Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông đâm trọng thương

Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông đâm trọng thương

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 21/03/2018 | 21:48
0
Tối 21/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, buổi chiều cùng ngày, 1 thiếu tá CSGT đang công tác tại đội CSGT trật tự và cơ động quận này bất ngờ bị 1 đối tượng vi phạm giao thông cầm dao tấn công từ phía sau gây trọng thương.
Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông đâm trọng thương

Đối tượng Hoàng Gia Tú.

Cụ thể, vào chiều ngày 21/3 theo sự phân công của đơn vị, tổ tuần tra kiểm soát trật tự giao thông do thiếu tá Phạm Vũ Hiệp làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra tại khu 2 Đồ Sơn.

Trong quá trình tuần tra tại khu vực thuộc địa phận phường Vạn Hương thì phát hiện một người đang điều khiển xe máy chở theo 2 người ở phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông đâm trọng thương (Hình 2).

Con dao Tú dùng để đâm Thiếu tá Hiệp.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm. Thời điểm kiểm tra, tài xế Hoàng Gia Tú (SN 1981, trú tại khu Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan nên tổ tuần tra quyết định đưa cả 3 người cùng phương tiện về trụ sở Công an quận để xử lý theo quy định.

Tại trụ sở công an, sau khi lấy thông tin của người vi phạm và lập biên bản tạm giữ phương tiện thì tài xế Tú có đi ra ngoài. Đến khoảng 17h cùng ngày, khi thiếu tá Phạm Vũ Hiệp đang đi bộ từ bên ngoài vào đến gần cổng trụ sở Công an quận Đồ Sơn thì bất ngờ bị Hoàng Gia Tú dùng dao bầu lao tới từ phía sau đâm thẳng vào sau gáy.

Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông đâm trọng thương (Hình 3).

Thiếu tá Hiệp đang được điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp.

Bị đâm bất ngờ từ phía sau, song thiếu tá Hiệp vẫn cố hết sức quật ngã đối tượng và được các chiến sĩ khác tại Công an quận kịp thời lao đến hỗ trợ, bắt giữ đối tượng Tú đồng thời đưa Thiếu tá Hiệp đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp.

Hiện tại, Thiếu tá Hiệp đang được điều trị tích cực tại Khoa cấp cứu bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp, với vết thương vùng gáy dài và sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan công an bước đầu xác định, Tú là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, thường chạy xe ôm trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Hiện Công an quận Đồ Sơn đang tạm giữ đối tượng Tú để điều tra làm rõ vụ việc.

Khởi tố đối tượng đâm trọng thương 6 thanh niên vì bị từ chối rượu

Thứ 3, 27/02/2018 | 11:33
Vì bị từ chối khi mời uống rượu, Phan Xuân Thông, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã dùng dao đâm 6 thanh niên khác trọng thương.

Ngăn trai làng đánh nhau, nguyên phó trưởng công an xã bị đâm

Thứ 2, 08/01/2018 | 14:26
Trong lúc ngăn trai làng đánh nhau tại đám cưới, ông Kha Văn Lợi, nguyên Phó trưởng Công an xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị đâm trọng thương.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.