Thiếu nữ xinh đẹp chuyên ăn trộm ở chợ

Thiếu nữ xinh đẹp chuyên ăn trộm ở chợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Chiều 23/10, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phú (SN 1984, trú tổ 11 Tân Phước, Vĩnh Trường, Nha Trang) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt 9 tháng tù về tội này chưa thi hành, buộc phải chấp hành là 2 năm 9 tháng tù.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thuộc loại tái phạm nguy hiểm nên đã tuyên phạt mức án trên.

Sáng ngày 6/7/2012, Phú đi đến chợ Xóm Mới (Nha Trang) xem ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua sạp bán hải sản của chị Huỳnh Thị Ngọc Trang, Phú phát hiện thấy một thùng mực khô (bên trong có 5 kg mực khô, trị giá 2 triệu đồng) để bên cạnh sạp hàng.

Lợi dụng lúc chị Trang không để ý, Phú lấy trộm thùng hàng mang đi ra đường Huỳnh Thúc Kháng. Lúc này chị Trang phát hiện truy hô và cùng mọi người bắt giữ Phú cùng tang vật.

Pháp luật - Thiếu nữ xinh đẹp chuyên ăn trộm ở chợ

Bị cáo Nguyễn Thị Phú trước vành móng ngựa.

Trước đó, sáng 27/6/2010, tại sạp quần áo số C48 – chợ Xóm Mới, Nha Trang, Phú đã trộm cắp một giỏ xách của chị Trần Thị Thanh Hòa, bên trong có 10 triệu đồng, thì bị chị Hòa và anh Bùi Sỹ Nam bắt quả tang. Ngày 26/7/2010, TAND TP. Nha Trang xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Tiếp đến, chiều ngày 19/11/2011, Phú đến quầy bán quần áo của anh Trần Việt Hùng ở lô 328-329 Trung âm chợ Đầm Nha Trang để mua quần áo. Tại đây, Phú nhìn thấy chị Trần Thị Lý cũng đang thử quần áo và treo quần đang mặc trên móc áo trong buồng. Sau đó, chị Lý đi ra ngoài hỏi anh Hùng xem quần mới đang thử có phù hợp không. Lúc này, Phú ở bên trong nhìn thấy trong túi quần treo trên móc có để tiền nên nảy sinh lòng tham lấy tiền giấu vào đống quần áo của cửa hàng, đợi chị Lý đi rồi sẽ quay lại lấy.

Sau khi đã lựa chọn được quần cần mua, Phú đi ra trả tiền cho anh Hùng rồi bỏ đi. Lúc này chị Lý đi vào phòng thử quần áo phát hiện số tiền 500 USD và 1.420.000 đồng để trong túi quần bị mất. Nghi ngờ Phú lấy trộm, nên anh Hùng và chị Lý đã đuổi theo bắt giữ được Phú. Tại cơ quan Công an, Phú thừa nhận đã lấy số tiền của chị Lý và dẫn cơ quan công an đến quầy quần áo nơi Phú giấu số tiền trên.

Tại phiên tòa lần này, HĐXX nhận định bị cáo là thanh niên khỏe mạnh nhưng đã không chịu khó lao động, học tập mà đã tỏ ra coi thường pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sỡ hữu tài sản của công dân, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trong khu vực. Bị cáo có nhân thân xấu, đã có một tiền án chưa được xóa án đã tiếp tục tái phạm, nên tuyên phạt 9 tháng tù. Không biết sau lần nhận án này, Phú có tiếp tục vào chợ ăn trộm nữa không?

Hoàng Thiên Lý


Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.