Thổ Nhĩ Kỳ lên án Liên Hợp Quốc về tình trạng tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ lên án Liên Hợp Quốc về tình trạng tại Syria

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Nguy cơ về một cuộc chiến giữa hai quốc gia láng giềng này đang ngày một cận kề.

Trong một động thái thể hiện sự thất vọng về căng thẳng leo thang với Syria, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đột ngột lên án Liên Hợp Quốc (LHQ) đã không hành động nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng này. Ông nói rằng, tổ chức quyền lực nhất thế giới này đang lặp lại những sai lầm đã mắc phải ở Bosnia trong những năm 1990.

"Sai lầm của LHQ cách đây 20 năm về việc không chuẩn bị trong việc đối phó với các vấn đề của thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Vậy mà ngày hôm nay, nó vẫn lặp lại tại Syria”, ông Erdogan phát biểu trong một hội nghị quốc tế tại Istanbul.

Ông cũng kêu gọi cần có một sự thay đổi trong cơ cấu của Hội đồng Bảo an LHQ, theo hướng không cho phép bất cứ thành viên nào - trong trường hợp này là Trung Quốc và Nga - có thể cản trở hành động của cộng đồng quốc tế.

Thế giới - Thổ Nhĩ Kỳ lên án Liên Hợp Quốc về tình trạng tại Syria

Hai quốc gia từng là đồng minh giờ đang đứng trước bờ vực chiến tranh

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, một đồng minh cũ, đã tăng lên trong nhiều tháng nay. Thổ Nhĩ Kỳ đã che chở cho các lãnh đạo phe nổi dậy vũ trang chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Istanbul cũng tiếp nhận không giới hạn người tị nạn Syria.

Căng thẳng đã biến thành hành động, khi hai bên đấu pháo qua biên giới và Thổ Nhĩ Kỳ buộc một máy bay dân sự Syria phải hạ cánh xuống sân bay Istanbul do nghi ngờ chở theo vũ khí Nga. Syria đã trả đũa bằng cách cấm các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bay qua không phận nước này.

Ankara đã quyết định đóng cửa không phận các chuyến bay dân sự của Syria như một hình thức trả đũa những hành động ném bom của Syria khiến nhiều người thiệt mạng tại biên giới hai nước. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu giải thích, chính quyền Damascus đã lợi dụng các chuyến bay dân sự để vận chuyển trang thiết bị quân sự.

Trước đó, hai máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã ép một máy bay của hãng hàng không quốc gia Syria từ Thủ đô Moscow (Nga) tới Damascus phải hạ cánh xuống sân bay tại Ankara. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ số hàng hóa trên chiếc máy bay vì cho rằng đây là thiết bị quân sự do Nga cung cấp.

Tuy nhiên, cả Syria và Nga đều bác bỏ cáo buộc này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, hàng hóa trên máy bay này là các thiết bị điện cho trạm ra đa, thuộc diện hàng hóa hợp pháp, không bị cấm theo các công ước quốc tế.

Nga và Trung Quốc đã liên tục dùng quyền phủ quyết để ngăn cản Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết cho phép can thiệp quân sự vào Syria, nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài đã gần hai năm tại nước này.

Trong khi Chính phủ Nga ra sức phủ nhận việc đã cung cấp vũ khí cho đồng minh Syria thì tờ Kommersant của nước này lại cho biết, công ty KBP Tula có trụ sở tại thành phố Tula của Nga đã gửi sang Syria các vũ khí chống tăng, phòng không, hệ thống chống pháo binh và thiết bị radar.

Năm 2003, chính KBP Tula cũng từng bị Hoa Kỳ cáo buộc đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ.

Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) cho biết, có bằng chứng về việc không quân Syria sử dụng bom chùm trong cuộc tấn công. Theo một điều ước quốc tế, đây là loại vũ khí bị cấm với hầu hết các quốc gia, nhưng riêng Syria chưa tham gia vào điều ước này. Human Rights Watch cũng khẳng định rằng, bom chùm này được sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng: "Việc xác định đạn dược và vũ khí được cung cấp từ đâu và như thế nào hoàn toàn khó khăn. Không thể khẳng định số bom chùm đó cho Nga cung cấp ngay được".

Thanh Tùng (Theo NewYorkTimes)


Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.