Công ty MBS
Thị trường hôm nay đi ngang khi cả VN-Index và HN-Index cùng kết thúc gần tham chiếu; thanh khoản ở mức trung bình. Cả hai chỉ số tiếp tục giằng co trong vùng kháng cự trung hạn. Thị trường vẫn đang tiếp tục tập trung nhiều hơn vào các cổ phiếu đầu cơ.
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI
Cây nến ngày tăng điểm hồi phục nhẹ trở lại lên trên đường trung bình động 20 ngày. Khối lượng giao dịch ở mức 48,77 triệu đơn vị, giảm 19,65% so với phiên trước.
Như vậy chỉ số sau khi tiến sát đường xu hướng nối đỉnh và vùng hỗ trợ 492-495 điểm đã hồi nhẹ trở lại. Sự phục hồi cần thêm khối lượng giao dịch gia tăng để hỗ trợ cho sự đảo chiều xu hướng hoặc sự tích lũy thêm trong các phiên giao dịch tới. Nhiều khả năng chỉ số tiếp tục giằng co quanh đường trung bình động 20 ngày hoặc chỉ tăng nhẹ trong phiên giao dịch tới.
Trên sàn HNX, cây nến ngày có dạng Bullish Hammer tăng điểm khá tích cực. Tuy vậy khối lượng giao dịch chỉ ở mức 18,8 triệu đơn vị, giảm 24% so với phiên trước.
Khối lượng giao dịch cần phải được cải thiện dần trong phiên tăng điểm để hỗ trợ cho xu hướng, hoặc cần sự tích lũy thêm ở những phiên giằng co đi ngang. Nhà đầu tư lướt sóng cần hạn chế mua đuổi giá cao và chỉ nên dừng lại ở mức gom dần các cổ phiếu tiềm năng ở vùng giá thấp trong phiên.
Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC
VN-Index phục hồi so với giá đóng cửa ngày 28/10 nhưng sự phục hồi chưa đủ mạnh để tạo mẫu hình xuyên phá (piercing line) tích cực. Ờ thời điểm cuối phiên, VN-Index vẫn đứng phía dưới ½ biên độ của phiên giảm điểm liền trước và chưa lấp được khoảng trống đóng cửa(closing gap) ở vùng 497.5-498 điểm. Nhìn chung, VN-Index vẫn đang giao dịch ở dưới kháng cự và chưa có cơ sở cho kỳ vọng tích cực.
Xem xét các khía cạnh khác như dòng tiền, sức mạnh thị trường (các chỉ báo liên quan đến độ rộng và khối lượng), BVSC cũng nhận thấy có ít cơ sở để tin vào khả năng trở lại xu hướng tăng giá ngắn hạn.
Sự đồng thuận của các chỉ báo và đồng thuận giữa 2 chỉ số (VN-Index và HNX-Index) về khả năng mất xu hướng tăng ngắn hạn đang ở mức khá cao. Trong khi đó, các chỉ báo đo rủi ro của các giao dịch lướt sóng vẫn chưa đủ thấp để BVSC đưa khuyến nghị mua.
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á - DAS
Trong phiên ngày 29/10, vùng 495 điểm của VN-Index đã thể hiện rõ vai trò hỗ trợ của mình. Chỉ số này phục hồi khá đã giúp cho tâm lý NĐT được cải thiện sau khi một số chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu “xấu tạm thời” trong phiên trước đó. Việc lực cầu thể hiện tốt trong những phút cuối giao dịch cho thấy khả năng tăng điểm tiếp tục của VN-Index sẽ còn duy trì; tuy nhiên, mức tăng sẽ không nhiều và áp lực bán của thị trường là không nhỏ trong phiên giao dịch tới. Vì thế, quý NĐT nên hết sức thận trọng. DAS cho rằng, vùng 490-492 điểm tương ứng với Fibo 38.2% cũng là đường MA100 đồng thời là biên dưới của dải Bollinger Bands sẽ đóng vai trò hỗ trợ đáng tin cậy của chỉ số trong tuần 28/10 - 01/11.
Tại HNX, sau khi HNX-Index chạm biên giữa của Bollinger Bands đã bật tăng điểm trở lại. Hiện tại, chỉ số đang đối mặt với kháng cự khá gần tại vùng 62 điểm và HNX-Index sẽ kiểm tra lại vùng này trong phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, theo đánh giá của DAS, chỉ số này tạm thời chưa thể chinh phục được kháng cự trên nếu vẫn chưa được ủng hộ bởi thông tin đủ mạnh.
Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Long - KLS
Theo phân tích kỹ thuật, vùng điểm 490 - 495 đang là vùng hỗ trợ đối với VN-Index. Kháng cự ngắn hạn đối với chỉ số này đang ở mức 505 điểm. Dải Bollinger đang co hẹp cho thấy chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động nhẹ trong ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng mới. KLS cho rằng nếu sức cầu cải thiện thì có thể VN-Index sẽ kiểm nghiệm lại mức 500 điểm trong phiên giao dịch ngày mai.
Trên sàn HNX, xu hướng tăng ngắn hạn của HNX-Index hiện vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên để hình thành xu hướng tăng mạnh thì chỉ số này cần vượt qua mức kháng cự 63 điểm đồng thời khối lượng giao dịch tăng mạnh. Trong ngắn hạn KLS cho rằng điều này khó xảy ra vì sức cầu trên HNX hiện vẫn ở mức thấp. KLS dự đoán chỉ số HNX-Index sẽ tiếp tục dao động nhẹ quanh mức 61,5 trong phiên giao dịch tiếp theo.
CTCP Chứng Khoán Bản Việt - VCSC
VCSC cho rằng áp lực bán có thể giảm sút và thị trường có thể chững lại đà giảm, nhưng hai chỉ số có thể “test” lại vùng giá hỗ trợ 492 – 495 của chỉ số VNIndex và 61.4 của chỉ số HNX-Index trong phiên ngày mai. Đồng thời, VCSC nhận thấy hai chỉ số khó có thể xuyên thủng các mức hỗ trợ trên.
Phân tích lớp cổ phiếu, VCSC nhận thấy dòng cổ phiếu cơ bản đang ở trạng thái chờ mua, trong khi đó nhóm cổ phiếu đầu cơ khó có thể giảm sâu ở vùng giá hiện tại. Do đó, các nhà đầu tư nên duy trì vị thế nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp “test” hỗ trợ trong phiên ngày mai để mua vào, đặc biệt nhà đầu tư có thể chú ý nhóm cổ phiếu có Beta cao vì mức sinh lợi kỳ vọng ở cổ phiếu này có thể đạt được ở mức cao cho nhịp tăng điểm sắp tới.
Công ty chứng khoán FPT - FPTS
Các chỉ báo kỹ thuật chủ yếu đang chững lại và phần lớn đều ủng hộ cho nhận định trên. Nhóm trung bình động đang dao động đi ngang trong khoảng giá 495 – 500 điểm. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD đều đồng thời không cho tín hiệu mua – bán cụ thể thì FPTS cho rằng khả năng cao VN-Index sẽ tiến hành tích lũy trong khoảng giá hiện tại. Tuy nhiên thị trường vẫn cần sự hỗ trợ từ dòng tiền thì mới có thể trụ vững trong vùng giá này. Phiên giao dịch ngày mai (30/10) VN-Index sẽ dao động giằng co trong khoảng 495 – 500 điểm.
Trên sàn HNX, một thân nến xanh xuất hiện sau 3 phiên giảm liên tiếp cho thấy nỗ lực từ bên mua là khá tốt. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang dao động khá bi quan và có thể sẽ đồng thời cho tín hiệu bán nếu thị trường không có sự cải thiện trong các phiên tới. Chỉ báo MACD lùi xuống đường tín hiệu và có khả năng sẽ phát ra tín hiệu bán trong ngắn hạn. SO sau khi cho tín hiệu đảo chiều từ tuần trước vẫn đang tiếp tục cho tín hiệu bán. Kết hợp với diễn biến từ dòng tiền đang tỏ ra khá lưỡng lự thì khả năng các phiên tới xu thế giằng co – giảm nhẹ vẫn còn có thể tiếp diễn.
Tuấn Khanh (Nguồn: Các công ty chứng khoán)