Thiếu phụ bị hàng xóm đánh đập: Đối tượng có thể bị phạt tù 3 năm

Thiếu phụ bị hàng xóm đánh đập: Đối tượng có thể bị phạt tù 3 năm

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 28/08/2017 | 18:45
0
Đối tượng Võ Văn Danh đã dùng hung khí nguy hiểm để uy hiếp, rồi đánh đập dã man chị V.T.B. ngay tại cánh đồng trước cửa nhà khiến nạn nhân bị thương tích 10%.

Liên quan đến vụ một thiếu phụ bị đánh đập dã man, viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích đối với Võ Văn Danh (SN 1992), trú tại thôn Kim Thanh, xã Võ Liệt, để điều tra tố giác tội phạm của chị V.T.B. (SN 1986), trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 28/6/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương có công văn quyết định không khởi tố vụ án, nguyên nhân do tỷ lệ thương tích của chị V.T.B. là 10% nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích.

Pháp luật - Thiếu phụ bị hàng xóm đánh đập: Đối tượng có thể bị phạt tù 3 năm

Lợi dụng chị B. ở một mình, đối tượng Danh đã dùng dao uy hiếp và đánh đập.

Giải thích về việc này, luật sư Nguyễn Trọng Hải, Văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự cho biết, trường hợp tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên thì đã đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật hình sự.

“Tuy nhiên, trường hợp tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 thì cũng đủ yếu tố để cấu thành tội phạm và sẽ bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích”, luật sư Trọng Hải nói.

Theo đó, các trường hợp quy định tại Khoản 1 gồm: a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người; b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người; d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; e) Có tổ chức; g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê; i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm; k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Pháp luật - Thiếu phụ bị hàng xóm đánh đập: Đối tượng có thể bị phạt tù 3 năm (Hình 2).

Đơn cầu cứu của chị V.T.B.

Tội Cố ý gây thương tích là hành vi dùng vũ lực tác động vào cơ thể của người bị hại gây ra thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe. Tỷ lệ thương tích vừa là yếu tố định tội (khung cơ bản), vừa là yếu tố định khung tăng nặng. Khác với tội Cướp tài sản, hậu quả của tội Cố ý gây thương tích là thương tích đã gây ra. Do đó, việc sử dụng hung khí nguy hiểm để gây ra thương tích là đặc điểm riêng của tội này.

Theo luật sư Trọng Hải, dùng hung khí nguy hiểm được hướng dẫn tại các tiểu mục 2.1 và 2.2 mục 2 Phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003, của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao để cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

“Hung khí đây có thể là các loại dao sắc nhọn, búa đinh,… hay vật có sẵn trong tự nhiên như gạch, đá, thanh sắt… tấn công thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khoẻ của người bị tấn công. Vì vậy, dùng dao nhọn gây thương tích cho người khác sẽ bị áp dụng tình tiết hung khí nguy hiểm”, luật sư Trọng Hải nói.

Pháp luật - Thiếu phụ bị hàng xóm đánh đập: Đối tượng có thể bị phạt tù 3 năm (Hình 3).

Thương tích của chị V.T.B. chỉ 10% nhưng đủ cơ sở để khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích.

Luật sư Trọng Hải cho biết, theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Do đối tượng Võ Văn Danh có hành vi mang theo dao và đến nhà chị V.T.B., lợi dụng chị này ở nhà một mình, Danh đã dùng dao khống chế, dùng tay nắm tóc và đánh vào vùng mặt, xô ngã và lột quần chị B., hậu quả, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 10%. Vì vậy, căn cứ vào hồ sơ vụ việc, VKSND huyện Thanh Chương khởi tố vụ án cố ý gây thương tích là đúng quy định của pháp luật.

Thiếu phụ bị hàng xóm đánh đập, làm nhục: Đối tượng hiện đang ở đâu?

Thứ 7, 26/08/2017 | 13:55
Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng Võ Văn Danh đã rời khỏi địa phương và từ đó không thấy quay về, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Nghệ An: Vì sao chưa khởi tố vụ bé gái thiểu năng trí tuệ bị hiếp dâm?

Thứ 7, 19/08/2017 | 15:02
Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã lý giải về việc vì sao sau hơn 1 tháng tiếp nhận đơn, công an chưa khởi tố vụ án cháu Quỳnh A. bị dâm ô, hiếp dâm…

Nghệ An: Người chứng kiến bé gái thiểu năng trí tuệ bị hiếp dâm lên tiếng

Thứ 5, 17/08/2017 | 11:34
Nằm cùng phòng điều trị ở bệnh viện nên bà Hồng đã chứng kiến trực tiếp hành vi dâm ô và hiếp dâm của ông A. trú ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đối với cháu Quỳnh A.
Cùng tác giả

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Chiến lược” đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Nghệ An

Thứ 7, 23/03/2024 | 12:04
Mặc dù có nhiều tiềm năng, tuy nhiên du lịch cộng đồng ở Nghệ An vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ,… vì vậy chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.