói, niêm phong. Hiện giờ lực lượng bảo vệ, an ninh đang tập trung cao độ để tránh trường hợp lộ đề, đảm bảo tính tuyệt mật đề thi cho tới khi kỳ thi kết thúc.”

Hội đồng thi Đại học Hải Phòng năm nay huy động hơn 1500 cán bộ bao gồm giám thị, giám sát viên, ủy viên thường trực, bảo vệ, y tá. Với quy chế thi mới, hội đồng thi đã hoàn tất khâu tập huấn cho cán bộ coi thi và giám sát viên. Tât cả các tài liệu liên quan đến cách lập biên bản vi phạm quy chế, đình chỉ thi và kiểm tra giấy tờ thủ tục thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng cho giám thị, giám sát viên.

Về công tác chấm thi,

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.