'Thích quá, máu chảy y như trong điện thoại của mẹ!'

'Thích quá, máu chảy y như trong điện thoại của mẹ!'

Thứ 6, 15/11/2013 | 19:32
0
Hiện nay, nhiều phụ huynh cho trẻ chơi những trò chơi trên điện thoại đa năng, trên iPad, máy tính... Theo quan điểm của họ, khi chơi những trò chơi này, con của họ sẽ phát triển được trí thông minh mà không cần biết đến tác hại của nó.

Trẻ “nghiện” trò chơi bạo lực

Đang giữa trưa, PV giật mình bởi tiếng quát con của chị chủ nhà. Số là chị mới đi họp phụ huynh cho cậu con trai đang học lớp 1 về. Trong cuộc họp, chị thấy nhiều phụ huynh kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm giúp họ răn đe học sinh nghiện game hành động. Trước đó, họ chính là người “khuyến khích” con trẻ chơi các trò chơi công nghệ để… phát triển trí thông minh. Nhưng thông minh thì chưa thấy đâu họ đã phải đau đầu với biết bao tai họa mà con trẻ gặp phải.

Chị Thanh (Mễ Trì Thượng, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Mấy tháng trước nghe các phụ huynh cùng lớp con mách nhau nên cho con chơi những trò chơi công nghệ sẽ giúp trẻ rất tốt trong việc phát triển trí thông minh. Nghe vậy, tôi không ngần ngại hướng dẫn cho con chơi các trò chơi trong điện thoại iPhone 4 của mình, thậm chí tìm các trò chơi trên máy tính về cho con chơi”. Những trò chơi như đua xe, xếp hình, trồng cây… trên điện thoại được bé Tính (con chị Thanh) rất ham. Chỉ mẹ hướng dẫn mở điện thoại để tìm trò chơi một lần là sau đó cu Tính đã tự mở và tìm được rất nhiều trò chơi khác. Thậm chí, bé còn tự biết tải thêm trò chơi trên mạng về chơi. Chỉ chưa đầy một tháng sau, chị Thanh thực sự sốc về sự “sành điệu” của con mình.

Hôm họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã gọi những phụ huynh cho con chơi điện tử đến để thông báo kết quả học tập. Hầu hết các em đều rơi vào tình trạng giảm sút học lực, không chịu nghe lời giáo viên, có bé còn đánh nhau với bạn. Khi hỏi “tại sao lại đánh bạn?”, cậu bé thản nhiên trả lời: “Trong máy tính chỉ thế mà, không đánh bạn thì đến lúc bạn cũng đánh con”…

Gia đình - 'Thích quá, máu chảy y như trong điện thoại của mẹ!'

Cần ngăn ngừa “hội chứng nghiện game”

Lý giải về hiện tượng trên, Ths. tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung (Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý tưởng Mới) cho biết: “Cho trẻ chơi các trò chơi trên điện thoại di động, máy tính hay iPad đều... có tính hai mặt. Nếu trẻ hiểu được những tính năng của nó, giúp hình thành niềm khao khát khám phá, chinh phục và chế tạo ra nó thì là điều tốt. Tuy nhiên, nếu nghiện thiết bị công nghệ theo hướng nghiện những ứng dụng giải trí, mạng xã hội trên các thiết bị ấy lại là điều cần lo lắng và cần có sự can thiệp sớm để ngăn ngừa hội chứng nghiện game - một dạng nghiện đã để lại quá nhiều hậu quả đáng tiếc, cũng như những hội chứng sống ảo khác”.

Giật mình với câu trả lời của con, chị Thanh liền liên lạc với những phụ huynh còn lại hỏi về tình trạng của con họ thì cũng nhận được phản hồi tương tự. Người thì kêu con mình trở nên khó bảo hay cãi lại bố mẹ, mà những câu cãi đó, họ không thể ngờ là con mình vận dụng từ game mà ra. Ví như: “Mẹ phải cho xe chạy vượt xe của mẹ bạn ấy để tiến lên trước nếu không xe của mẹ con mình sẽ bị nhiều xe đi đường chèn chết và chảy rất nhiều máu”. Không hiểu con mình nói gì, phụ huynh liền mở lại trò chơi của con để kiểm tra. Hóa ra đó là cách thức của trò chơi đua xe, cứ xe nào vượt được lên trước là đã loại được một đối thủ bằng cách chèn xe đối phương đến khi nát xe và người lái xác phải tan tành, máu đỏ phun khắp đường.

Lo lắng, chị Thanh bèn hỏi chị Hồng (người bạn chị mách “phương pháp” rèn trí thông minh bằng cách chơi trò chơi điện tử) thì mới hay con chị Hồng còn “nghiện” game nặng hơn. Từ khi, chỉ cho con chơi các trò chơi công nghệ trên điện thoại, con chị Hồng bị suy sụp hoàn toàn về sức khỏe do quá nghiện các trò chơi trên điện thoại của mẹ. Chỉ gần 1 tháng mà con chị giảm 1,5kg, tự dưng biếng ăn và kết quả học hành kém hẳn. Ban đầu, chị thấy con mình có vẻ ham chơi nhưng cho đó là chuyện bình thường vì nghĩ bé đang ở tuổi ăn, tuổi chơi nên cứ để cho con tự khám phá.

Có những lần đến cơ quan, chị ngỡ ngàng vì tài khoản điện thoại còn 0 đồng. Kiểm tra, mới biết con mình đã biết tải trò chơi từ mạng về máy dùng. Khi đó, thay vì bực mình, chị lại nghĩ thầm: “Không ngờ con mình lại thông minh đến vậy”. Nghĩ thế nên càng ngày chị lại càng khuyến khích con chơi nhiều hơn. Nhiều khi, con vừa ăn cơm xong đã đòi mượn mẹ điện thoại để chơi, chị cũng chiều và quên hẳn việc kiểm tra bài vở cho con. Kết quả, con chị đã bỏ cả ăn để chơi trò chơi. Chỉ đến khi con chị thường xuyên hay cãi láo với bà giúp việc, chị Hồng mới nghi ngại hỏi giáo viên chủ nhiệm và giật mình vì biết con mình hay đánh nhau với bạn. Khi nghe chị Thanh hỏi, chị Hồng mới hay hành động bạo lực của con mình là do trò chơi “rèn trí thông minh” gây ra!

Hiểm họa khó lường

Cần ngăn ngừa “hội chứng nghiện game”

Lý giải về hiện tượng trên, Ths. tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung (Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý tưởng Mới) cho biết: “Cho trẻ chơi các trò chơi trên điện thoại di động, máy tính hay iPad đều... có tính hai mặt. Nếu trẻ hiểu được những tính năng của nó, giúp hình thành niềm khao khát khám phá, chinh phục và chế tạo ra nó thì là điều tốt. Tuy nhiên, nếu nghiện thiết bị công nghệ theo hướng nghiện những ứng dụng giải trí, mạng xã hội trên các thiết bị ấy lại là điều cần lo lắng và cần có sự can thiệp sớm để ngăn ngừa hội chứng nghiện game - một dạng nghiện đã để lại quá nhiều hậu quả đáng tiếc, cũng như những hội chứng sống ảo khác”.

Trước tình trạng mê game hơn mê học của con chị Thanh, PV đã cùng chị kiểm tra các trò chơi của cu Tính. Mở mục game (trò chơi) trong điện thoại ra, chị Thanh choáng ngợp với một danh sách khủng các trò chơi mà bé Tính tự tải về. Thôi thì đủ các loại từ đua xe, phi máy bay, đấu sỹ, đấu kiếm, xếp hình người quái thú theo phim hoạt hình… Danh sách game của cậu bé lên tới 15 trò chơi.

Lần lượt tìm hiểu các trò chơi có những cái tên hấp dẫn như trò chơi xếp hình người quái thú theo phim hoạt hình; trò chơi cho nhiều miếng ghép khác nhau về hình quái vật, hình người ma, người chết mất đầu, những đầu nâu nhiều răng thú…, PV không khỏi hoảng hốt. Khi hình ảnh được xếp trọn vẹn thì những hình thù quái dị hiện ra đều chung một giọng cười kinh dị khiến người xem sởn da gà.

Thế mà chưa khi nào chị Thanh thấy cu Tính sợ hãi, khóc lóc khi chơi trò chơi, thậm chí cậu bé còn cười rất khoái chí. Đáng nói hơn là một lần chị đón con đi học về gặp một vụ tai nạn giao thông gây chết người, máu me đầy đường, cu Tính không những không sợ hãi mà còn gọi mẹ với vẻ hứng thú: “Mẹ ơi, đến kia xem có chết người kìa. Máu chảy y như trong điện thoại của mẹ ấy. Thích quá!”. Hoảng sợ trước thái độ của con, về nhà chị Thanh kiểm tra lại thì đúng là trò chơi ghép hình có nhiều hình ảnh kinh dị khiến cu Tính cứ nghĩ cảnh ngoài đời cũng chỉ là trò chơi!

Với trò chơi phi máy bay, người chơi được bố trí ở một trận địa để đấu với hai trận địa của địch. Khi chơi, người chơi phải biết điều hòa các “chiến sỹ” trên máy bay và bom để bắn liên hồi vào hai trận địa còn lại đến khi nào địch không còn mống nào thì coi như chiến thắng. Biểu tượng chiến thắng là… hai vũng máu đỏ(!).

Được biết phần lớn các trò chơi mà cu Tính chọn đều là trò chơi bạo lực. Theo đó, những ngôn ngữ bé giao tiếp gần như bị nhiễm hoàn toàn từ các trò chơi. Trêu đùa với ông bà nội, khi không vừa ý, bé Tính liền giơ tay đánh lại, kèm theo những động từ: “Bùm!, chiu!” của game hành động. 

Bình Minh

Những cách xử trí sai lầm khi con trẻ gánh áp lực mùa thi

Thứ 3, 04/06/2013 | 07:26
Nhiều bậc phụ huynh thay vì động viên tinh thần, giúp con thư thái thả lỏng đầu óc lại nghĩ ngay đến việc đưa con vào bệnh viện tâm thần để khám...

Áp lực của gái độc thân khi Tết đến

Chủ nhật, 03/02/2013 | 09:22
Tết là thời điểm sum họp gia đình và tụ tập hội hè nhưng những người độc thân như tôi lại thấy chạnh lòng mỗi khi nghe tiếng thở dài của bố mẹ và những câu hỏi thăm của họ hàng bạn bè đồng nghiệp.

Trả đũa người yêu: Khi con tim cùng viết... cáo phó

Thứ 2, 01/07/2013 | 18:23
Nhiều trường hợp khi tình yêu chấm hết cũng là lúc cái tục tĩu, hằn học, tàn ác và đòn thù lên ngôi. Thậm chí việc trả thù gây nên những hậu quả khôn lường.

Khi người trẻ tuổi cũng... lập di chúc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
(Nguoiduati.vn) Không ít người mới bước vào tuổi 30, thậm chí là trẻ hơn nữa đã tiến hành các thủ tục để lập di chúc.

Khi giới trẻ 'mã hóa' tình yêu bằng từ ngữ viết tắt

Thứ 7, 01/06/2013 | 10:07
Eyanl, ayenl, mecnl… Song song với sự phát triển của việc thể hiện tình yêu dưới nhiều hình thức, hiện nay nhiều bạn còn thích “mã hóa” tình yêu bằng những từ ngữ viết tắt.

Con trẻ là tội đồ, trách nhiệm của người lớn

Thứ 7, 10/08/2013 | 09:01
Mới đây, dư luận cả nước được một phen rúng động trước thông tin về cái chết đau đớn của cô bé Đặng Thị Trâm (2 tuổi) do người chị họ là Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) gây ra. Bởi ít ai có thể tin rằng, một cô bé "măng sữa" như Hà lại mang trong mình thói côn đồ, dám ra tay hành hung và giết người.

Nghĩ mình còn trẻ, 3 lần hủy hôn dù đều đã mang bầu

Thứ 4, 26/06/2013 | 00:14
Đây là lần thứ 3 em muốn phá thai và hủy hôn. Em còn quá trẻ nên không muốn cưới bây giờ.

Phút 'đam mê' của con trẻ: 'Yêu' xong chụp ảnh... khoả thân

Chủ nhật, 05/05/2013 | 09:37
"Yêu nhau cởi áo cho nhau...", chẳng ngại ngần, Nguyễn Thị Hương (SN 1997, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) cởi ngay quần áo của mình cho người yêu giặt hộ tại... nhà nghỉ.

Những cách xử trí sai lầm khi con trẻ gánh áp lực mùa thi

Thứ 3, 04/06/2013 | 07:26
Nhiều bậc phụ huynh thay vì động viên tinh thần, giúp con thư thái thả lỏng đầu óc lại nghĩ ngay đến việc đưa con vào bệnh viện tâm thần để khám...

Áp lực của gái độc thân khi Tết đến

Chủ nhật, 03/02/2013 | 09:22
Tết là thời điểm sum họp gia đình và tụ tập hội hè nhưng những người độc thân như tôi lại thấy chạnh lòng mỗi khi nghe tiếng thở dài của bố mẹ và những câu hỏi thăm của họ hàng bạn bè đồng nghiệp.

Trả đũa người yêu: Khi con tim cùng viết... cáo phó

Thứ 2, 01/07/2013 | 18:23
Nhiều trường hợp khi tình yêu chấm hết cũng là lúc cái tục tĩu, hằn học, tàn ác và đòn thù lên ngôi. Thậm chí việc trả thù gây nên những hậu quả khôn lường.

Khi người trẻ tuổi cũng... lập di chúc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
(Nguoiduati.vn) Không ít người mới bước vào tuổi 30, thậm chí là trẻ hơn nữa đã tiến hành các thủ tục để lập di chúc.

Khi giới trẻ 'mã hóa' tình yêu bằng từ ngữ viết tắt

Thứ 7, 01/06/2013 | 10:07
Eyanl, ayenl, mecnl… Song song với sự phát triển của việc thể hiện tình yêu dưới nhiều hình thức, hiện nay nhiều bạn còn thích “mã hóa” tình yêu bằng những từ ngữ viết tắt.

Con trẻ là tội đồ, trách nhiệm của người lớn

Thứ 7, 10/08/2013 | 09:01
Mới đây, dư luận cả nước được một phen rúng động trước thông tin về cái chết đau đớn của cô bé Đặng Thị Trâm (2 tuổi) do người chị họ là Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) gây ra. Bởi ít ai có thể tin rằng, một cô bé "măng sữa" như Hà lại mang trong mình thói côn đồ, dám ra tay hành hung và giết người.

Nghĩ mình còn trẻ, 3 lần hủy hôn dù đều đã mang bầu

Thứ 4, 26/06/2013 | 00:14
Đây là lần thứ 3 em muốn phá thai và hủy hôn. Em còn quá trẻ nên không muốn cưới bây giờ.

Phút 'đam mê' của con trẻ: 'Yêu' xong chụp ảnh... khoả thân

Chủ nhật, 05/05/2013 | 09:37
"Yêu nhau cởi áo cho nhau...", chẳng ngại ngần, Nguyễn Thị Hương (SN 1997, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) cởi ngay quần áo của mình cho người yêu giặt hộ tại... nhà nghỉ.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.

Cây dại mọc bờ rào xưa không ai ngó, nay lên thành phố tha hồ "hốt bạc"

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:37
Vốn là cây dại mọc bờ rào tại các vùng quê trước không ai ngó, nay lên phố thành mặt hàng sang chảnh được chị em săn lùng với giá cao.