Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 100 nghi phạm có âm mưu đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 100 nghi phạm có âm mưu đảo chính

Thứ 3, 19/04/2016 | 13:20
0
Hơn 100 người đã bị bắt giữ bởi lực lượng thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai vừa qua và bị cáo buộc theo phong trào chuyển từ đồng minh thành đối thủ với Erdogan của Fethullah Gulen.

Thế giới - Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 100 nghi phạm có âm mưu đảo chính

Tổng thống thứ 12 của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: REUTERS.

Hơn 100 người đã bị bắt giữ bởi lực lượng thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai vừa qua với các cáo buộc nói rằng ọ theo phong trào chuyển từ đồng minh thành đối thủ với Erdogan của Fethullah Gulen, người Ankara cho rằng đang tìm cách để lật đổ nhà lãnh đạo đương nhiệm.

Cuộc đột kích của cảnh sát đã bắt giữ được khoảng 105 người đang có ý đồ tấn công nhằm vào mục tiêu là các công trình xây dựng nổi tiếng của công ty Dumankaya và Ngân hàng Asya - AFP đưa tin cho hay.

Những người đang bị giam giữ bao gồm hơn 40 nhân viên ngân hàng và 45 doanh nhân. Hai giám đốc điều hành hàng đầu của 1 công ty xây dựng cũng nằm trong số những người bị bắt.

Trong khi đó, công ty xây dựng Dumankaya xác nhận rằng: "Các thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi đã bị triệu tập để đưa ra một tuyên bố chung tại Cục Tội phạm Tài chính vào sáng thứ Hai tới," Dumankaya khẳng định trong một tuyên bố.

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang nghi ngờ những nghi phạm này đang tài trợ cho một tổ chức khủng bố đứng đầu bởi các giáo sĩ Hồi giáo tại Mỹ. Những người bị bắt này được cho là đã chuyển 17,5 triệu USD cho nhóm Gulen từ năm 2004 đến năm 2015.

Những người này cũng bị cáo buộc với tội danh tuyên truyền khủng bố.

Chiến tranh giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh PKK ở phía Tây Nam của đất nước này đã biến thành một cuộc đàn áp đầy chết chóc chống lại thường dân người Kurd không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà vượt qua cả biên giới Syria, RT đưa tin.

Thế giới - Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 100 nghi phạm có âm mưu đảo chính (Hình 2).

Nhà chính trị Fethullah Gulen.

Các nhà chức trách cho rằng Gulen đứng đằng sau tổ chức khủng bố Fethullah, và đang manh nha một kế hoạch để lật đổ Erdog

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.