Trong những tuần qua, Nga đã triển khai máy bay trinh sát IL-20, tương đương với P-3 Orion của Mỹ đến Syria cùng với các trang thiết bị hiện đại bao gồm radar, cảm biến quang học, hồng ngoại và thiết bị nghe trộm điện tử.
Những máy bay này cung cấp công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp Nga xác định vị trí các nhóm khủng bố. Trước khi Nga mở chiến dịch không kích, một số nhóm đối lập nói rằng đã nhìn thấy loại máy bay này xuất hiện trên chiến trường.
Máy bay trinh sát cỡ lớn IL-20.
Máy bay IL-20 là lời khẳng định rõ ràng nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin , rằng Moscow muốn đảm bảo các hoạt động không phụ thuộc vào nguồn tin từ chính phủ Syria.
Sự hiện diện của các phương tiện trinh sát điện tử cũng giúp Moscow đạt được mục đích chiến lược ở Syria với mức độ hiện diện quân sự ở mức hạn chế.
Ngoài ra, Nga cũng triển khai hệ thống tác chiến điện tử mới nhất Krasukha-4 tại Syria, vốn chuyên dùng để đánh chặn các hệ thống radar trên không và chống lại các máy bay do thám không người lái. Hệ thống này cũng từng được Nga sử dụng ở Ukraine, theo tạp chí Foreign Policy.
Chuyên gia Igor Sutyagin đến từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định, các hệ thống Krasukha cùng với tên lửa phòng không đã ngăn cản kế hoạch thành lập vùng cấm bay và giúp cho Moscow hoàn toàn làm chủ bầu trời ở Syria.
Cũng không loại trừ khả năng Nga dùng các hệ thống tác chiến điện tử để xua đuổi máy bay Mỹ và đồng minh vốn thực hiện chiến dịch không kích ở Syria, dù điều này hiện chưa rõ ràng, theo ông Sutyagin.
Việc sử dụng các hệ thống thu thập thông tin tình báo và tác chiến diện tử ở Syria rõ ràng đã thể hiện rõ ý định của người Nga, ông Jeffrey White, chuyên gia của Viện Chính sách Cận Đông Washington cho biết. Ông White đặt câu hỏi liệ