Thị trưởng thành phố Oklahoma cho biết, có thể có tới 13.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc bị hư hỏng và 33.000 người bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy kinh hoàng này.
Calley Herth, người phát ngôn của cục bảo hiểm trả lời với hãng tin AP rằng theo số liệu thiệt hại ban đầu dựa trên những đánh giá trực quan thì khu vực gánh chịu thảm họa kéo dài 27km trong gần 40 phút.
Ông Herth cũng cho biết thêm, những thiệt hại tài chính ước tính có thể lớn hơn con số 2 tỷ USD – đây là con số thiệt hại của cơn lốc xoáy năm 2011 đã giết chết 158 người ở Joplin Misouri và để lại những dấu ấn của sự hủy diệt.
Thứ 4 đầu tiên sau thảm họa, các cơ quan chức năng đã cung cấp số liệu rõ ràng hơn về sự tàn phá ở Moore, một thị trấn ở khu vực trung tâm của Mỹ với khoảng 56.000 dân. Moore cũng từng phải hứng chịu một cơn lốc xoáy khủng khiếp vào năm 1999.
13.000 ngôi nhà bị phá hủy và hư hỏng, 33.000 người bị ảnh hướng bởi cơn bão – Ông Mick Cornet, thị trưởng thành phố Oklahoma cho biết tại một cuộc họp báo. Ông cũng đặt ra ước tính về thiệt hại của cơn lốc xoáy kinh hoàng này lên đến 1.5 tỷ USD cho đến 2 tỷ USD.
Văn phòng giám định y tế đã thông báo đã tích cực tìm kiếm và xác minh được 23 trong số 24 người bị chết trong cơn lốc xoáy. Trong số 24 người thiệt mạng, có 9 nạn nhân là trẻ em, trong đó có 7 trường hợp thiệt mạng tại trường tiểu học Plaza Towers.
Thị trưởng Glen Lewis cho biết, ông sẽ đề xuất một quy định trong vài ngày tới để sửa đổi quỷ chuẩn xây dựng, yêu cầu tất cả các ngôi nhà mới trong thị trấn sẽ có hầm trú ẩn lốc xoáy bằng cốt thép.
Tổng thống Barack Obama sẽ đến Moore vào ngày chủ nhật tới để trực tiếp gặp gỡ các nạn nhân và nhân viên cứu hộ. Bộ trưởng bộ Nội An Janet Napolitano đã đến thăm khu vực này vào thứ Tư và cam kết sẽ hỗ trợ chính phủ.
Hồng Hạnh