Thiếu nữ xinh đẹp nằm giữa phố đi bộ Hồ Gươm và sự thật bất ngờ

Thiếu nữ xinh đẹp nằm giữa phố đi bộ Hồ Gươm và sự thật bất ngờ

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:04
0
Bức ảnh chụp lại cảnh một cô gái xinh xắn nằm im nhưng trên tay vẫn đang cầm điện thoại để nói chuyện đang khiến người xem khó hiểu.

Đêm ngày 23/10, trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có đăng tải một bức ảnh ghi lại hình ảnh một cô gái trông khá xinh xắn, mặc bồ đồ đen nằm bất động trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Thế nhưng điều thu hút sự chú ý chính là cô gái này trên tay vẫn cầm được chiếc điện thoại di động để nghe.

Theo người chia sẻ bức ảnh cho biết cô gái này bị ngã xe trượt điện vì thế không thể cử động được. Và họ đăng tải với mong muốn ai nhận ra người quen hãy ra giúp đỡ. Sự việc cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi bộ trong đêm qua.

Dậy sóng mạng - Thiếu nữ xinh đẹp nằm giữa phố đi bộ Hồ Gươm và sự thật bất ngờ

 Cô gái nằm bất động trên phố đi bộ là bởi ngã xe trượt điện (Ảnh fb: Hải Yến).

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều cư dân mạng thắc mắc rằng cô gái nằm bất động sao lại có thể nghe được điện thoại? Hành động của cô gái trong hình khiến người xem cảm thấy khó hiểu.

Ngay sau đó, một số cư dân mạng khác cũng đã lên tiếng giải thích: “Ngã mà nằm im như này khả năng bị chấn thương cột sống rất cao. Không được cử động nếu không xương đâm vào tuỷ là liệt luôn. Cái này phải cần có cấp cứu và những người có chuyên môn mới xử lý được chứ người bình thường không làm được”.

Sáng ngày 24/10, L.B. – Một trong những người có mặt tại nơi xảy ra sự cố trên phố đi bộ Hồ Gươm tối qua cho hay: “Bạn nữ này bị ngã xe điện và bị co giật, ngất 1 luc mới tỉnh bị va đập nên bên thái dương chảy máu. Bức ảnh chụp trên là lúc bạn ấy đã tỉnh nhưng không được ngồi dậy vì sợ gây nguy hiểm bởi vừa ngã đập đầu xuống đất”.

Tiếp đó, L.B cho biết khoảng 20 phút sau xe cứu thương đến và đưa cô gái này đi.

Chia sẻ thêm với PV, L.B cho rằng việc chơi xe trượt điện không có bảo hiểm chân tay và mũ sẽ rất nguy hiểm. Cô cũng tỏ ra sợ hãi và cho biết có lẽ không dám chơi trò mạo hiểm này tới già.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã đưa ra lời khuyến cáo rằng người sử dụng xe trượt điện nên trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Lan Anh

Hà Nội không đồng ý mở thêm 9 tuyến phố đi bộ

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:13
Hà Nội ủng hộ nghiên cứu chủ trương mở rộng không gian đi bộ khu vực phố cổ nhưng cho rằng việc này chưa phù hợp để thực hiện ngay.

Ô tô của bưu điện Thủ đô được vào khu phố đi bộ

Thứ 6, 16/09/2016 | 08:13
UBND TP Hà Nội vừa giao đơn vị chức năng cấp thẻ cho phương tiện của bưu điện Thủ đô và cán bộ, nhân viên ra vào không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Hà Nội: Nhiều trẻ em bị lạc bố mẹ ở phố đi bộ Hồ Gươm

Thứ 7, 10/09/2016 | 15:41
Nhiều trường hợp trẻ bị lạc đường khi theo bố, mẹ đi dạo bộ ở không gian đi bộ Hồ Gươm và được lực lượng CSGT giúp đỡ tìm lại.

Hà Nội không đồng ý mở thêm 9 tuyến phố đi bộ

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:13
Hà Nội ủng hộ nghiên cứu chủ trương mở rộng không gian đi bộ khu vực phố cổ nhưng cho rằng việc này chưa phù hợp để thực hiện ngay.

Ô tô của bưu điện Thủ đô được vào khu phố đi bộ

Thứ 6, 16/09/2016 | 08:13
UBND TP Hà Nội vừa giao đơn vị chức năng cấp thẻ cho phương tiện của bưu điện Thủ đô và cán bộ, nhân viên ra vào không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Hà Nội: Nhiều trẻ em bị lạc bố mẹ ở phố đi bộ Hồ Gươm

Thứ 7, 10/09/2016 | 15:41
Nhiều trường hợp trẻ bị lạc đường khi theo bố, mẹ đi dạo bộ ở không gian đi bộ Hồ Gươm và được lực lượng CSGT giúp đỡ tìm lại.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.