Thịt cá “thần” om dưa để dẹp trò dị đoan

Thịt cá “thần” om dưa để dẹp trò dị đoan

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 21/02/2018 | 12:35
0
Thấy việc đồn thổi, thêu dệt việc xuất hiện cá "thần”, một người dân đã ra thả lưới và bắt được con cá để về làm thịt.
Sáng 21/2, rất đông người dân vẫn tập trung tại đoạn kênh gần cầu Lim, xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để xem con cá

Sáng 21/2, rất đông người dân vẫn tập trung tại đoạn kênh gần cầu Lim, xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để xem con cá "lạ".

Trước đó, ngày 16/2 (tức mồng 1 Tết), một người dân xã Hiến Sơn đi qua cầu Lim, thuộc địa phận xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn thì thấy một con cá nổi lên. Phát hiện con cá có kích thước lớn, người này đã gọi thêm người thân đưa kích điện để bắt nhưng không được. Sau đó, có một số người cũng tìm cách để bắt con cá nhưng không thành. Nhiều người dân cho rằng đó là cá

Trước đó, ngày 16/2 (tức mồng 1 Tết), một người dân xã Hiến Sơn đi qua cầu Lim, thuộc địa phận xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn thì thấy một con cá nổi lên. Phát hiện con cá có kích thước lớn, người này đã gọi thêm người thân đưa kích điện để bắt nhưng không được. Sau đó, có một số người cũng tìm cách để bắt con cá nhưng không thành. Nhiều người dân cho rằng đó là cá "thần” nên không ai dám đánh bắt nữa.

Thậm chí, một số người còn đem hoa quả, bánh kẹo và hương đến đặt trên bờ để cúng cá. Một số người còn thả tiền xuống để lấy may.

Thậm chí, một số người còn đem hoa quả, bánh kẹo và hương đến đặt trên bờ để cúng cá. Một số người còn thả tiền xuống để lấy may.

Thấy sự việc được đồn thổi, thêu dệt nhanh, lại sa đà vào mê tín dị đoan, một người dân đã ra thả lưới và bắt con cá về làm thịt, chế biến món ăn như om dưa.

Thấy sự việc được đồn thổi, thêu dệt nhanh, lại sa đà vào mê tín dị đoan, một người dân đã ra thả lưới và bắt con cá về làm thịt, chế biến món ăn như om dưa.

Đây cũng là yêu cầu của UBND xã Hiến Sơn, bởi việc cá xuất hiện ở kênh này là điều bình thường.

Đây cũng là yêu cầu của UBND xã Hiến Sơn, bởi việc cá xuất hiện ở kênh này là điều bình thường.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn cho hay, từ lúc xuất hiện thông tin đã cử lực lượng công an xuống làm nhiệm vụ giữ trật tự an ninh. “Chúng tôi đã tích cực giải thích cho người dân không nên đồn thổi, thêu dệt việc xuất hiện cá

Ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn cho hay, từ lúc xuất hiện thông tin đã cử lực lượng công an xuống làm nhiệm vụ giữ trật tự an ninh. “Chúng tôi đã tích cực giải thích cho người dân không nên đồn thổi, thêu dệt việc xuất hiện cá "thần", ông Dũng nói.

Chỉ trong một lần thả lưới, người dân này đã tóm gọn con cá nói trên. Theo quan sát, đây là loài cá gáy, trọng lượng hơn 3kg.

Chỉ trong một lần thả lưới, người dân này đã tóm gọn con cá nói trên. Theo quan sát, đây là loài cá gáy, trọng lượng hơn 3kg.

Mặc dù tận mắt thấy con cá nhưng nhiều người dân vẫn cố gắng chen lấn để được nhìn rõ nó.

Mặc dù tận mắt thấy con cá nhưng nhiều người dân vẫn cố gắng chen lấn để được nhìn rõ nó.

Sau khi con cá được đưa đi thì người dân mới trở về nhà.

Sau khi con cá được đưa đi thì người dân mới trở về nhà.

Sáng 21/2, rất đông người dân vẫn tập trung tại đoạn kênh gần cầu Lim, xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để xem con cá

Sáng 21/2, rất đông người dân vẫn tập trung tại đoạn kênh gần cầu Lim, xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để xem con cá "lạ".

Trước đó, ngày 16/2 (tức mồng 1 Tết), một người dân xã Hiến Sơn đi qua cầu Lim, thuộc địa phận xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn thì thấy một con cá nổi lên. Phát hiện con cá có kích thước lớn, người này đã gọi thêm người thân đưa kích điện để bắt nhưng không được. Sau đó, có một số người cũng tìm cách để bắt con cá nhưng không thành. Nhiều người dân cho rằng đó là cá

Trước đó, ngày 16/2 (tức mồng 1 Tết), một người dân xã Hiến Sơn đi qua cầu Lim, thuộc địa phận xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn thì thấy một con cá nổi lên. Phát hiện con cá có kích thước lớn, người này đã gọi thêm người thân đưa kích điện để bắt nhưng không được. Sau đó, có một số người cũng tìm cách để bắt con cá nhưng không thành. Nhiều người dân cho rằng đó là cá "thần” nên không ai dám đánh bắt nữa.

Thậm chí, một số người còn đem hoa quả, bánh kẹo và hương đến đặt trên bờ để cúng cá. Một số người còn thả tiền xuống để lấy may.

Thậm chí, một số người còn đem hoa quả, bánh kẹo và hương đến đặt trên bờ để cúng cá. Một số người còn thả tiền xuống để lấy may.

Thấy sự việc được đồn thổi, thêu dệt nhanh, lại sa đà vào mê tín dị đoan, một người dân đã ra thả lưới và bắt con cá về làm thịt, chế biến món ăn như om dưa.

Thấy sự việc được đồn thổi, thêu dệt nhanh, lại sa đà vào mê tín dị đoan, một người dân đã ra thả lưới và bắt con cá về làm thịt, chế biến món ăn như om dưa.

Đây cũng là yêu cầu của UBND xã Hiến Sơn, bởi việc cá xuất hiện ở kênh này là điều bình thường.

Đây cũng là yêu cầu của UBND xã Hiến Sơn, bởi việc cá xuất hiện ở kênh này là điều bình thường.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn cho hay, từ lúc xuất hiện thông tin đã cử lực lượng công an xuống làm nhiệm vụ giữ trật tự an ninh. “Chúng tôi đã tích cực giải thích cho người dân không nên đồn thổi, thêu dệt việc xuất hiện cá

Ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn cho hay, từ lúc xuất hiện thông tin đã cử lực lượng công an xuống làm nhiệm vụ giữ trật tự an ninh. “Chúng tôi đã tích cực giải thích cho người dân không nên đồn thổi, thêu dệt việc xuất hiện cá "thần", ông Dũng nói.

Chỉ trong một lần thả lưới, người dân này đã tóm gọn con cá nói trên. Theo quan sát, đây là loài cá gáy, trọng lượng hơn 3kg.

Chỉ trong một lần thả lưới, người dân này đã tóm gọn con cá nói trên. Theo quan sát, đây là loài cá gáy, trọng lượng hơn 3kg.

Mặc dù tận mắt thấy con cá nhưng nhiều người dân vẫn cố gắng chen lấn để được nhìn rõ nó.

Mặc dù tận mắt thấy con cá nhưng nhiều người dân vẫn cố gắng chen lấn để được nhìn rõ nó.

Sau khi con cá được đưa đi thì người dân mới trở về nhà.

Sau khi con cá được đưa đi thì người dân mới trở về nhà.

Video: Cận cảnh người dân thả lưới bắt "cá thần" 

Người dân thả lưới bắt cá thần

 

Người dân đổ xô đi xem, thắp hương cá "thần” nổi ngày Tết

Thứ 4, 21/02/2018 | 09:19
Nhiều lần dùng kích điện bắt không được nên người dân cho rằng đây là cá "thần”. Mọi người ùn ùn kéo nhau đến xem, thậm chí còn đem hoa quả, bánh kẹo và hương đến đặt trên bờ để cúng cá.

Con mèo có bớt hình chữ cá trên thân khiến nhiều người xôn xao

Chủ nhật, 17/12/2017 | 20:00
Những ngày qua người dân ở xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tỏ ra thích thú với một chú mèo có bớt hình chữ cá trên thân nhìn rất kỳ lạ.

Xác “cá thần” trôi vào bờ biển Hà Tĩnh

Chủ nhật, 03/12/2017 | 19:47
Một người dân trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện xác một con cá rất lớn nghi là cá ông (hay còn gọi là cá thần) trôi dạt vào bờ biển.
Cùng tác giả

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Chiến lược” đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Nghệ An

Thứ 7, 23/03/2024 | 12:04
Mặc dù có nhiều tiềm năng, tuy nhiên du lịch cộng đồng ở Nghệ An vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ,… vì vậy chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.