Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao

Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao

Thứ 4, 27/02/2013 | 08:23
0
Theo tạp chí Time, một trường học phép xã giao dành cho những phụ nữ giàu có đã được mở tại Bắc Kinh vào tháng 1 vừa qua.
Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao
Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 2).

Hầu hết các học viên đều là thế hệ giàu có thứ hai và là vợ của các đại gia.

Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 3).
Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 4).

Ngôi trường này dạy các phép xã giao châu Âu bao gồm cách dùng dĩa, đi đứng, thậm chí cả phong cách của bà chủ.

Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 5).

Được biết học phí cho 12 tuần đào tạo là 100.000 NDT (16.000 USD).

Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 6).
Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 7).
Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 8).

Cách dùng dĩa cắt chuối...

Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 9).
Xã hội - Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao (Hình 10).

Theo Vietnamnet

Quan Trung Quốc nổi giận phừng phừng, đập đồ ở sân bay

Thứ 3, 26/02/2013 | 11:08
Do đến muộn và bị lỡ chuyến bay, quan chức Trung Quốc và vợ bắt đầu tranh cãi, quát tháo các nhân viên làm thủ tục. Chưa hả giận, ông này còn đập tan tành máy tính của nhân viên sân bay.

Dân Trung Quốc lập bàn thờ tế sống lãnh đạo thành phố

Thứ 2, 25/02/2013 | 19:26
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 25/2 đưa tin, hôm qua 24/2 một nhóm 8 thân nhân của những thuyền viên bị nạn sau nhiều lần kêu cứu hơn 20 cơ quan mà không được giải quyết đã ra một ngôi miếu ven biển lập bàn thờ, bài vị Bí thư, Chủ tịch thành phố Tần Hoàng Đảo tỉnh Hà Bắc tế sống, kêu gào thảm thiết.

Râm ran tin đồn Trung Quốc rời đô khỏi Bắc Kinh

Thứ 2, 25/02/2013 | 15:53
Mới đây, trên mạng Sina Weibo của Trung Quốc, một người dùng là Victor trích dẫn từ website của chính quyền, trong đó có đưa ra giả thiết rằng việc 'dời đô' từ Bắc Kinh về Tín Dương (tỉnh Hà Nam) đang bắt đầu và sẽ hoàn tất năm 2016.