Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu nói với người đồng cấp Sergei Lavrov rằng ông sẽ từ chức nếu Moscow có bằng chứng về việc Ankara hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
“Tôi sẵn sàng từ chức nếu như ông Lavrov có bằng chức rằng Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ IS”, ông Çavuşoğlu nói trong cuộc họp với nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) tại Vienna ngày 17/5.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu trong cuộc họp tại Vienna, Áo ngày 16/5. Ảnh: AP
“Nếu như không thể chứng minh điều này, tôi muốn mời mọi người đến Antalya (quê nhà của ông Çavuşoğlu) như một khách mời danh dự trong suốt cuộc đời này”.
Nga nhiều lần cáo buộc Ankara giúp khủng bố IS vận chuyển dầu lậu qua biên giới Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan từng lên tiếng phản đối, nói rằng đây là những cáo buộc “hèn hạ”.
“Ông Lavrov là một nhà ngoại giao kinh nghiệm. Ngoại trưởng Nga không nên có những tuyên bố vô căn cứ như vậy”, ông Çavuşoğlu nói với người đồng cấp Nga.
Trong cuộc họp ở Vienna, ông Çavuşoğlu cũng phủ nhận cáo buộc rằng Thổ Nhĩ Kỳ làm ngơ trước khủng bố IS.
Tổng cộng có 24 đại diện đến từ 20 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế đến dự cuộc họp ở Vienna, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc nội chiến Syria kéo dài 5 năm qua.
Đáp trả lại tuyên bố của ông Çavuşoğlu nhằm vào Ngoại trưởng Nga Lavrov, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng ông Çavuşoğlu không những từ chức mà còn nên bị bỏ tù.
Theo tuyên bố của bà Zakharova trên Facebook, “bất cứ ai liên quan đến khủng bố IS thì nên bị bỏ tù”.
Mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga đã trở nên căng thẳng kể từ khi chiến đấu cơ Ankara bắn rơi máy bay Nga vào ngày 24/5/2015. Thổ Nhĩ Kỳ nói đã cảnh báo máy bay Nga vì đã vi phạm không phận nước này nhưng Nga