Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ "đau đầu" giữa F-35 của Mỹ và S-400 của Nga

Trương Mạnh Kiên
Chủ nhật, 27/05/2018 | 08:42
0
Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan điểm không hài lòng với cách ứng xử của Mỹ khi cố tình làm khó thương vụ tiêm kích tàng hình F-35 chỉ vì hợp đồng S-400 với Nga gần đây.
Thổ Nhĩ Kỳ 'đau đầu' giữa F-35 của Mỹ và S-400 của Nga

Mỹ cố tình làm khó Thổ Nhĩ Kỳ trong thương vụ F-35 chỉ vì mua S-400 của Nga.

Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua một dự luật yêu cầu bộ Quốc phòng Mỹ không được phép xác nhận lô hàng vũ khí, bao gồm tiêm kích F-35 chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong trường hợp Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trước diễn biến mới này, một số chuyên gia quân sự và ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan điểm không hài lòng với cách ứng xử của Mỹ.

Faruk Logoglu, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao và cựu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ gọi đây là một quyết định gây thất vọng đến từ các nghị sĩ Mỹ, đồng thời nhắc lại việc Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nhà tài trợ lớn nhất đối với chương trình F-35 do Mỹ phát triển.

Ông lưu ý rằng Mỹ chắc chắn phải hiểu thỏa thuận giữa Moscow và Ankara trong việc chuyển giao S-400 sẽ không thể phá vỡ. Cựu quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ hoài nghi về việc Mỹ sẽ cấm Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng F-35.

"Tất nhiên Mỹ có thể cố gắng làm như thế, bởi cũng giống như thỏa thuận với Iran, Washington sẽ chẳng ngại ngần rút khỏi bất kỳ thỏa thuận nào. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Nhưng tôi đoán rằng bất kỳ thành viên NATO nào tham gia vào chương trình phát triển F-35 sẽ chống lại một sáng kiến ​​như vậy ở Mỹ", ông nói.

Trong một quan điểm khác, cựu thành viên lực lượng đặc biệt của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Agar cho rằng, nếu Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải có những hành động phù hợp với mục tiêu và giá trị của NATO thì bản thân Washington cũng nên có thái độ tương tự như vậy.

"Câu hỏi đặt ra là tại sao các đồng minh của chúng tôi lại tước đoạt các hệ thống phòng không. Vì sao các đồng minh lại hợp tác với người Kurd, đe dọa an ninh và tính toàn vẹn của Thổ Nhĩ Kỳ và bảo vệ người giáo sĩ đứng đầu phong trào Gulen, người đã tổ chức các âm mưu đảo chính trong nước", Agar nói thêm.

Erdogan Karakush, một Trung tướng đã nghỉ hưu của không quân Thổ Nhĩ Kỳ, nhấn mạnh rằng nhu cầu của Ankara trong việc sở hữu hệ thống phòng không của riêng mình, không phụ thuộc vào những đồng minh không đáng tin cậy là điều hoàn toàn tự nhiên.

Ông tin rằng điều này sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tự bảo vệ mình khỏi những động thái không thể đoán trước của chính quyền Mỹ hiện hành.

"Đã có một cuộc họp được lên kế hoạch giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã chuyển sang dùng những lời đe dọa đến Triều Tiên bằng cách nhắc đến số phận của Gaddafi. Thật không may, nhà lãnh đạo Mỹ hiện nay thích sử dụng vũ lực trong chính sách đối ngoại”, Karakush nêu quan điểm.

Âm mưu tấn công Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trên đường công du

Chủ nhật, 20/05/2018 | 09:37
Một cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm vào Tổng thống Erdogan trong chuyến thăm Bosnia và Herzegovina đang được tình báo Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng cảnh báo.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.