Thị trường đỉa sục sôi trên mạng

Thị trường đỉa sục sôi trên mạng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Miền xuôi lên cơn sốt đỉa, miền múi cũng chẳng kém cạnh và hiện tại, cơn sốt đỉa đã lan cả tới những diễn đàn mạng. Thị trường đỉa đã được hiện đại hóa qua Internet.

Trên trang agriviet.com (trang mua bán nông sản), nhiều chủ đề mua, bán đỉa được rao rầm rộ như: Cần bán đỉa tươi, khô; cần mua đỉa khô; cần bán đỉa khô gấp; cần bán đỉa trâu hay cần bán đỉa làm thuốc. Thành viên có tên nhanonghp viết: “Chào tất cả bà con trong diễn đàn, hiện tại em cần thu mua đỉa khô (con đỉa), ai có nguồn hàng thì xin liên hệ với em theo số 0978488xxx”. Thành viên junsangpro rao: “Cần bán đỉa tươi - khô làm thuốc số. Ai có nhu cầu liên hệ số 0988607xxx”…. Hay “cần bán đỉa làm thuốc số lượng vài ký, ai mua xin liên hệ anh Nhiều, số điện thoại 01234340320. Giao dịch tại thanh phố hcm.mong sự hợp tác”. Thậm chí, các thành viên đăng rao mua, bán đỉa còn để lại số điện thoại, mail, fax và họ tên đầy đủ, chẳng hạn: “Nếu ai có nhu cầu mua đỉa làm thuốc liên hệ Nguyễn Bá Hùng, số điện 0905619xxx”.

Xã hội - Thị trường đỉa sục sôi trên mạng

Buôn bán đỉa qua mạng

Liên lạc theo số điện thoại 0988607xxx, chủ nhân số này cho biết, có người họ hàng nhờ anh ta đăng lên diễn đàn từ năm 2011. Sau đó, có quá nhiều mối hỏi mua đỉa với số lượng lớn để bán sang Trung Quốc trong khi nguồn cung khan hiếm nên giờ hoạt động nhì nhằng”.

Tiếp tục gọi đến số 0905619xxx, một người đàn ông nói giọng miền Trung cho biết, chúng tôi bán đỉa khô giá 500 – 600.000 đồng/kg, đỉa tươi giá khoảng 300.000 đồng/kg. Người này cho biết, điểm thu gom đỉa sẽ tự trang bị máy sấy khô đỉa, kiêm cả bán, mua đỉa kiếm lời.

Mỗi tháng, điểm thu gom này bán cho các lái buôn ở các nơi chừng 100 – 200kg đỉa cả tươi lẫn khô. Tuy nhiên, hai tháng gần đây thì việc kinh doanh đỉa tạm nghỉ một thời gian. Khi được hỏi số đỉa mà các thương lái khác mua sẽ được chuyển đi đâu, người đàn ông này lấp lửng rằng không biết.

Ngay sau đó, người này lại buột miệng: “Thu mua đỉa cũng kiếm lời cao hơn so với buôn các mặt hàng như ếch, nhái nhưng hai tháng nay mấy ông Tàu (Trung Quốc – PV) đầu cơ dữ quá nên các mối hàng ngừng chuyển qua. Lúc thì lái buôn thu cả bạc tỷ, lúc lại mang đỉa đi cho vì đối tác làm mình làm mẩy không mua”.

Qua nhiều đầu mối, chúng tôi liên lạc với một thương lái thu gom ếch, nhái, đỉa tên C. ở tình Lào Cai để đặt hàng. Anh C. cho biết, phía Trung Quốc thu mua đỉa khô với giá cao nhưng phải cung cấp ổn định, đều đặn và tối thiểu phải trên 500 - 700kg đỉa khô.

Phía Trung Quốc cũng sẽ cử người sang hướng dẫn quy trình xử lý làm sạch, sao khô để có chất lượng tốt nhất. Vì món lợi kếch xù trước mắt, các thương lái mua bán đỉa tăng chóng mặt, các cò lớn, cò nhỏ cùng các đại lý mọc nhan nhản khắp nơi.

Theo đó, nếu đại lý nào cũng gom đỉa với số lượng khủng rồi mới xuất sang Trung Quốc thì khi trường hợp phía Trung Quốc ngưng mua, đỉa sẽ là một tai họa lớn. Khi không bán được, các đại lý chắc chắn sẽ tuồn ra môi trường, trở thành đại dịch đỉa trên diện rộng.

Tại thủ đô Moscow của Nga, mỗi năm những người dân ở ngôi làng Udenlaya có thể nuôi và xuất khẩu hơn 3 triệu con đỉa các loại. Giá bán lẻ đỉa ở đây khoảng 100 rúp, tương đương 3 USD/con.

Người dân nuôi đỉa trong các lọ thủy tinh, mỗi gia đình thường trang bị cho mình hàng ngàn lọ thủy tinh đủ loại kích cỡ. Nghề này được hình thành ở đây từ năm 1937, ước tính mỗi năm, các trung tâm y tế của Anh mua hơn 50.000 con đỉa.

Dương Yến