"Thiến hóa học là văn minh và nhiều nước đã áp dụng"

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:21
0
Theo chuyên gia, thiến hóa học là văn minh và nhiều nước cũng áp dụng rồi. Tuy nhiên, áp dụng biện pháp này tại các nước tiên tiến thường chỉ định cho tội phạm có dấu hiệu tâm thần, bệnh rối loạn nhiễm sắc thể.

Với những tội phạm cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em có nhiều tình tiết tăng nặng, đặc biệt tội Hiếp dâm trẻ em, cần bổ sung thêm hình phạt thiến hóa học - là đề xuất của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - đoàn Luật sư TP.HCM.

Bên cạnh đó, luật sư Nữ còn đề nghị, nhiều quốc gia đã gắn chíp quản lý các đối tượng sau khi mãn hạn tù. Nên chăng, chúng ta cần áp dụng một số biện pháp quản lý tội phạm 24/24h, như gắn chip điện tử, vòng đeo để người dân nhận diện khi tiếp xúc.

Bởi lẽ, theo vị luật sư này, hiện nay, công nghệ 4.0 bùng nổ nên có thể ứng dụng công nghệ giám sát khi được mãn hạn tù. Có như vậy, mới răn đe, phòng ngừa cao và hạn chế việc xâm hại tình dục trẻ em.

Bàn về vấn đề này, Ths.BS Nguyễn Đình Liên – chuyên khoa Thận – Tiết niệu, bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đây là những đề xuất hợp lý bởi lẽ, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng những biện pháp này nhằm ngăn chặn khả năng tái phạm của loại tội phạm nêu trên.

Tin nhanh - 'Thiến hóa học là văn minh và nhiều nước đã áp dụng'

Ths.BS Nguyễn Đình Liên – chuyên khoa Thận – Tiết niệu, bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cũng theo BS. Nguyễn Đình Liên, phương pháp “thiến hóa học” chủ yếu tác động vào hormon để qua đó ức chế ham muốn tình dục. Nhưng hành vi và ham muốn tình dục còn phụ thuộc vào não bộ, hoạt động của hệ dưới đồi. Mặt khác, thuốc cũng có thể có tác dụng trong một thời gian nhất định chứ không phải vĩnh viễn. 

“Thiến hóa học là văn minh và nhiều nước cũng áp dụng rồi. Tuy nhiên, áp dụng biện pháp này tại các nước tiên tiến thường chỉ định cho tội phạm có dấu hiệu tâm thần, bệnh rối loạn nhiễm sắc thể và cũng còn vướng tới luật Nhân quyền vì khi mãn hạn tù là được phục hồi quyền công dân”, BS. Nguyễn Đình Liên nhấn mạnh.

Về đề xuất gắn chip điện tử với các đối tượng cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em sau khi mãn hạn tù, theo BS. Liên, việc gắn chip phải định vị được con người. Bài toán đặt ra là cơ quan đoàn thể nào theo dõi đối tượng? Hơn nữa, việc gắn chip điện tử đòi hỏi công cụ kiểm soát điện tử và kinh phí khá cao.

“Đây thực sự vẫn là bài toán. Gắn chip định vị không chỉ áp dụng cho đối tượng này mà ở nhiều nước, gắp chip định vị còn được áp dụng cho những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự sau khi mãn hạn tù để tránh gây phiền toái cho xã hội”, BS. Liên nói.

Theo nhìn nhận của vị bác sĩ này, ở Việt Nam vẫn có thể áp dụng các biện pháp trên trong việc quản lý các đối tượng cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em sau khi mãn hạn tù khi công nghệ 4.0 bùng nổ.

“Nhưng ở thời điểm hiện tại, việc áp dụng ở nước ta vẫn đang là câu hỏi bỏ ngỏ”, BS. Nguyễn Đình Liên trao đổi.

Đồng thời, BS. Liên cũng đưa ra quan điểm, cần khuyến cáo và phổ biến luật Bảo vệ trẻ em, nâng cao giáo dục giới tính, bảo vệ sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên trong trường học, cho cộng đồng.

Nguyễn Huệ

Chuyên gia lên tiếng về đề xuất "thiến hóa học" tội phạm hiếp dâm trẻ em

Thứ 3, 07/08/2018 | 18:30
“Với những tội phạm cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em có nhiều tình tiết tăng nặng, đặc biệt tội hiếp dâm trẻ em, cần bổ sung thêm hình phạt thiến hóa học” là đề xuất của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - đoàn Luật sư TPHCM.

Các luật sư lên tiếng về đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Thứ 3, 07/08/2018 | 10:00
“Nếu áp dụng thiến hóa học, gắn chip điện tử đối với các đối tượng hiếp dâm trẻ em thì cần thiết phải sửa đổi Bộ luật hình sự và Luật thi hành án”,một luật sư nêu quan điểm khi nói về đề xuất "thiến hóa học, gắn chip điện tử".
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.