Thỏa thuận Nga–Thổ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng ở Syria

Thỏa thuận Nga–Thổ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng ở Syria

Thứ 6, 29/07/2016 | 05:00
0
Chuyên gia chính trị người Nga Vyacheslav Matuzov vừa đưa ra những bình luận rất đáng chú ý về chiến sự Syria hiện nay, trong đó gồm khả năng kết thúc đau thương cho người dân nơi đây.

Khi bình luận về cuộc gặp gần đây giữa các phái đoàn của Nga, Liên Hợp Quốc và Mỹ tại Geneva để bàn về khả năng kết thúc cuộc chiến Syria, ông Matuzov nói rằng chìa khóa của vấn đề là sự thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu hai nước này tìm được tiếng nói chung, Mỹ và các phiến quân sẽ thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến này.

Thế giới - Thỏa thuận Nga–Thổ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dai dẳng ở Syria

Syria sắp có hòa bình, nhờ cái bắt tay giữa 2 nước lớn Nga - Thổ Nhĩ Kỳ? Ảnh: SPN

“Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ tới thăm Moscow để gặp người đồng cấp Vladimir Putin vào ngày 9-8 này. Trước khi diễn ra cuộc gặp đó, sẽ có một loạt thông báo về các dự án hợp tác kinh tế và Ankara cũng sẵn sàng mở cửa Thổ Nhĩ Kỳ để đón du khách Nga. Điều này có nghĩa là các thỏa thuận về chính trị giữa hai bên cũng đang được chuẩn bị”, chuyên gia Matuzov - cựu quan chức ngoại giao và là người nghiên cứu sâu về Arab – chia sẻ.

Ông Matuzov phân tích rõ hơn, rằng cái bắt tay giữa Moscow với Ankara có thể dẫn tới kết quả là quyết định đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Từ đây, các nhóm phiến quân cùng quy trình vận chuyển vũ khí vào Syria sẽ “hết cửa” hoạt động.

Nếu điều này xảy ra – vị chuyên gia chính trị tin chắc rằng hai bên đang bàn thảo để sớm tiến hành – thì chắc chắn phe đối lập ở Syria cùng những “ông chủ” người Mỹ sẽ thất bại.

Và khi đó, trong các cuộc đàm phán nội bộ Syria từng được dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 ở Geneva, Mỹ cùng các nhóm phiến quân đồng minh sẽ chẳng còn cơ sở nào để đưa ra các điều kiện theo ý họ nữa.

Quan điểm nói trên của chuyên gia Matuzov cũng được Tiến sĩ Bassam Abu Abdallah – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Đại học Damascus - ủng hộ.

Theo ông Abdallah, cuộc đàm phán ở Geneva không ghi nhiều dấu ấn của Syria, mà mọi sự nằm ở tiến trình tái thiết lập quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.